Enzo Maresca trở lại Manchester City trong một vai trò hoàn toàn khác. Sau quãng thời gian từng dẫn đội trẻ rồi làm trợ lý cho Pep Guardiola, nhà cầm quân người Italy giờ là người kế nhiệm chính Guardiola ở Etihad. Maresca hiểu áp lực của công việc này, nhưng cách ông nói về nhiệm vụ mới chủ yếu xoay quanh sự hào hứng, niềm tin vào bộ máy CLB và cơ hội tiếp tục một chu kỳ thành công.
Một cơ hội Maresca rất muốn nắm lấy
Manchester City bổ nhiệm Maresca vào cuối tháng 6/2026 theo hợp đồng 3 năm, sau khi Guardiola khép lại 10 năm tại Etihad. City phải trả Chelsea hơn 17 triệu bảng tiền bồi thường để đưa HLV 46 tuổi trở lại Manchester.
Maresca mô tả việc dẫn dắt City là một cơ hội lớn bởi ông đã hiểu khá rõ cách CLB vận hành. Theo ông, đội bóng được tổ chức bài bản, mọi quyết định đều có kế hoạch rõ ràng và đó là môi trường rất thuận lợi để một HLV làm việc. Ông cũng xác định mục tiêu ngay từ đầu: chiến thắng, duy trì cách chơi có bản sắc và chấp nhận sức ép đi kèm với chiếc ghế tại Etihad.
Không xa lạ với Etihad
Đây là lần thứ 3 Maresca làm việc tại Man City. Mùa 2020/21, ông dẫn dắt Elite Development Squad và giúp đội vô địch Premier League 2. Sau một thời gian làm HLV trưởng Parma, Maresca trở lại Etihad mùa 2022/23 với vai trò trợ lý Guardiola. Đó cũng là mùa City giành cú ăn 3 gồm Premier League, FA Cup và Champions League.
Quãng thời gian ấy giúp Maresca hiểu con người, tiêu chuẩn tập luyện và yêu cầu chiến thuật của CLB. Ông cũng từng làm việc với nhiều nhân sự vẫn còn gắn bó với City. Với Maresca, sự ổn định phía sau đội bóng là một trong những lý do quan trọng để ông tin mình có thể tiếp tục công việc mà Roberto Mancini, Manuel Pellegrini và Guardiola đã xây dựng trong nhiều năm.
Kế nhiệm Guardiola vẫn là thử thách lớn
Maresca không né việc phải thay thế HLV thành công nhất lịch sử Man City. Guardiola rời Etihad sau 10 năm với 17 danh hiệu lớn, trong đó có 6 chức vô địch Premier League và Champions League 2022/23. Maresca gọi việc được CLB lựa chọn là một đặc ân, đồng thời thừa nhận kế nhiệm một HLV tại vị quá lâu luôn tiềm ẩn khó khăn.
Ông lấy trường hợp Manchester United sau Sir Alex Ferguson và Arsenal sau Arsene Wenger làm ví dụ cho những giai đoạn chuyển giao không dễ dàng. Tuy nhiên, Maresca đặt niềm tin vào cấu trúc ổn định của City. Trong 17 năm trước khi ông tiếp quản, CLB chỉ sử dụng 3 HLV trưởng là Mancini, Pellegrini và Guardiola.
Maresca muốn tạo bản sắc riêng
Dù từng làm việc dưới quyền Guardiola và có nhiều điểm tương đồng về cách xây dựng lối chơi, Maresca khẳng định ông không muốn sao chép người tiền nhiệm. Nhà cầm quân Italy cho rằng bóng đá liên tục thay đổi, với các xu hướng như phòng ngự một đối một và tình huống cố định ngày càng quan trọng, buộc HLV phải thích nghi và tìm giải pháp mới.
Maresca vì thế bước vào nhiệm kỳ mới với lợi thế lớn là hiểu Man City từ bên trong, nhưng nhiệm vụ phía trước vẫn rất nặng. Ông phải giữ được khả năng cạnh tranh danh hiệu sau một thập kỷ thành công dưới Guardiola, đồng thời xây dựng một đội bóng mang dấu ấn của chính mình.