Man City thất bại 2-4 trước PSG ngay trên sân Etihad ở lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Champions League. Dù Erling Haaland ghi cả 2 bàn cho đội chủ nhà, những sai lầm trong cách bố trí đội hình và tổ chức phòng ngự khiến thầy trò Enzo Maresca trả giá đắt. Man City nhận 3 bàn thua chỉ sau 32 phút và nỗ lực vùng lên trong hiệp 2 cũng không đủ để cứu vãn trận đấu.
PSG chiếm ưu thế ở tuyến giữa
Maresca bố trí Man City đá 4-2-3-1 với Elliot Anderson và Enzo Fernández đảm nhiệm tuyến giữa, còn Rayan Cherki chơi nhô cao phía sau Haaland. Trong khi đó, PSG có 3 tiền vệ thường xuyên phối hợp ở trung lộ, khiến Anderson và Fernández gặp khó khăn khi phòng ngự.
PSG khai thác tốt những khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ Man City. Doué mở tỷ số ở phút 13, trước khi Dembélé nhân đôi cách biệt chỉ 2 phút sau. Đến phút 32, Vitinha ghi bàn thứ 3 sau pha đánh gót của Zaïre-Emery. Khả năng phối hợp nhanh và di chuyển linh hoạt của các cầu thủ PSG liên tục đặt hàng phòng ngự đội chủ nhà vào thế bị động.
Man City tạo nhiều cơ hội nhưng vẫn thua
Man City tung ra 27 cú sút, trong đó 9 lần trúng đích và tạo được 6 cơ hội lớn. Đội chủ nhà còn có 52 lần chạm bóng trong vòng cấm PSG, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng đạt khoảng 2,58, cao hơn mức 1,82 của đối thủ.
PSG tận dụng cơ hội hiệu quả hơn hẳn, trong khi những sai sót phòng ngự tiếp tục khiến Man City trả giá. Phút 62, thủ môn Donnarumma xử lý không tốt cú sút của Akliouche, để đội khách nâng tỷ số lên 4-1. Bàn thua này khiến nhiệm vụ lật ngược tình thế của Man City càng thêm khó khăn.
Những điều chỉnh đến quá muộn
Ngay đầu hiệp 2, Maresca thực hiện 3 sự thay đổi khi tung Matheus Nunes, Ayyoub Bouaddi và Iliman Ndiaye vào sân. Man City cải thiện khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công mạch lạc hơn và liên tục gây sức ép lên hàng thủ PSG.
Đội chủ nhà tung ra tới 21 cú sút sau giờ nghỉ. Ndiaye và Bouaddi lần lượt kiến tạo để Haaland ghi bàn ở phút 53 và 75. Tuy nhiên, những điều chỉnh của Maresca chỉ phát huy hiệu quả khi Man City đã bị dẫn quá sâu. Cách lựa chọn đội hình xuất phát và khả năng ứng phó với hàng tiền vệ PSG là những vấn đề HLV người Italia phải xem xét.
Maresca cần cải thiện khả năng phòng ngự
Man City bước vào trận đấu với phong độ ấn tượng, từng đánh bại Liverpool 3-0 và MU 1-0. Tuy nhiên, trước một PSG có khả năng phối hợp nhanh và khai thác khoảng trống tốt, hệ thống phòng ngự của Maresca đã bộc lộ nhiều hạn chế.
Man City sở hữu hàng công đủ khả năng tạo sức ép và ghi bàn trước những đối thủ mạnh. Nhiệm vụ quan trọng của Maresca là tổ chức tuyến giữa chặt chẽ hơn, hạn chế khoảng trống trước hàng thủ và giúp đội bóng chống đỡ tốt hơn khi mất quyền kiểm soát bóng. Những sai lầm như trong hiệp 1 trước PSG có thể khiến Man City phải trả giá đắt tại Champions League.