Chiến thắng mang đậm dấu ấn của HLV Jesus
Bồ Đào Nha vừa có một trong những trận tấn công hay nhất kể từ khi Jorge Jesus nắm đội. Họ thắng Đan Mạch 4-2 ngay tại Parken tại Nations League, ghi bàn bằng 4 cầu thủ khác nhau và tạo ra hàng loạt cơ hội dù Cristiano Ronaldo không thi đấu.
Sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy, đây đã là trận thứ 2 liên tiếp Bồ Đào Nha thắng khi không sử dụng CR7. Chưa thể quy mọi thay đổi tích cực cho việc Ronaldo vắng mặt, nhưng Jesus rõ ràng đã có thêm cơ sở để xây một đội tuyển không còn phụ thuộc vào tiền đạo 41 tuổi.
Hàng công chơi thoáng và khó bắt bài hơn
Trước Đan Mạch, Bồ Đào Nha chỉ cầm bóng 46% nhưng vẫn tung ra tới 19 cú sút, 10 lần đưa bóng trúng đích, có 13 pha dứt điểm trong vòng cấm và tạo 6 cơ hội lớn. Đan Mạch cầm bóng 54% nhưng chỉ có 12 cú sút và 3 lần trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Bồ Đào Nha đạt 2,09, cao hơn rất nhiều so với 0,80 của đội chủ nhà.
Điều quan trọng hơn nằm ở cách các bàn thắng xuất hiện. João Cancelo mở tỷ số phút 13 sau đường chuyền của Gonçalo Ramos. Ramos tự mình ghi bàn phút 25 từ pha kiến tạo của Bruno Fernandes. Đến phút 67, Vitinha đánh đầu ghi bàn sau một đường chuyền khác của Bruno trước khi João Félix kết thúc pha phản công nhanh ở phút 87. Bốn bàn thắng đến từ 4 cầu thủ thuộc nhiều vị trí khác nhau. Bồ Đào Nha không còn phải cố đưa bóng tới một điểm kết thúc duy nhất.
Ramos mang đến một kiểu trung phong khác
Gonçalo Ramos đang tận dụng rất tốt cơ hội mà Jesus trao cho mình. Anh ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 rồi tiếp tục có 1 bàn và 1 kiến tạo trước Đan Mạch. Như vậy, Ramos đã ghi bàn trong cả 2 trận liên tiếp mà Ronaldo không thi đấu. UEFA cũng xác nhận Ramos là người ghi bàn quyết định tại Oslo.
Ramos không cần phải dứt điểm hay hơn Ronaldo để phù hợp hơn với cách chơi hiện tại. Anh chịu khó di chuyển, pressing hàng thủ đối phương, lùi xuống phối hợp rồi lại xâm nhập vòng cấm. Khi trung phong liên tục đổi vị trí, Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leão hay các hậu vệ biên có nhiều khoảng trống hơn để lao lên. Bàn mở tỷ số của Cancelo là chi tiết rất rõ. Ramos không trực tiếp kết thúc nhưng chính anh tham gia pha phối hợp để mở đường cho đồng đội ghi bàn.
Jesus đã có bằng chứng để thay đổi
Bồ Đào Nha hiện toàn thắng cả 3 trận đầu Nations League 2026/27 và đã tạo khoảng cách 6 điểm ở ngôi đầu bảng. Họ thắng Wales 1-0 trong trận Ronaldo đá chính, thắng Na Uy 2-1 khi CR7 không vào sân và tiếp tục đánh bại Đan Mạch 4-2 khi tiền đạo này không thi đấu. Số bàn thắng của Bồ Đào Nha qua 3 trận cũng tăng lần lượt từ 1 lên 2 rồi 4.
Không thể lấy 2 trận đấu để kết luận Ronaldo là nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha từng chơi thiếu thanh thoát. Anh vẫn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển. Nhưng điều Jesus vừa chứng minh được cũng rất quan trọng. Ronaldo giờ không còn là lựa chọn bắt buộc.
Bồ Đào Nha đang học cách sống không Ronaldo
Điều thay đổi lớn nhất không phải Bồ Đào Nha bỗng mạnh lên chỉ vì Ronaldo vắng mặt. Họ đang dần quen với việc mỗi đợt tấn công không nhất thiết phải kết thúc bằng CR7. Ramos có thể chạy chỗ, Bruno Fernandes có thể trực tiếp tạo cơ hội, Vitinha được phép xâm nhập vòng cấm, còn Cancelo hay João Félix cũng có thể trở thành người ghi bàn.
HLV Jorge Jesus có lẽ chưa cần đưa ra quyết định cuối cùng về Ronaldo. Nhưng chiến thắng 4-2 tại Copenhagen đã trao cho ông một điều rất quan trọng là quyền lựa chọn. Từ đây, Jesus có thể chọn đội hình dựa trên cách chơi và đối thủ, thay vì mặc định cái tên lớn nhất phải xuất hiện. Với Bồ Đào Nha, đó có thể mới là thay đổi quan trọng nhất của triều đại mới.