Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal trên sân Bình Dương đã phản ánh rõ nét triết lý cẩn trọng của HLV Kim Sang Sik. Với độ tuổi trung bình 28,1, đội hình xuất phát không có bất kỳ cầu thủ U23 nào, dù đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Sự lựa chọn này cho thấy ông Kim đặt sự tôn trọng đối thủ lên hàng đầu, đồng thời ưu tiên kinh nghiệm để đảm bảo kết quả.
Bàn thắng sớm của Tiến Linh mang lại hy vọng về một chiến thắng đậm, nhưng sau bàn gỡ của Nepal, HLV Kim tiếp tục giữ nguyên bộ khung giàu kinh nghiệm, bất chấp việc đối thủ chỉ còn 10 người. Những sự thay đổi nhân sự chủ yếu diễn ra ở hiệp hai, song các cầu thủ trẻ như Thanh Nhàn hay Đình Bắc chưa để lại dấu ấn nổi bật.
Dù thắng trận, lối chơi của Việt Nam vẫn chưa thực sự thuyết phục. Câu hỏi đặt ra là: “Đất nào cho người trẻ?” Sự thận trọng là cần thiết, nhưng cũng đến lúc HLV Kim cần cân nhắc trao cơ hội cho các tài năng mới, nhất là khi mục tiêu dài hạn không thể vội vàng.