Từ Leganés tới bản hợp đồng kỷ lục Real Madrid: 16 tháng điên rồ của Diomande

Rashford tái xuất MU: Cạnh tranh vị trí với Matheus Cunha nổi không?

Tiền mùa giải: Khi cầu thủ dùng “chiêu” vắng mặt để ép chuyển nhượng

Anh Do Xuan Duy

MU sắp công bố Carrick làm HLV tạm quyền: Chờ gì mà lâu thế?

🕵️‍♂️ Carrick đã có mặt ở Manchester, chỉ còn chốt đội ngũ trợ lý là lên sóng! Fan MU hóng từng phút, nhưng phải đợi 48 giờ nữa mới được "chính chủ" xác nhận.

🤝 Trong lúc chờ Carrick, Fletcher vẫn tạm cầm lái, nhưng kết quả thì... 2 trận chưa biết mùi chiến thắng. Liệu "cái duyên" tạm quyền của Carrick có giúp Quỷ đỏ đổi vận?

0
573 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Duy Anh
Chờ Carrick lên mà lâu như chờ VAR, mà VAR còn nhanh hơn. MU giờ cứ như cái chợ, ai cũng có thể lên làm HLV tạm quyền, mai mốt chắc đến lượt ông bảo vệ Old Trafford cũng được thử sức luôn quá!
Thích
Phản hồi
0
VUHONG LAM
Cái duyên tạm quyền của Carrick nghe ghê quá, lỡ đâu lại thành “duyên âm” thì sao? MU giờ cứ như phim kinh dị, mỗi lần đổi HLV là fan lại hồi hộp hơn cả xem penalty. Chốt lẹ đi cho anh em còn biết đường mà cà khịa!
Thích
Phản hồi
0
Dang Phong
Nói thật, Carrick lên tạm quyền thì cũng chỉ là “tạm” thôi, fan MU đừng mơ mộng quá. Đội hình đá như mơ ngủ, HLV nào vào cũng phải có phép màu mới cứu nổi. Đợi 48 tiếng nữa mà không có gì mới thì lại ăn chửi tiếp nhé!
Thích
Phản hồi
0
Hải Đẹp Trai
Fletcher cầm lái 2 trận chưa biết mùi thắng, giờ lại chờ Carrick lên tạm quyền. Đội bóng lớn mà xoay HLV như xoay bồ vậy, không biết Carrick có “đổi vận” hay lại thêm một pha tấu hài nữa cho thiên hạ cười?
Thích
Phản hồi
0
Hạp Tiến Sơn
Đợi Carrick lên sóng mà lâu vl, chờ như chờ người yêu trả lời tin nhắn. MU làm gì cũng phải drama mới chịu à? Đổi HLV mà cũng phải suspense thế này, fan tim yếu chắc ngất hết rồi!
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Hải

Lionel Messi đã trở về Rosario để tiễn đưa cha mình, ông Jorge Messi, trong lễ an táng riêng tư tại nghĩa trang El Prado ở Pérez, ngoại ô thành phố. Không còn tiếng reo hò hay ánh đèn của sân cỏ, Messi xuất hiện với gương mặt trầm lặng trong ngày chia tay người đã đồng hành và hỗ trợ anh suốt phần lớn sự nghiệp.

Trở về Rosario ngay trong ngày cha qua đời

Jorge Messi qua đời ở tuổi 68 tại một cơ sở y tế ở Rosario vào rạng sáng 8/8/2026, sau thời gian gặp vấn đề về sức khỏe. Gia đình từng công khai tình trạng của ông trong thời gian World Cup 2026 nhưng không tiết lộ cụ thể căn bệnh.

Ngay tối 8/8, Messi cùng vợ Antonela Roccuzzo và 3 con Thiago, Mateo, Ciro đáp chuyến bay riêng từ Miami xuống Rosario. Anh sau đó đến nghĩa trang El Prado trước khi cùng gia đình trở lại đây vào sáng 9/8 để dự lễ an táng.

Buổi lễ được tổ chức với số lượng người tham dự hạn chế và các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Cảnh sát địa phương không cho phép máy bay không người lái hoạt động quanh nghĩa trang. Một trong số ít hình ảnh từ xa ghi lại cảnh Messi bước đi một mình, cúi đầu trong khuôn viên nơi an táng cha.

