Ưu tiên một đợt tập trung dài ngày
Thay vì tận dụng quãng thời gian thi đấu quốc tế đầu tháng 6, ban huấn luyện và Liên đoàn bóng đá Việt Nam thống nhất không tập trung đội tuyển trong giai đoạn này. Mục tiêu là để các giải trong nước kết thúc gọn, từ đó tạo điều kiện cho đội tuyển có một chu kỳ chuẩn bị liền mạch trước ASEAN Cup 2026.
V-League khép lại ngày 7/6, chung kết Cup Quốc gia diễn ra ngày 14/6. Sau đó, các cầu thủ nằm trong kế hoạch của đội tuyển được nghỉ thêm khoảng 10 ngày, rồi mới hội quân tại Hà Nội. Cách sắp xếp này giúp họ có thời gian hồi phục sau mùa giải, trước khi bước vào giai đoạn tập trung liên tục hướng tới giải đấu mà Việt Nam đang giữ ngôi vô địch.
Incheon trở thành trung tâm chuẩn bị
Từ ngày 2/7 đến 14/7, khoảng 40 thành viên đội tuyển, gồm cầu thủ, ban huấn luyện và quan chức, sẽ đóng quân tại Incheon. Đợt tập huấn này được thiết kế như một giai đoạn chuyển nhịp: thay đổi môi trường sinh hoạt, giảm bớt tác động bên ngoài và tạo không gian riêng cho toàn đội trước khi bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu.
Trong thời gian ở Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik lên kế hoạch ba trận đấu tập với các câu lạc bộ địa phương. Các trận này diễn ra tại Khu liên hợp thể thao Incheon Munhak, nơi sân tập Namdong và sân chính Munhak nằm sát nhau, giúp đội tuyển thuận lợi trong di chuyển và tổ chức hoạt động chuyên môn.
Chọn sân tập gắn với dấu ấn bóng đá
Sân Munhak, sức chứa khoảng 50.000 chỗ, cách sân bay quốc tế Incheon chừng 30 km, từng là địa điểm tổ chức vòng bảng World Cup 2002, với các trận Pháp thua Đan Mạch 0-2 và Bồ Đào Nha thua Hàn Quốc 0-1. Sau Á vận hội 2014, sân này chủ yếu phục vụ sự kiện văn hóa, hòa nhạc và thi đấu thể thao điện tử, còn sân Namdong vốn quen với các trận bóng bầu dục.
Việc chọn một khu liên hợp có hạ tầng lớn, từng gắn với các giải đấu tầm thế giới, giúp đội tuyển có điều kiện tập luyện và thi đấu tập trong môi trường chuyên nghiệp, đồng thời vẫn giữ được sự tách biệt cần thiết cho sinh hoạt nội bộ.
Hàn Quốc trong quỹ đạo quen thuộc của bóng đá Việt Nam
Incheon là điểm đến mới, nhưng Hàn Quốc không xa lạ với các đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển quốc gia từng hai lần sang đây tập huấn trước giải vô địch Đông Nam Á, tại Paju năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo và tại Gyeongju năm 2024 khi HLV Kim Sang-sik nắm đội. Ở cấp U23, các đội từng đến Mokpo trước SEA Games 2017, rồi đến Tongyeong cuối năm 2019 trước vòng chung kết U23 châu Á 2020.
Trong chuyến tập huấn năm 2024, tuyển Việt Nam từng đấu tập với Ulsan Citizen ở giải hạng ba Hàn Quốc, cùng đội trẻ của Daegu FC và Jeonbuk Hyundai Motors đang chơi tại giải vô địch quốc gia. Chuỗi hoạt động này tạo nên một nền tảng quen thuộc để ban huấn luyện tiếp tục khai thác khi chọn Incheon cho giai đoạn chuẩn bị mới.
Giai đoạn sàng lọc nhân sự trước giải
Các trận đấu tập tại Incheon được HLV Kim Sang-sik dùng để đánh giá chất lượng cầu thủ, qua đó chốt danh sách dự ASEAN Cup 2026. Đội tuyển bước vào giải với tư cách đương kim vô địch, nằm ở bảng A, lần lượt gặp đội thắng cặp đấu Timor Leste – Brunei ngày 24/7, Singapore trên sân nhà ngày 31/7, Indonesia trên sân khách ngày 3/8 và Campuchia trên sân nhà ngày 7/8. Bảng còn lại gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.
Trong bối cảnh đó, đợt tập huấn tại Incheon trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi chuẩn bị, nối từ thời điểm các giải trong nước kết thúc cho đến khi đội tuyển bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương khu vực.