Milan nhắm vào những vị trí ít được dùng tại Man Utd
Joshua Zirkzee đang trở lại tầm ngắm của Milan trong bối cảnh thời lượng thi đấu tại Man Utd giảm mạnh. Tiền đạo người Hà Lan chưa đá chính mùa này và chỉ có khoảng 70 phút trên mọi đấu trường. Khi cơ hội ở Old Trafford ngày càng hạn chế, khả năng anh trở lại Serie A ngay tháng 1 bắt đầu được nhắc tới nhiều hơn.
Milan đang cân nhắc phương án mượn Zirkzee kèm quyền mua đứt. Đây cũng không phải mục tiêu xa lạ. Đội bóng Ý từng theo sát anh vào hè 2024 sau mùa giải nổi bật cùng Bologna, trước khi Zirkzee quyết định chuyển sang Man Utd.
Vị trí số 9 vẫn còn khoảng trống
Milan đã ghi 10 bàn sau 5 trận Serie A mùa này, thành tích chỉ thấp hơn Inter và Roma. Tuy nhiên, số bàn được chia cho nhiều vị trí thay vì tập trung vào một trung phong.
Gonçalo Ramos đã đá chính cả 5 vòng, chơi 445 phút nhưng mới ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo. Francesco Camarda lại gần như chưa được sử dụng, chỉ có 2 lần vào sân thay người với tổng thời gian rất ít.
Rúben Amorim vì thế vẫn thiếu một lựa chọn đủ sức cạnh tranh trực tiếp với Ramos. Zirkzee phù hợp với nhu cầu ấy nhờ kinh nghiệm tại Serie A, khả năng làm tường và thói quen lùi xuống kết nối với tuyến giữa. Một hợp đồng mượn cũng giúp Milan hạn chế rủi ro tài chính.
Yoro là mục tiêu khác của Amorim
Milan không chỉ nhìn sang hàng công Man Utd. Leny Yoro cũng đang được đưa vào danh sách tăng cường hàng phòng ngự.
Trung vệ 20 tuổi từng nhận được nhiều cơ hội hơn khi Amorim còn làm việc tại Old Trafford, nhưng vị trí hiện tại đã thay đổi dưới thời Michael Carrick. Yoro mới chơi 4 trận cho Man Utd mùa này trên mọi đấu trường, với 2 lần đá chính. Tại Premier League, anh chỉ có 24 phút sau 5 vòng đầu.
Harry Maguire và Lisandro Martínez hiện đứng trước Yoro trong lựa chọn của Carrick. Tình trạng đó khiến khả năng ra đi vào tháng 1 bắt đầu được đặt ra, dù hợp đồng của cầu thủ người Pháp còn tới năm 2029.
Yoro cần thời gian thi đấu hơn là bị gạch bỏ
Cựu tuyển trạch viên Man Utd Mick Brown đánh giá cao kỹ thuật của Yoro nhưng cho rằng trung vệ trẻ vẫn thiếu kinh nghiệm và sự từng trải ở cấp độ cao. Thể chất của anh cũng chưa phát triển nhanh như kỳ vọng.
Điều đó khác với việc kết luận Yoro không đủ khả năng chơi cho Man Utd. Ở tuổi 20, yếu tố quan trọng hơn là được thi đấu đều đặn.
Yoro vừa đá trọn 90 phút cho Pháp trong chiến thắng 4-1 trước Bỉ tại Nations League ngày 5/10. Màn trình diễn ấy nhắc lại rằng anh vẫn thuộc nhóm trung vệ trẻ được đánh giá cao, dù vị trí tại câu lạc bộ đang bị thu hẹp.
Milan nhìn thấy cơ hội từ 2 hoàn cảnh khác nhau
Zirkzee và Yoro cùng có điểm chung là không được sử dụng nhiều tại Man Utd, nhưng tình trạng của họ không hoàn toàn giống nhau.
Với Zirkzee, khả năng ra đi rõ hơn khi Milan đã tính tới phương án mượn kèm quyền mua. Man Utd cũng có nhiều lựa chọn khác trên hàng công và tiền đạo người Hà Lan cần một môi trường cho phép anh thi đấu thường xuyên.
Yoro lại là khoản đầu tư dài hạn của Man Utd. Milan quan tâm vì Amorim hiểu cầu thủ này và đang muốn tăng thêm một trung vệ, nhưng cấu trúc thương vụ chưa rõ ràng. Khả năng cho mượn vẫn hợp lý hơn nếu Man Utd tiếp tục xem anh là một phần của kế hoạch lâu dài.
Milan vì thế đang nhìn vào chính những vị trí ít được sử dụng ở Old Trafford để tìm cơ hội cho tháng 1. Zirkzee có thể giải quyết chiều sâu hàng công, còn Yoro mang tới tiềm năng dài hạn cho hàng thủ. Điểm quyết định sẽ nằm ở việc Man Utd muốn thu tiền ngay hay chỉ tìm môi trường giúp 2 cầu thủ có thêm thời gian thi đấu.