Người cha đồng hành từ Rosario đến Barcelona

Jorge Messi giữ vai trò đặc biệt trong hành trình bóng đá của con trai từ những năm đầu tại Argentina. Khi Messi còn nhỏ và phải điều trị chứng thiếu hormone tăng trưởng, gia đình đã tìm cách duy trì việc chữa trị song song với con đường bóng đá của anh. Năm 2000, Messi khi đó 13 tuổi rời Rosario sang Tây Ban Nha và sau đó gia nhập hệ thống đào tạo trẻ Barcelona. CLB xứ Catalunya chi trả cho quá trình điều trị hormone tăng trưởng của anh.

Jorge tiếp tục ở bên con trai tại Barcelona và trở thành người đại diện lâu năm của Messi, tham gia vào nhiều quyết định quan trọng liên quan đến hợp đồng và sự nghiệp. Vai trò ấy kéo dài qua những năm cuối tại Barcelona, quãng thời gian ở Paris Saint-Germain và khi Messi chuyển sang Inter Miami.

Từ một cậu bé rời Rosario năm 13 tuổi, Messi sau đó giành 8 Quả bóng vàng và cùng Argentina vô địch World Cup 2022. Phía sau phần lớn hành trình ấy luôn có Jorge Messi trong vai trò người cha, người đại diện và cố vấn thân cận. Ngày 9/8 tại Pérez, Messi trở lại nơi mình lớn lên để nói lời chia tay cuối cùng với người đã đi cùng anh từ những bước đầu tiên của sự nghiệp.

Xem thêm
0
875 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Thách thức cho Alonso tại Chelsea

HLV Xabi Alonso đã bắt đầu để lại những nét đầu tiên trong cách chơi của Chelsea trước mùa 2026/27, nhưng vài tuần chuẩn bị là quá ngắn để biến một tập thể nhiều tài năng thành đội bóng phối hợp nhuần nhuyễn, tấn công đẹp mắt và kiểm soát trận đấu theo ý mình.

Tour du đấu hè vừa qua mang đến cả những pha lên bóng giàu tốc độ lẫn sự chệch choạc khi mất bóng. Với Alonso, bài toán lúc này không chỉ là cách chơi, mà là nằm ở HLV, người có thể giúp họ tiến lên bằng một triết lý bóng đá rõ ràng.

Alonso muốn Chelsea chơi bóng như thế nào?

Thứ bóng đá Alonso từng xây dựng ở Leverkusen dựa nhiều vào khả năng kiểm soát bóng, phối hợp ở cự ly gần và liên tục tạo ra các góc chuyền. Mùa Bundesliga 2023/24, Leverkusen kiểm soát bóng trung bình 62,1%, đạt 5,01 đường chuyền mỗi chuỗi kiểm soát và có 10,8 lần đoạt lại bóng ở khu vực cao mỗi trận.

Cả 3 thông số đều đứng đầu giải. Tuy nhiên, Alonso không bắt học trò chuyền bóng chỉ để giữ quyền kiểm soát. Khi gặp Bayern Munich vào tháng 2/2024, Leverkusen chỉ cầm bóng 39% nhưng thắng 3-0 nhờ phòng ngự chặt và phản công đúng thời điểm.

Chelsea có đủ nhân sự tốt để đá theo cách đó

Cole Palmer, Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Joao Pedro, Estevao Willian, Geovany Quenda hay Marco Palestra mang đến cho tân HLV Alonso nhiều mẫu cầu thủ có kỹ thuật và khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp.

Enzo và Caicedo phù hợp với cách Alonso tổ chức khu trung tuyến, còn Palmer có thể chơi gần tiền đạo, nhận bóng giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương. Chelsea mang 28 cầu thủ sang Australia và châu Á, nhưng một số trụ cột vẫn trở lại muộn sau World Cup.

Có nhiều cầu thủ giỏi chưa chắc đã dễ làm việc

Vấn đề của Alonso thậm chí nằm ở việc Chelsea đang có quá nhiều lựa chọn. Đội hình rộng của họ hiện lên tới 41 cầu thủ, trong khi mùa 2026/27 không có cúp châu Âu. Morgan Rogers, Reece James và Enzo Fernandez cũng chỉ trở lại tập trung muộn.

