Gia hạn hợp đồng và hệ lụy phong độ
Mùa giải này, Liverpool đã lựa chọn gia hạn hợp đồng với hai trụ cột Salah và Van Dijk, nhưng kết quả lại là sự sa sút rõ rệt của cả hai. Konate cũng rơi vào trạng thái bất ổn khi không được tăng lương, còn Alexander-Arnold ra đi khiến Liverpool thiếu vắng một chuyên gia phát động tấn công từ xa. Những quyết định này cho thấy sự chuẩn bị của Liverpool đã gặp vấn đề ngay từ cuối mùa trước, và hệ quả là phong độ đội bóng tụt dốc không phanh.
So sánh với các mô hình thành công
PSG và Real Madrid là những ví dụ điển hình về cách quản lý hợp đồng cầu thủ lớn tuổi. PSG không ký dài hạn với cầu thủ từ 28-29 tuổi trở lên, còn Real Madrid cũng rất dứt khoát với các công thần như Modric. Liverpool, ngược lại, lại quá “nhân văn” khi giữ chân các trụ cột dù phong độ đã đi xuống, và giờ đây họ đang phải trả giá cho sự mềm yếu này.
Phản biện: Lòng trung thành hay sự bảo thủ?
Việc gia hạn với Salah và Van Dijk có thể xuất phát từ lòng trung thành và sự tôn trọng dành cho các công thần, nhưng bóng đá hiện đại đòi hỏi sự thực dụng và tàn nhẫn hơn. Liverpool đã không dám thay đổi khi cần thiết, và điều này đang khiến họ tụt lại phía sau. Đã đến lúc ban lãnh đạo cần nhìn nhận lại chiến lược nhân sự để tránh lặp lại sai lầm trong tương lai.