Sự bùng nổ chi tiêu của các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh, được hậu thuẫn bởi hợp đồng truyền hình trị giá 6,7 tỷ bảng và doanh thu từ các giải đấu châu Âu, đang làm dấy lên nhiều tranh cãi. Các đội bóng Anh hiện chi tiêu vượt xa tổng cộng các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu khác, tạo ra khoảng cách ngày càng lớn về sức mạnh tài chính và chất lượng đội hình. Uli Hoeness, chủ tịch danh dự Bayern Munich, cảnh báo: “Sự chi tiêu như vậy không thể có kết thúc tốt đẹp.”
Không chỉ các ông lớn, ngay cả những đội hạng dưới như Wrexham cũng đầu tư mạnh, vượt qua cả Barcelona hay AC Milan. Christian Purslow, cựu CEO Liverpool, thừa nhận thành công của Ngoại hạng Anh nhưng lo ngại quy tắc tài chính hiện tại buộc các đội nhỏ phải bán tài năng trẻ, làm mất bản sắc và gia tăng bất bình đẳng.
Xu hướng vay mượn, chi tiêu tín dụng khiến “nợ chuyển nhượng” tăng vọt, như Manchester United hiện nợ hơn 400 triệu bảng. Ngoài ra, giá vé có nguy cơ tăng, đẩy người hâm mộ ra xa. Dù vậy, sức hút và thành công của Ngoại hạng Anh là không thể phủ nhận, nhưng hệ quả lâu dài cho bóng đá châu Âu vẫn là dấu hỏi lớn.