Trận hòa 2-2 giữa Công an Hà Nội và Bắc Kinh Quốc An tại AFC Champions League Two đã làm dấy lên nhiều tranh cãi, đặc biệt xoay quanh những sai lầm của thủ môn Nguyễn Filip. Dù mắc lỗi nghiêm trọng dẫn đến bàn thua, nhưng nếu chỉ tập trung vào cá nhân Filip, chúng ta sẽ bỏ qua một vấn đề lớn hơn đang âm ỉ trong đội bóng ngành công an: sự kém hiệu quả của hàng công.
Thống kê cho thấy Công an Hà Nội đã tạo ra tới 25 cú dứt điểm, gấp ba lần đối thủ, cùng hàng loạt cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, kết quả chỉ là hai bàn thắng, phản ánh sự thiếu sắc bén và quyết đoán trong khâu dứt điểm. Dù sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như Leo Artur, Alan Grafite, đội bóng vẫn liên tục phung phí cơ hội.
Huấn luyện viên Alexandre Polking từng thẳng thắn bày tỏ lo ngại về khả năng tận dụng cơ hội của các học trò. Nếu không cải thiện, căn bệnh “đói bàn thắng” này sẽ cản trở tham vọng chinh phục đỉnh cao của Công an Hà Nội.