Sau một mùa hè chuyển nhượng sôi động với sáu tân binh và hơn 200 triệu bảng được đầu tư, huấn luyện viên Ruben Amorim đang đối mặt với bài toán khó về lựa chọn đội hình tối ưu cho Manchester United. Sự xuất hiện của các gương mặt mới như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko cùng hai tài năng trẻ Diego Leon và Enzo Kana-Biyik đã thổi luồng sinh khí mới vào hàng công, đồng thời đặt ra nhiều kỳ vọng về sự thay đổi tích cực.
Đặc biệt, thương vụ chiêu mộ thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp được xem là bước đi chiến lược, khi những sai lầm của Altay Bayindir và Andre Onana khiến vị trí này trở nên bất ổn. Dù Emiliano Martinez từng bày tỏ mong muốn gia nhập, Amorim vẫn đặt niềm tin vào Lammens, cho thấy sự quyết đoán trong xây dựng đội hình.
Ở hàng thủ, bộ ba Leny Yoro, Matthijs de Ligt và Luke Shaw được ưu tiên, nhưng sự trở lại của Lisandro Martinez có thể tạo ra cạnh tranh mới. Tuyến giữa vẫn là sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Casemiro và sự sáng tạo của Bruno Fernandes, bất chấp những lời kêu gọi trao cơ hội cho Kobbie Mainoo. Trên hàng công, Mbeumo, Cunha và Sesko hứa hẹn mang lại sức sống mới, nhưng việc Sesko cần thời gian thích nghi cũng là một dấu hỏi lớn cho tham vọng của MU mùa này.