Trục xoay từ Álvarez sang Raphinha
Barcelona dành phần lớn mùa hè theo đuổi Julián Álvarez và từng đặt lên bàn 100 triệu euro, nhưng cuối cùng người giải quyết vị trí trung phong lại là Raphinha. Cầu thủ Brazil vốn quen hoạt động ở biên được Hansi Flick kéo vào đá cao nhất trên hàng công và lập tức tạo ra khởi đầu ghi bàn chưa từng có trong lịch sử câu lạc bộ.
Sau 8 trận chính thức mùa 2026/27, Raphinha đã ghi 14 bàn và có 3 kiến tạo. Anh vượt thành tích 13 bàn của César Rodríguez mùa 1948/49 để trở thành cầu thủ Barcelona có khởi đầu ghi bàn tốt nhất sau 8 trận đầu mùa.
Khoảng trống sau Lewandowski được Raphinha lấp đầy
Robert Lewandowski và Ferran Torres cùng rời Barcelona trong mùa hè khiến vị trí trung phong trở thành ưu tiên lớn trên thị trường. Álvarez được xem là mục tiêu hàng đầu, nhưng Atlético Madrid liên tục từ chối đàm phán dù Barcelona sẵn sàng chi 100 triệu euro.
Trong lúc chưa tìm được số 9 mới, Flick đưa Raphinha vào trung lộ. Phương án ban đầu mang tính tình thế nhanh chóng trở thành lựa chọn chính.
Raphinha ghi 12 bàn sau 7 trận La Liga và thêm 2 bàn trong trận thắng Feyenoord 5-1 ở Champions League. Đặc biệt, anh ghi 6 bàn chỉ trong 2 trận gần nhất, với 3 bàn trước Racing Santander rồi thêm 3 bàn trên sân Sevilla.
Barcelona đã ghi tổng cộng 36 bàn trong 8 trận chính thức đầu mùa. Raphinha trực tiếp ghi gần 40% số bàn ấy.
Gordon giữ cánh trái, Raphinha chiếm vị trí số 9
Việc Raphinha chuyển vào giữa cũng giúp Flick sắp xếp lại hàng công. Lamine Yamal tiếp tục hoạt động bên phải, còn Anthony Gordon được sử dụng bên trái sau khi chuyển tới từ Newcastle trong mùa hè.
Cấu trúc này giúp Raphinha xuất hiện gần khung thành hơn. Thay vì phải nhận bóng sát đường biên rồi tự tìm đường vào trong, anh thường xuyên có mặt ở khu vực trung tâm, khai thác khoảng trống giữa 2 trung vệ và lao vào những đường chuyền từ 2 cánh.
Khả năng di chuyển vốn là thế mạnh của Raphinha nay được đặt gần khung thành hơn. Kết quả là 14 bàn sau 626 phút thi đấu, trung bình khoảng 1 bàn sau mỗi 45 phút.
Gabriel Jesus đến nhưng Raphinha vẫn giữ chỗ
Barcelona cuối cùng vẫn bổ sung một trung phong trước khi thị trường đóng cửa. Gabriel Jesus chuyển tới từ Arsenal ngày 1/9 và ký hợp đồng đến năm 2029.
Tiền đạo Brazil đã ghi bàn đầu tiên trong chiến thắng 5-1 trước Feyenoord, nhưng hiện chủ yếu đóng vai trò bổ sung. Raphinha vẫn là lựa chọn hàng đầu của Flick ở vị trí trung phong nhờ phong độ quá cao.
Điều này tạo ra tình thế khác hẳn đầu mùa hè. Barcelona từng tìm một số 9 để lấp khoảng trống Lewandowski, còn hiện tại họ đã có Raphinha chơi bùng nổ cùng Jesus trên ghế dự bị.
Laporta khép lại câu chuyện Álvarez
Joan Laporta mới đây tiết lộ Barcelona đã trực tiếp làm việc với Miguel Ángel Gil Marín về Álvarez. Theo chủ tịch Barcelona, Atlético ban đầu giải thích rằng họ không muốn bán vì chưa tìm được người thay thế.
Laporta sau đó cho biết phía Atlético thể hiện quan điểm sẵn sàng bán tiền đạo Argentina cho một số đội khác nhưng không muốn để anh sang Barcelona. Ông thừa nhận có cách lý giải riêng cho thái độ ấy nhưng không công khai vì không có bằng chứng.
Với Laporta, thương vụ giờ đã thuộc về quá khứ. Barcelona hài lòng với đội hình hiện tại và ông cũng đánh giá cao công việc của Deco trong mùa hè.
Sự bùng nổ của Raphinha khiến quyết định ấy càng dễ chấp nhận. Barcelona không có Álvarez, nhưng sau 8 trận đầu mùa, cầu thủ được kéo từ cánh vào đá số 9 đã ghi 14 bàn. Một vấn đề từng khiến câu lạc bộ sẵn sàng chi 100 triệu euro đang được giải quyết bằng chính người đã có sẵn trong đội hình.