MU sở hữu Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo cùng nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng hàng công vẫn thiếu hiệu quả. Trận hòa Tottenham 1-1 tại vòng 6 Ngoại hạng Anh tiếp tục phơi bày vấn đề của đội bóng dưới thời Michael Carrick. Những ngôi sao có khả năng tạo đột biến, nhưng MU chưa tìm được cách kết hợp họ thành một tập thể tấn công ăn ý.
Nhiều cú sút nhưng ít cơ hội tốt
Trước Tottenham, MU tung ra 12 cú sút nhưng không tạo được cơ hội rõ rệt nào. Tổng bàn thắng kỳ vọng của đội chủ nhà chỉ đạt 0,94 xG, trong khi đối thủ đạt 2,02 xG dù có cùng số lần dứt điểm. Sự chênh lệch nằm ở chất lượng các pha tấn công, khi Tottenham thường xuyên đưa cầu thủ vào vị trí thuận lợi hơn trước khi kết thúc.
Điểm yếu của MU thể hiện rõ ở trung lộ. Đội chủ sân Old Trafford chỉ tạo ra 0,23 xG từ các đợt tấn công ở khu vực này, so với 1,11 xG của Tottenham. MU có thể triển khai bóng ra biên, nhưng những pha phối hợp giữa tiền vệ và tiền đạo chưa đủ sắc bén để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.
Bruno đang phải làm quá nhiều việc
Bruno Fernandes vẫn là cầu thủ sáng tạo hàng đầu MU. Qua 5 vòng đầu, tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi 3 bàn, có 1 kiến tạo và thực hiện 13 đường chuyền tạo cơ hội. Tuy nhiên, những phẩm chất ấy chưa được khai thác hiệu quả trong cách vận hành chung.
Khi Bruno lùi sâu tham gia triển khai bóng, MU thiếu người thực hiện đường chuyền quyết định gần vòng cấm. Nếu anh chơi cao hơn, tuyến giữa lại phải bảo đảm khả năng luân chuyển bóng để kết nối với hàng công. Carrick cần giải quyết sự mất cân bằng này thay vì tiếp tục phụ thuộc vào những khoảnh khắc xuất sắc của đội trưởng.
MU cần phối hợp tốt hơn trên hàng công
Trong bàn mở tỷ số trước Tottenham, Luke Shaw phối hợp với Cunha bên cánh trái, trước khi tiền đạo người Brazil chuyền bóng để Mbeumo dứt điểm ghi bàn. Pha tấn công này phát huy được điểm mạnh của cả 2 cầu thủ, khi Cunha tham gia phối hợp còn Mbeumo chọn vị trí thuận lợi để kết thúc.
Cunha có khả năng giữ bóng, đi bóng và phối hợp với đồng đội, trong khi Mbeumo nguy hiểm nhờ tốc độ và những pha di chuyển khai thác khoảng trống. MU cần tổ chức nhiều tình huống phối hợp như vậy, với sự hỗ trợ từ các tiền vệ và hậu vệ biên. Khi các cầu thủ tấn công thường xuyên phải tự tìm cách vượt qua hàng thủ đối phương, khả năng tạo cơ hội của MU sẽ tiếp tục bị hạn chế.
Carrick phải tìm ra lời giải
MU mới giành 6 điểm sau 6 vòng, thành tích khởi đầu tệ nhất của CLB tại giải vô địch quốc gia trong 40 năm. Những bản hợp đồng mới chưa mang lại bước tiến tương xứng.
Carrick cần cải thiện cách bố trí tuyến giữa, tạo thêm phương án phối hợp và tăng số cầu thủ xâm nhập vòng cấm. Thay thêm nhân sự sẽ chẳng giải quyết triệt để vấn đề nếu những người đang có mặt trên sân vẫn chưa biết cách phát huy điểm mạnh của nhau.