Việc Gennaro Gattuso tiếp quản đội tuyển Italia đã thổi luồng sinh khí mới vào Azzurri, khi người hâm mộ kỳ vọng vào cá tính mạnh mẽ và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng của ông. Ngay từ những buổi tập đầu tiên, Gattuso đã thử nghiệm linh hoạt giữa hai sơ đồ 4-3-3 và 4-2-3-1, cho thấy ý đồ xây dựng một Italia tấn công đa dạng, giàu sức sống, với hàng thủ bốn người làm nền tảng cho các mũi nhọn phía trên.
Vị trí trung phong trở thành tâm điểm tranh luận khi Moise Kean, với tốc độ và sức mạnh, cạnh tranh quyết liệt cùng Mateo Retegui – người nổi bật bởi sự lạnh lùng trước khung thành. Trong khi đó, Mattia Zaccagni gần như chắc suất ở cánh trái nhờ sự ổn định và lối chơi hy sinh. Ở cánh phải, Orsolini và Politano tạo nên cuộc đua hấp dẫn về kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến.
Không chỉ vậy, chiều sâu đội hình với Scamacca và Pio Esposito mang đến nhiều phương án dự phòng chất lượng. Dưới bàn tay Gattuso, Italia hứa hẹn sẽ trình diễn lối chơi tốc độ, quyết liệt, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu lớn phía trước.