Với một lối chơi yêu cầu các vị trí phải di chuyển đồng bộ, khoảng cách giữa các tuyến phải chính xác, việc liên tục thay đổi nhân sự sẽ khiến quá trình hoàn thiện kéo dài hơn. Alonso trước hết cần tìm ra nhóm khoảng 15 đến 18 cầu thủ ông tin tưởng nhất.

Tour du đấu hè vẫn còn nhiều lỗi phải sửa

Chelsea khép lại chuyến du đấu bằng trận hòa JDT 3-3 sau khi Alonso thay cả 11 vị trí so với trận thắng AC Milan trước đó 1 ngày. The Blues nhiều lần bị đối thủ phản công vào khoảng trống phía sau và còn nhận 5 thẻ vàng.

Mùa trước, Chelsea đã nhận tới 11 thẻ đỏ, kỷ lục của CLB và nhiều gấp đôi bất kỳ đội nào khác tại Premier League. Alonso vì thế còn phải chỉnh cả khả năng phòng ngự sau mất bóng lẫn tính kỷ luật. Chelsea sẽ gặp Real Sociedad ngày 15/8 trước khi mở màn Premier League trên sân Fulham ngày 24/8.

Muốn đá đẹp, Alonso cần được cho nhiều thời gian

Leverkusen cũng không hoàn thiện ngay khi Alonso xuất hiện. Ông tiếp quản đội bóng tháng 10/2022 trong nhóm cuối Bundesliga, đưa họ lên thứ 6 cuối mùa, rồi đến mùa 2023/24 mới tạo ra phiên bản xuất sắc nhất: 90 điểm, 28 thắng, 6 hòa, không thua trận nào và trở thành đội đầu tiên bất bại cả mùa Bundesliga. Họ còn lập chuỗi 51 trận không thua trên mọi đấu trường.

Chelsea vì thế có thể mất vài tháng để định hình cách chơi và khoảng 1 mùa để đánh giá đầy đủ công việc của Alonso. “Có hột mới gột lên hồ”. Chelsea hiện không thiếu hột. Việc khó hơn là chọn đúng người, giúp họ hiểu vị trí của nhau và biến những cầu thủ có kỹ thuật thành một đội bóng phối hợp tự nhiên, biết lúc nào cần chuyền ngắn, lúc nào xuyên tuyến và lúc nào phải chơi trực diện. Đó mới là vấn đề lớn nhất.

Xem thêm
0
213 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026 khép lại ngày 8/8 với một thống kê đáng chú ý về kỷ luật. Sau 4 lượt trận, tuyển Việt Nam là đội phạm lỗi ít nhất và cũng nhận ít thẻ nhất trong số 10 đội tham dự. Trong khi đó, Thái Lan có số lần phạm lỗi gần gấp đôi Việt Nam dù chỉ nhận 4 thẻ vàng và không có cầu thủ nào bị truất quyền thi đấu.

Việt Nam ít phạm lỗi nhất giải

Đội tuyển Việt Nam chơi 4 trận vòng bảng và chỉ bị trọng tài thổi phạt 24 lần, thấp nhất giải. Các học trò của HLV Kim Sang-sik cũng chỉ nhận 1 thẻ vàng và không có thẻ đỏ. Đây là thành tích kỷ luật tốt nhất nếu xét trực tiếp số thẻ sau vòng bảng.

Con số 24 lỗi cũng tạo khoảng cách đáng kể với phần còn lại. Timor-Leste đứng ngay phía trên Việt Nam trong thống kê này với 25 lỗi, nhưng nhận 5 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Singapore phạm 33 lỗi, Malaysia 37 lần và Campuchia 40 lần.

Thái Lan nhận 4 thẻ vàng

Thái Lan kết thúc 4 trận vòng bảng với 44 lần phạm lỗi, 4 thẻ vàng và không có thẻ đỏ. Xét số thẻ, “Voi chiến” ngang Malaysia và Campuchia khi 2 đội này cũng chỉ nhận 4 thẻ vàng và không có cầu thủ bị đuổi. Tuy nhiên, Malaysia phạm 37 lỗi và Campuchia 40 lần, đều ít hơn Thái Lan.

So với Việt Nam, Thái Lan phạm nhiều hơn 20 lỗi và nhận nhiều hơn 3 thẻ vàng. Dù vậy, việc không có thẻ đỏ giúp đội bóng của HLV Anthony Hudson duy trì thành tích kỷ luật tương đối tốt trong suốt vòng bảng.

