Trận bán kết Việt Nam - Malaysia: Kịch tính chờ bùng nổ phút cuối?

Pep Guardiola: Khi đam mê trong hôn nhân và bóng đá cùng lụi tàn

Messi trở lại Inter Miami: Bình thản sau cú sốc mất cha, vẫn cống hiến hết mình

Ghi 61 bàn, giành 3 cúp: Kane chọn im lặng trước cuộc đua Quả bóng vàng

Quang Đức

78,6 tỷ đồng cho 20 trận: Bài toán đắt đỏ của FIFA ASEAN Cup tại Việt Nam

Mức chào khoảng 3 triệu USD, tương đương 78,6 tỷ đồng, đang khiến bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 trở thành khoản đầu tư rất lớn với truyền hình Việt Nam. Nếu chia đều cho 20 trận, chi phí bình quân lên tới khoảng 150.000 USD, tương đương gần 3,93 tỷ đồng mỗi trận. Tuy nhiên, khả năng thu hồi vốn lại phụ thuộc chủ yếu vào những trận có tuyển Việt Nam góp mặt và các cuộc đối đầu giàu sức hút như Việt Nam - Thái Lan, trong khi bên mua vẫn phải chi tiền cho toàn bộ gói bản quyền.

78 tỷ đồng nhưng tuyển Việt Nam chỉ đá tối đa 4 trận

Hạng 1 có 8 đội chia thành 2 bảng, mỗi đội đá 3 trận vòng bảng và chỉ đội đứng đầu mỗi bảng vào chung kết. Như vậy, tuyển Việt Nam chắc chắn có 3 trận và tối đa 4 trận nếu đi đến trận tranh chức vô địch. So với toàn bộ 20 trận của giải, số trận có Việt Nam góp mặt chỉ chiếm khoảng 15% đến 20%.

Đây mới là phần khó trong bài toán bản quyền. Khán giả trong nước có thể theo dõi Việt Nam - Thái Lan với lượng quan tâm rất lớn, nhưng sức hút khó duy trì ở cùng mức với các trận Hạng 2 hoặc những cặp đấu không có tuyển Việt Nam. Bên mua vì thế phải bỏ tiền cho một gói rất rộng, trong khi những trận có khả năng tạo doanh thu tốt nhất lại chỉ chiếm một phần nhỏ lịch thi đấu. Với mức chào khoảng 3 triệu USD, hiệu quả thương mại phụ thuộc rất nhiều vào hành trình của tuyển Việt Nam, đặc biệt là khả năng giành ngôi đầu bảng để có thêm trận chung kết.

FIFA Days giúp giải có đội hình mạnh hơn

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 24/9 đến 3/10, trùng lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Đây là lợi thế lớn so với nhiều giải khu vực trước đây, khi các đội tuyển có thể triệu tập đầy đủ những cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài mà không phụ thuộc quá nhiều vào thiện chí của CLB chủ quản. Các trận tại giải cũng được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA, nên mức độ cạnh tranh sẽ cao hơn những trận giao hữu thông thường.

Với thị trường truyền hình, chất lượng đội hình ảnh hưởng trực tiếp tới sức hút của từng trận. Việt Nam gặp Thái Lan trong bối cảnh hai đội có thể sử dụng lực lượng tốt nhất sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với một cuộc đối đầu thiếu hàng loạt trụ cột. FIFA đang dựa vào chính lợi thế này để nâng giá trị thương mại cho giải ngay từ mùa đầu tiên: lịch thi đấu thuận lợi, đội hình mạnh hơn và kết quả có tác động trực tiếp tới thứ hạng thế giới.

Giải mới nhưng giá bản quyền đã ở mức cao

FIFA ASEAN Cup mới được công bố từ năm 2025 và 2026 là lần đầu giải được tổ chức. Đó là khác biệt lớn nếu đặt cạnh ASEAN Championship, giải đấu đã có khoảng 30 năm để xây dựng thói quen theo dõi, lượng khán giả ổn định và những cặp đấu đã trở thành tâm điểm của bóng đá khu vực.

Tên tuổi FIFA, lịch thi đấu quốc tế và khả năng các đội sử dụng lực lượng mạnh giúp giải mới có sức hút ngay từ mùa đầu. Nhưng với các đơn vị truyền hình Việt Nam, bài toán vẫn phải quay về hiệu quả khai thác thực tế. Một giải chưa có lịch sử người xem đủ dài sẽ khó định lượng chính xác doanh thu quảng cáo, khả năng tăng thuê bao hay mức độ quan tâm ở những trận không có tuyển Việt Nam. Mức chào khoảng 3 triệu USD vì thế đặt bên mua vào thế phải trả giá cao cho một sản phẩm còn chưa có dữ liệu thị trường của chính nó.

Bài toán thu hồi vốn không thể chỉ trông vào quảng cáo truyền hình

Với chi phí bản quyền được nhắc tới ở mức gần 80 tỷ đồng, nếu chỉ dựa vào quảng cáo trong giờ phát sóng, bài toán thu hồi 3 triệu USD sẽ không dễ dàng. Muốn thu hồi khoản đầu tư này, bên mua gần như chắc chắn phải khai thác nhiều nguồn doanh thu thay vì chỉ trông vào quảng cáo truyền hình. Giá trị tài trợ, quảng cáo trên nền tảng số, thuê bao và việc chia sẻ quyền khai thác cho đối tác đều có thể trở thành những mảnh ghép của bài toán. Cách khai thác này càng quan trọng khi giải chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và số trận có tuyển Việt Nam không nhiều.

Mức chào 3 triệu USD cũng rất cao nếu đặt cạnh tiền thưởng của giải. Con số này tương đương khoảng 75% tổng quỹ thưởng hơn 4 triệu USD và gấp 3 lần khoản 1 triệu USD dành cho đội vô địch Hạng 1. Đến ngày 11/8, bản quyền tại Việt Nam vẫn chưa được công bố chính thức. Khi giải khởi tranh ngày 24/9, thời gian dành cho đàm phán và chuẩn bị phát sóng ngày càng thu hẹp. Nếu mức giá không được điều chỉnh hoặc các bên không tìm được cách chia sẻ chi phí, quyền xem FIFA ASEAN Cup 2026 của khán giả Việt Nam có thể chỉ được xác định rất sát ngày bóng lăn.

1
3,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Những câu chuyện sau hậu trường

Rodri đã chính thức khoác áo Barcelona theo hợp đồng đến tháng 6/2030, với mức phí 60 triệu euro cố định cùng 11 triệu euro phụ phí. Nhưng trước khi tiền vệ 30 tuổi đặt bút ký hợp đồng, Barca đã trải qua một quá trình tiếp cận được giữ kín suốt nhiều tuần.

Mọi chuyện bắt đầu từ một đám cưới ở Costa Brava, nơi Rodri gặp lại Dani Codina, người từng làm việc cùng anh tại Manchester City và hiện phụ trách hỗ trợ cầu thủ đội một Barca. Từ đó, Deco nhanh chóng vào cuộc và từng bước thuyết phục Rodri chọn Camp Nou thay vì Real Madrid.

Đám cưới trở thành điểm khởi đầu

Ngày 25/7, Rodri dự đám cưới của Dani Codina tại Costa Brava. Hai người quen nhau từ thời Codina còn làm việc ở Manchester City. Trong buổi tiệc, Rodri thậm chí còn hát theo “Un dia de partit”, bài hát quen thuộc vang lên trong các trận đấu của Barca.

Chi tiết này nhanh chóng được chú ý bởi khi đó tương lai của anh vẫn đang được liên hệ với Real Madrid. Barca vốn đã thăm dò khả năng chiêu mộ Rodri từ trước, nhưng chuyến đi tới Catalunya tạo điều kiện để quá trình tiếp xúc được đẩy nhanh.

Deco hoãn chuyến đi để gặp Rodri

Deco khi đó dự kiến sang Birmingham, nơi Hansi Flick cùng các cầu thủ Barcelona chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, giám đốc thể thao Barca đã hoãn chuyến đi để ở lại Barcelona gặp trực tiếp Rodri và những người đại diện của anh.

Cuộc nói chuyện tập trung vào kế hoạch chuyên môn, vị trí của Rodri trong đội hình và vai trò anh sẽ đảm nhận trong tuyến giữa của Flick. Rodri sau này xác nhận ông đã trao đổi với Flick, đồng thời giữ liên lạc nhiều hơn với Deco và Joan Laporta trong quá trình thương vụ diễn ra.

Barca thuyết phục cầu thủ trước khi trả giá

Đây là điểm giúp Barca vượt lên trong cuộc đua với Real Madrid. Real đã tiếp cận Rodri sau World Cup 2026 và đưa ra một đề nghị tài chính được phía cầu thủ đánh giá rất cao. PSG cũng quan tâm nhưng Rodri không muốn sang Pháp vì ưu tiên của anh là trở lại Tây Ban Nha sau 7 mùa giải tại Anh.

Trong khi Real chờ tới khi Rodri chứng minh thể trạng tại World Cup mới tăng tốc, Barca đã thăm dò từ sớm. Rodri cuối cùng lựa chọn Barca vì kế hoạch bóng đá mà câu lạc bộ đưa ra, dù Real được cho là có đề nghị tài chính hấp dẫn hơn.

Từ lời đồng ý đến thương vụ 71 triệu euro

Sau khi Rodri nghiêng về Barca, phần còn lại là đàm phán với Manchester City. Đề nghị đầu tiên khoảng 45 triệu euro bị từ chối. Barca sau đó tăng giá và hai câu lạc bộ thống nhất mức 60 triệu euro cố định cùng 11 triệu euro phụ phí.

Rodri ký hợp đồng 4 năm, nhận áo số 16 và thuộc nhóm lương cao thứ hai tại Barca, chỉ sau Lamine Yamal. City cũng đã chuẩn bị cho khả năng mất anh khi chi 116 triệu bảng mua Elliot Anderson và tiếp tục đầu tư cho tuyến giữa.

Một thương vụ ngoài sức tưởng tượng

Rodri đến Barcelona ngày 17/8, kiểm tra y tế tại trung tâm Joan Gamper rồi ký hợp đồng cùng Laporta và Deco vào hôm sau. Từ một đám cưới ngày 25/7 đến lễ ra mắt ngày 18/8 chỉ kéo dài hơn 3 tuần.

Trong khoảng thời gian đó, Barca giữ phần lớn quá trình tiếp xúc ngoài truyền thông, ưu tiên thuyết phục Rodri trước rồi mới giải quyết mức phí với City. Chính tiền vệ người Tây Ban Nha cũng nói kế hoạch hiện tại, tương lai của đội bóng và cách chơi mà Flick xây dựng là những yếu tố quan trọng khiến anh lựa chọn Barca.

Xem thêm
0
62 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

MU và một mùa hè bận rộn

Manchester United chuẩn bị bước vào mùa 2026/27 với kỳ chuyển nhượng đã được định hình khá rõ ràng từ đầu hè. Thay vì dồn tiền cho một ngôi sao lớn, đội bóng của Michael Carrick ưu tiên nâng cấp những vị trí thiếu cân bằng trong đội hình.

Andrey Santos và Youri Tielemans đã được đưa về với tổng phí có thể lên tới 85 triệu bảng, trong khi Karl Darlow bổ sung kinh nghiệm cho vị trí thủ môn. MU đã giải quyết được phần quan trọng nhất ở tuyến giữa, nhưng đội hình vẫn chưa hoàn thiện khi Carrick còn muốn tăng cường hậu vệ trái và có thể thêm một tiền vệ trước khi thị trường đóng cửa ngày 1/9.

85 triệu bảng để làm mới tuyến giữa

Santos là khoản đầu tư lớn nhất của MU trong hè này. Tiền vệ 22 tuổi chuyển đến từ Chelsea với giá ban đầu 48 triệu bảng, kèm 2 triệu bảng phụ phí. Mùa 2025/26, anh chơi 43 trận trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn và có 4 kiến tạo. Riêng tại Premier League, Santos ra sân 27 lần. Trong nhóm tiền vệ dưới 22 tuổi của giải đấu, anh dẫn đầu về tỷ lệ chuyền chính xác và số đường chuyền giúp đội hình tiến lên tính trung bình mỗi 90 phút.

Những con số ấy diễn ra đúng với mong đợi mà HLV Carrick dành cho tuyến giữa Quỷ đỏ mùa tới. Santos có khả năng nhận bóng dưới sức ép, chuyền xuyên và tham gia tranh chấp với cường độ cao. Tielemans lại mang đến kinh nghiệm cùng khả năng tổ chức lối chơi. MU chi khoảng 35 triệu bảng để mua tiền vệ 29 tuổi từ Aston Villa và ký hợp đồng 5 năm. Sau khi Casemiro rời Old Trafford, bộ đôi Santos - Tielemans giúp Carrick có thêm các phương án sắp xếp hơn ở vòng tròn trung tâm giữa sân.

Chiều sâu đội hình vẫn chưa đủ

MU cũng đưa Karl Darlow về từ Leeds United. Thủ môn 35 tuổi từng có 100 lần ra sân cho Newcastle và giữ vị trí số 1 của Leeds trong mùa 2025/26. Đây chủ yếu là phương án tăng chiều sâu phía sau Senne Lammens, thay vì một sự thay đổi ở vị trí bắt chính.

Ở nhóm cầu thủ trẻ, MU chiêu mộ Tynan Thompson từ Tottenham. Cầu thủ 18 tuổi ghi 13 bàn và có 6 kiến tạo ở các cấp độ trẻ mùa trước, trong đó có 7 bàn sau 7 trận UEFA Youth League. Thompson được xem là khoản đầu tư dài hạn, còn nhu cầu cấp thiết của đội một vẫn nằm ở những vị trí khác.

Hậu vệ trái vẫn là khoảng trống lớn

Carrick đã công khai thừa nhận MU vẫn cần mua thêm thêm cầu thủ trong những ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng hè này. Hậu vệ trái là vị trí được ưu tiên khi Luke Shaw cần người cạnh tranh và chia sẻ số phút thi đấu trong một mùa giải dài hơi tham chiến ở cả Premier League lẫn Champions League. Lewis Hall và Myles Lewis-Skelly từng được nhắc tới, nhưng đều là những mục tiêu rất khó tiếp cận.

MU cũng chưa loại trừ khả năng mua thêm một tiền vệ trung tâm. Santos và Tielemans đã giúp tuyến giữa mạnh hơn, nhưng lịch thi đấu dày khiến Carrick cần nhiều lựa chọn hơn nếu muốn duy trì cường độ chơi bóng trong cả mùa.

Rashford giúp MU bớt áp lực mua tiền đạo

Marcus Rashford trở lại sau mùa giải cho Barcelona mượn khi đội bóng Tây Ban Nha không kích hoạt quyền mua trị giá khoảng 26 triệu bảng. Carrick đã đưa tiền đạo 28 tuổi trở lại đội một và đánh giá anh vẫn mang đến những phẩm chất MU cần ở hàng công.

Sự trở lại của Rashford khiến tiền đạo không còn là ưu tiên lớn nhất. Carrick cũng xác nhận MU không ở vị thế chi 100 triệu bảng cho một thương vụ trong hè này. Phần ngân sách còn lại vì thế nhiều khả năng sẽ được dành cho những vị trí quan trọng hơn.

Sau 85 triệu bảng đầu tư vào Santos và Tielemans, một hậu vệ trái và thêm một lựa chọn chất lượng ở tuyến giữa sẽ quyết định MU bước vào mùa 2026/27 với tham vọng lớn đến đâu. Hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo.

Xem thêm
0
136 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Quyền quyết định thuộc về câu lạc bộ

Diego Simeone không muốn kéo dài tranh luận về tương lai Julián Álvarez. Sau khi Giám đốc điều hành Miguel Ángel Gil Marín công khai khẳng định Atlético Madrid không bán tiền đạo Argentina, HLV 56 tuổi xem lập trường của câu lạc bộ là câu trả lời cuối cùng.

Trong cuộc họp báo ngày 18/8, Simeone nói khi người đứng đầu đã phát biểu thẳng như vậy thì không còn nhiều điều để bàn thêm. Với ông, phần việc cần quan tâm lúc này là giúp Álvarez lấy lại trạng thái tốt nhất để thi đấu.

Từ câu chuyện chuyển nhượng trở lại sân cỏ

Álvarez từng công khai mong muốn rời Atlético ngay trong World Cup 2026. Sau trận Argentina gặp Áo ngày 22/6, tiền đạo 26 tuổi xác nhận đã trao đổi với câu lạc bộ và cho rằng một vụ chuyển nhượng sẽ tốt cho các bên. Barcelona là điểm đến được anh ưu tiên, trong khi Real Madrid cũng theo đuổi sát sao.

Atlético vẫn giữ lập trường cứng rắn. Real Madrid gửi đề nghị 150 triệu euro nhưng bị từ chối, còn Barcelona cũng không thành công với mức giá khoảng 100 triệu bảng. Gil Marín sau đó tuyên bố Atlético đã từ chối 100 triệu euro và sẽ không thay đổi quan điểm ngay cả khi nhận được 150 hay 200 triệu euro. Álvarez hiện còn hợp đồng tới năm 2030 và có điều khoản giải phóng 500 triệu euro.

Simeone muốn xây đội quanh Álvarez

Bất chấp những diễn biến ngoài sân, vị trí chuyên môn của Álvarez trong kế hoạch của Simeone không thay đổi. Nhà cầm quân Argentina gọi anh là một trong những cầu thủ, thậm chí là cầu thủ hay nhất mà Atlético đang có trên hàng công.

Simeone nhấn mạnh đội bóng cần được xây dựng quanh Álvarez để khai thác tốc độ, kỹ thuật, khả năng ghi bàn và tầm ảnh hưởng của tiền đạo này. Ông cũng nhắc lại Álvarez đã đóng góp nhiều cho Atlético trong 2 mùa gần đây và vẫn được đối xử như một trụ cột chừng nào còn thuộc biên chế câu lạc bộ.

Không can thiệp vào phản ứng của người hâm mộ

Những phát biểu đòi ra đi khiến Álvarez vấp phải phản ứng từ một bộ phận cổ động viên Atlético, nhưng Simeone từ chối đứng về bất kỳ phía nào. Ông nói người hâm mộ có quyền đưa ra đánh giá riêng và bản thân luôn tôn trọng những quan điểm đó.

Simeone liên hệ tình huống hiện tại với những trường hợp Diego Costa và Antoine Griezmann trước đây. Cả 2 từng trải qua những giai đoạn căng thẳng về tương lai tại Atlético. Thay vì yêu cầu người hâm mộ phải phản ứng theo một hướng nhất định, ông tập trung vào cách cầu thủ thể hiện trên sân và trong tập luyện.

Álvarez vắng mặt ở trận mở màn

Atlético bắt đầu La Liga 2026/27 bằng trận tiếp Málaga tại Metropolitano ngày 19/8. Álvarez đã trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ hậu World Cup, nhưng Simeone xác nhận anh chưa đạt thể trạng cần thiết để góp mặt ở trận mở màn.

Trước đó, ban huấn luyện từng lên kế hoạch giúp Álvarez kịp bình phục thể lực cho trận gặp Málaga. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp đánh giá tình trạng cầu thủ, Simeone quyết định cần thêm vài buổi tập và đặt mục tiêu giúp anh tiến gần thể trạng tốt nhất trong những ngày tiếp theo. Bất chấp những đồn đoán chuyển nhượng còn tồn tại, kế hoạch chuyên môn của Atlético hiện vẫn xoay quanh Álvarez và vai trò trung tâm của anh trên hàng công.

Xem thêm
1
21 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

24h Sports

Không chỉ được dang cư mận miêu tả là giải đấu khắc nghiệt nhì hành tinh mà Asean Cup năm nay còn đang là nơi sản sinh ra 1 vị trí mới trong bóng đá. Cụ thể đó là hậu vệ cắm, nghe như tiền đạo cắm nhưng thực ra là chơi ở hàng phòng ngự. và gương mặt tiêu biểu cho vị trí này không ai khác ngoài trung vệ Pansa Hemvibon của Thái Lan.

Xem thêm
1
674 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Barcelona đã mất nhiều năm để tìm một tiền vệ đủ sức thay thế vai trò của Sergio Busquets ở khu vực trước hàng thủ. Marc Casadó, Marc Bernal hay Frenkie de Jong đều từng được thử nghiệm, nhưng mỗi người phù hợp với một cách chơi khác nhau. Rodri mang đến phương án hoàn thiện hơn cho Hansi Flick: anh có thể nhận bóng từ tuyến dưới, tổ chức các đợt lên bóng, che chắn trước hàng phòng ngự và giúp Barca giữ đội hình cân bằng khi dâng cao. Vì thế, bản hợp đồng đến năm 2030 có thể thay đổi cách Barcelona vận hành tuyến giữa.

Điểm tựa trong cách Barca triển khai bóng

Rodri đã có 298 trận cho Manchester City và giành 14 danh hiệu trong 7 năm thi đấu tại Anh. Dưới thời Pep Guardiola, anh quen với việc nhận bóng ngay trước hàng thủ, di chuyển để tạo phương án chuyền cho các trung vệ và đưa bóng xuyên qua lớp áp sát của đối phương.

Cách chơi ấy rất phù hợp với Barcelona. Khi đối thủ dâng cao gây sức ép, Rodri có thể lùi xuống trước hai trung vệ, tạo góc nhận bóng rồi nhanh chóng chuyền lên cho Pedri hoặc các cầu thủ phía trên. Nhờ vậy, Barca có thêm một điểm tổ chức bóng ổn định từ tuyến dưới và không phải thường xuyên kéo Pedri xuống quá sâu để hỗ trợ triển khai.

Pedri có thể chơi gần khung thành hơn

Rodri xuất hiện sẽ giúp Pedri bớt phải lùi sâu để hỗ trợ Barcelona triển khai bóng. Tiền vệ 23 tuổi đặc biệt nguy hiểm khi nhận bóng trong khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương, nhưng trước đây anh nhiều lần phải xuống thấp để giúp đội vượt qua lớp áp sát đầu tiên.

Khi Rodri đảm nhận phần lớn công việc tổ chức từ phía sau, Pedri có thể đứng cao hơn, nhận bóng gần vòng cấm và kết nối thường xuyên hơn với Lamine Yamal cùng các cầu thủ tấn công. Cách phân chia này giúp Barca tận dụng tốt hơn điểm mạnh của cả hai: Rodri phụ trách đưa bóng qua tuyến đầu của đối phương, còn Pedri tập trung xử lý ở những khu vực nơi khả năng xoay sở và chuyền bóng của anh dễ tạo ra cơ hội hơn.

Lớp bảo vệ trước hàng thủ

Barcelona dưới thời Hansi Flick thường đẩy đội hình lên cao để gây sức ép và giành lại bóng sớm. Vấn đề xuất hiện khi đối thủ vượt qua lớp áp sát đầu tiên, bởi các trung vệ phía sau dễ bị kéo vào những tình huống phải phòng ngự trên khoảng sân rộng.

Rodri rất phù hợp để xử lý điểm yếu này. Anh đọc tình huống tốt, chọn vị trí hợp lý và thường ưu tiên chặn đường chuyền hoặc ép đối phương đưa bóng ra khu vực ít nguy hiểm hơn thay vì lao vào tranh chấp bằng mọi giá. Khả năng thu hồi và phân phối bóng chính xác cũng giúp Barca nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát sau khi cắt được pha phản công.

Có Rodri đứng trước hàng thủ, Cubarsí và các trung vệ khác sẽ bớt phải bước lên quá sớm để đối đầu trực diện với cầu thủ tấn công. Hai hậu vệ biên cũng có thể dâng cao thường xuyên hơn khi Barca tấn công mà phía sau vẫn giữ được sự cân bằng cần thiết.

Không cần một Busquets thứ hai

Rodri không phải Sergio Busquets và Barcelona cũng không cần anh trở thành phiên bản mới của người đội trưởng cũ. Hệ thống của Hansi Flick cần một tiền vệ phòng ngự vừa đủ khả năng tổ chức bóng, vừa biết che khoảng trống trước hàng thủ khi đội hình dâng cao.

Điểm mạnh của Rodri nằm ở sự toàn diện đó. Anh đã quen với việc đứng thấp nhất tuyến giữa trong hệ thống kiểm soát bóng của Pep Guardiola, nơi tiền vệ phòng ngự phải liên tục hỗ trợ các trung vệ, đưa bóng qua lớp gây sức ép và giữ sự cân bằng khi đồng đội lao lên phía trước. Đây cũng là những nhiệm vụ Barcelona hiện phải chia cho nhiều cầu thủ khác nhau.

Rodri đã 30 tuổi và từng nghỉ phần lớn mùa 2024/25 vì chấn thương đầu gối nặng, nên Flick vẫn cần phân bổ số phút hợp lý. Với Bernal, Casadó và những phương án khác trong đội hình, Barca không cần sử dụng anh ở mọi trận. Nếu duy trì được thể trạng, Rodri đủ sức giúp đội triển khai bóng chắc hơn từ tuyến dưới, để Pedri chơi gần khu vực tấn công hơn và bảo vệ tốt hơn khoảng trống phía trước hàng phòng ngự.

Xem thêm
0
7 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật