Thống kê gây chú ý: MU dẫn đầu về bóng dài
Manchester United đã trở thành đội bóng thực hiện nhiều đường chuyền dài nhất Premier League mùa này với 466 lần, vượt qua cả Wolves và bỏ xa các đối thủ lớn như Liverpool, Arsenal hay Manchester City. Điều này không chỉ phản ánh một xu hướng chiến thuật mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về phong cách chơi bóng của Quỷ đỏ dưới thời HLV Ruben Amorim.
Phản ứng từ đối thủ: Liverpool không hài lòng
Sau thất bại 1-2 ngay tại Anfield, HLV Arne Slot của Liverpool không giấu nổi sự bức xúc: “Thật khó khi phải đối đầu với một đội chơi thấp, chỉ chăm chăm phòng ngự và tìm cơ hội phản công bằng những đường chuyền dài.” Sự phụ thuộc vào bóng dài của MU khiến Liverpool gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận, dù họ tạo ra không ít cơ hội ghi bàn.
Vai trò của Lammens và sự thay đổi trong khung gỗ
Thủ môn trẻ Senne Lammens đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi thay thế Altay Bayindir. Anh không ngần ngại phát động tấn công bằng những đường chuyền dài, thậm chí trong trận gặp Liverpool, Lammens chỉ hoàn thành 9/46 đường chuyền ngắn, còn lại đều là bóng dài, giúp MU tranh chấp bóng hai hiệu quả.
Chiến thuật này có bền vững?
Bình luận viên Jamie Carragher nhận định hệ thống 3-4-3 của Amorim chỉ thực sự phát huy khi MU là đội “cửa dưới” trước các đối thủ lớn. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo: “Hệ thống này sẽ luôn kìm hãm họ về mặt tấn công.” Sắp tới, MU sẽ tiếp Brighton với hy vọng nối dài chuỗi thắng, nhưng câu hỏi về sự bền vững của lối chơi này vẫn còn bỏ ngỏ.