Indonesia phạm lỗi nhiều nhất, Lào nhận nhiều thẻ nhất

Indonesia dẫn đầu giải về số lần bị thổi phạt với 56 lỗi sau 4 trận. Đội bóng của HLV John Herdman nhận 10 thẻ vàng nhưng không có thẻ đỏ. Myanmar và Lào cùng có 49 lần phạm lỗi, song số thẻ của 2 đội cao hơn đáng kể. Myanmar nhận 9 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.

Lào có thành tích kỷ luật kém nhất xét theo số thẻ với 11 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ, đều là những con số cao nhất vòng bảng. Philippines nhận 8 thẻ vàng sau 43 lần phạm lỗi, còn Singapore cũng có 8 thẻ vàng dù chỉ phạm 33 lỗi. Sau 20 trận vòng bảng, Việt Nam là đội nổi bật nhất về khả năng hạn chế những tình huống dẫn tới lỗi và án phạt từ trọng tài.

Xem thêm
0
123 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Cuộc đối đầu đầy duyên nợ

ĐT Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau ở bán kết AFF Cup 2026, với lượt đi ngày 16/8 và lượt về ngày 19/8. Việt Nam vào vòng 4 đội mạnh nhất với ngôi đầu bảng A, giành 10 điểm, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần sau 4 trận. Malaysia đứng nhì bảng B với 9 điểm.

Trước cuộc tái đấu này, hai đội đã tạo nên nhiều trận cầu khó quên tại AFF Cup, từ hành trình vô địch năm 2008 của Việt Nam, cú sốc Mỹ Đình năm 2014 cho tới 2 lượt chung kết nghẹt thở năm 2018.

Chiến thắng mở đường năm 2008, món nợ 2010

AFF Cup 2008 là điểm khởi đầu cho một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam. Sau trận thua Thái Lan 0-2, thầy trò HLV Henrique Calisto buộc phải có kết quả tốt trước Malaysia và thắng 3-2 trong màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng. Việt Nam sau đó vượt qua Singapore ở bán kết rồi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 3-2 ở chung kết để lần đầu vô địch AFF Cup.

Hai năm sau, Malaysia trả món nợ bằng chiến thắng 2-0 ở bán kết lượt đi. Trận lượt về tại Mỹ Đình kết thúc 0-0, Việt Nam bị loại với tổng tỷ số 0-2, còn Malaysia tiến tới chức vô địch AFF Cup 2010 – danh hiệu Đông Nam Á duy nhất của họ cho đến nay.

Cú sốc khó quên tại Mỹ Đình

Bán kết AFF Cup 2014 là cuộc đối đầu khiến người hâm mộ Việt Nam nhớ lâu nhất. Lượt đi tại Shah Alam, Safiq Rahim đưa Malaysia vượt lên từ chấm phạt đền ở phút 14, nhưng Võ Huy Toàn gỡ hòa phút 33 trước khi Nguyễn Văn Quyết ghi bàn phút 61, giúp Việt Nam thắng 2-1.

Lợi thế ấy biến mất chóng vánh ở lượt về. Malaysia ghi 4 bàn ngay trong hiệp một và thắng 4-2 tại Mỹ Đình, qua đó loại Việt Nam với tổng tỷ số 5-4. 

Ba lần gặp nhau và chức vô địch 2018

AFF Cup 2018 chứng kiến Việt Nam gặp Malaysia tới 3 lần. Ở vòng bảng, Công Phượng ghi bàn phút 12 và Anh Đức lập công phút 60, giúp Việt Nam thắng 2-0 tại Mỹ Đình.

Hai đội sau đó gặp lại nhau ở chung kết. Lượt đi tại Bukit Jalil, Huy Hùng và Đức Huy giúp Việt Nam dẫn 2-0 chỉ sau 25 phút, nhưng Malaysia gỡ lại 2-2. Đến lượt về, Anh Đức ghi bàn ngay phút 6. Việt Nam thắng 1-0, khép lại 2 lượt trận với tổng tỷ số 3-2 và giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ hai.

Ưu thế của Việt Nam kéo dài

Sau chức vô địch 2018, Việt Nam tiếp tục thắng Malaysia 3-0 ở AFF Cup 2020 và lặp lại tỷ số 3-0 tại AFF Cup 2022. Cuộc đấu năm 2022 có 2 thẻ đỏ, với Văn Toàn và Azam Azmi cùng bị truất quyền thi đấu.

Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và Hoàng Đức ghi bàn cho Việt Nam. Chuỗi kết quả ấy giúp Việt Nam khẳng định sức mạnh tuyệt đối trước người Mã tại các giải đấu khu vực.

Hẹn nhau ở bán kết sau 12 năm

AFF Cup 2026 đưa hai đội trở lại đúng vòng đấu từng tạo nên cú sốc năm 2014. Malaysia hiện do Tan Cheng Hoe tạm quyền dẫn dắt. Ông từng là trợ lý trong ban huấn luyện Malaysia vô địch năm 2010 và là HLV trưởng khi đội nhà thua Việt Nam ở chung kết 2018.

ĐT Việt Nam đang là đương kim vô địch sau danh hiệu có được năm 2024, trong khi Malaysia vẫn tìm kiếm chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2010. Sau 12 năm, tấm vé chung kết giữa hai đội một lần nữa sẽ được quyết định qua 2 lượt trận bán kết sắp tới.

Xem thêm
0
68 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Gần 20 năm sau ngày bước vào học viện Chelsea, Trevoh Chalobah đã khép lại hành trình tại Stamford Bridge để chuyển sang Italia khoác áo Como 1907. Trung vệ người Anh rời đội bóng nơi anh trưởng thành với 151 lần ra sân cho đội một, sau một mùa 2025/26 mà anh vẫn giữ vai trò quan trọng ở hàng thủ.

Từ học viện Chelsea đến 151 trận cho đội một

Chalobah gia nhập hệ thống đào tạo trẻ Chelsea từ năm 2007. Sau các quãng thời gian được cho Ipswich Town, Huddersfield Town và Lorient mượn để tích lũy kinh nghiệm, anh có trận chính thức đầu tiên cho Chelsea vào tháng 8/2021 tại UEFA Super Cup. Ít ngày sau, trung vệ sinh năm 1999 ghi bàn đẹp mắt trong trận ra mắt Premier League gặp Crystal Palace.

Từ đó, Chalobah dần trở thành một phương án quen thuộc ở hàng phòng ngự Chelsea. Anh khép lại quãng thời gian khoác áo đội một với 151 trận. Riêng mùa 2025/26, Chalobah chơi 47 trận, đá chính 41 lần và có 4.149 phút trên sân, nhiều hơn bất kỳ trung vệ Chelsea nào khác về thời lượng thi đấu. Anh cũng góp mặt trong những giai đoạn CLB giành UEFA Super Cup, Club World Cup, Conference League và Club World Cup 2025.

Quãng thời gian ngắn tại Crystal Palace

Mùa 2023/24 của Chalobah bị ảnh hưởng đáng kể bởi chấn thương đùi. Đến cuối tháng 8/2024, anh chuyển sang Crystal Palace theo dạng cho mượn và chơi 14 trận, ghi 3 bàn dưới thời Oliver Glasner. Tuy nhiên, chuyến đi này chỉ kéo dài khoảng 4 tháng rưỡi. Ngày 15/1/2025, Chelsea gọi Chalobah trở lại Stamford Bridge khi Wesley Fofana và Benoit Badiashile gặp vấn đề chấn thương.

Sau khi trở về, Chalobah lấy lại vị trí và tiếp tục có nhiều thời gian thi đấu. Anh đá 34 trận Premier League mùa 2025/26, trong đó có 31 lần đá chính, đồng thời được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Anh dự World Cup 2026 sau chấn thương của Tino Livramento.

Chương mới tại Como

Mùa hè 2026, Chelsea đồng ý để Chalobah sang Como 1907. Guardian đưa mức phí của thương vụ vào khoảng 25,7 triệu bảng, trong khi một số nguồn mô tả thỏa thuận gồm khoảng 30 triệu euro phí cố định và 6 triệu euro phụ phí. Trung vệ 27 tuổi ký hợp đồng dài hạn đến năm 2031 và tái hợp với Cesc Fabregas tại Italia.

Como có thêm một trung vệ giàu kinh nghiệm Premier League, có khả năng đá trung vệ lệch phải và tham gia triển khai bóng từ tuyến dưới. Với Chalobah, vụ chuyển nhượng kết thúc hành trình kéo dài từ học viện Cobham đến đội một Chelsea và mở ra lần đầu tiên anh thi đấu lâu dài tại Serie A.

Xem thêm
0
56 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật