Mason Mount từng bị xem là một trong những thương vụ thất vọng nhất của Manchester United sau khi liên tục phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, việc Michael Carrick sử dụng tiền vệ người Anh trong vai trò số 8 ở giai đoạn chuẩn bị mùa 2026/27 đang mở ra cơ hội để anh tìm lại vị trí tại Old Trafford.
Giá trị bị chấn thương che mờ
Manchester United chi 55 triệu bảng, kèm 5 triệu bảng phụ phí, để đưa Mount về từ Chelsea vào hè 2023. Anh nhận áo số 7 sau khi từng vô địch Champions League và 2 lần liên tiếp được người hâm mộ Chelsea bầu là cầu thủ hay nhất mùa.
Kỳ vọng lớn nhanh chóng nhường chỗ cho những quãng nghỉ kéo dài. Trong 3 mùa đầu tiên tại Manchester United, Mount vắng khoảng 70 trận và trải qua tổng cộng 394 ngày điều trị chấn thương. Các vấn đề ở bắp chân, gân kheo cùng những chấn thương do va chạm khiến anh không thể duy trì nhịp thi đấu ổn định.
Trở lại vị trí số 8
Erik ten Hag từng muốn sử dụng Mount như một tiền vệ số 8 có khả năng hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự. Tuy nhiên, chấn thương và tình trạng thiếu nhân sự khiến anh nhiều lần phải chơi ở những vai trò khác nhau.
Carrick đang đưa Mount trở lại vị trí phù hợp hơn. Tiền vệ 27 tuổi đá chính trong 3 trận giao hữu đầu tiên gặp Wrexham, Rosenborg và Atletico Madrid, thường xuyên hoạt động trong cặp tiền vệ trung tâm. Vai trò này giúp anh tham gia đưa bóng lên phía trước, di chuyển vào khoảng trống và áp sát ngay khi đội nhà mất quyền kiểm soát.
Thể lực vẫn là yếu tố quyết định
Màn trình diễn ở các trận giao hữu chưa đủ để khẳng định Mount đã trở lại phong độ tốt nhất. Dù vậy, anh đang có một vai trò cụ thể và được trao thời gian thi đấu liên tục, 2 điều hiếm xuất hiện trong những mùa giải trước.
Mount vẫn còn cơ hội chứng minh giá trị nếu duy trì được thể trạng ổn định. Khả năng thi đấu đều đặn, thay vì vài màn trình diễn nổi bật trong mùa hè, mới quyết định liệu anh có trở thành lựa chọn quan trọng trong hàng tiền vệ của Carrick hay không.