Sự trở lại của Jude Bellingham đang trở thành chủ đề nóng tại Real Madrid trước thềm trận đấu với Espanyol. Sau thời gian vắng mặt, tiền vệ người Anh đã có tên trong danh sách dự bị ở trận gặp Marseille, nhưng HLV Xabi Alonso vẫn chưa vội sử dụng anh. Điều này cho thấy ngày Bellingham tái xuất sân cỏ đỉnh cao đã rất gần, đồng thời đặt ra thách thức lớn về mặt chiến thuật cho đội bóng Hoàng gia.
Kể từ khi Bellingham nghỉ thi đấu, Real Madrid vận hành ổn định với sơ đồ 4-3-3, tận dụng tối đa sự cơ động của Valverde và sức mạnh phòng ngự của Tchouaméni. Tuy nhiên, sự trở lại của Bellingham buộc Alonso phải cân nhắc thay đổi hệ thống để phát huy tối đa phẩm chất của ngôi sao 22 tuổi mà không làm mất đi sự cân bằng hiện tại.
Việc lựa chọn giữa các sơ đồ 4-4-2, 4-2-3-1 hay giữ nguyên 4-3-3 đều tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt khi phải cân nhắc vị trí của Arda Güler – “viên ngọc quý” của dự án dài hạn. Bellingham mang lại đẳng cấp, nhưng cũng khiến Alonso phải đối mặt với bài toán khó về sự hài hòa trong đội hình.