Trọng tâm tranh chấp: kế hoạch huy động 4,2 tỉ USD
Cuộc đối đầu giữa FIFA và UEFA hiện tập trung vào FIFA Forward Enterprise, kế hoạch đã bị FIFA rút lại từ ngày 1/8 sau làn sóng phản đối mạnh. Đề án dự kiến gom các hoạt động thương mại và tổ chức sự kiện của FIFA, gồm bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé và khai thác các giải nam, nữ, trẻ, vào một công ty con được định giá ban đầu 20 tỉ USD.
FIFA dự kiến bán khoảng 20% cổ phần thiểu số, không có quyền kiểm soát, để huy động tối đa 4,2 tỉ USD. Thrive Eternal của Joshua Kushner được chọn làm đơn vị dẫn đầu nhóm nhà đầu tư, còn FIFA vẫn giữ quyền kiểm soát công ty.
UEFA phản đối mạnh cách xây dựng và định giá đề án. Trong các hồ sơ pháp lý mới, tổ chức này đặt vấn đề liệu mức giá có thực sự phản ánh giá trị dài hạn của các tài sản thương mại FIFA hay không, đồng thời cáo buộc kế hoạch có nguy cơ tạo lợi ích cho Infantino và một nhóm nhỏ. FIFA bác bỏ toàn bộ cách diễn giải đó.
UEFA sang Mỹ để lấy chứng cứ cho vụ việc tại Thụy Sĩ
Cuộc tranh chấp giờ đã chuyển từ phòng họp sang tòa án. UEFA nộp các yêu cầu thu thập chứng cứ tại New York, Florida và Colorado để chuẩn bị cho khả năng đưa vụ việc tới cơ quan tư pháp Thụy Sĩ.
Đây chưa phải một vụ án hình sự chống Gianni Infantino tại Mỹ. UEFA đang sử dụng thủ tục pháp lý của Mỹ để tiếp cận tài liệu có thể phục vụ một đơn tố giác dự kiến tại Thụy Sĩ liên quan đến cáo buộc quản lý tài chính sai trái.
Tại New York, UEFA muốn lấy tài liệu từ Joshua Kushner, Thrive Capital và JPMorgan. Hồ sơ yêu cầu các mô hình định giá, dự báo tài chính, điều khoản giao dịch, thư từ với FIFA và danh tính những nhà đầu tư dự kiến tham gia.
Tại Florida, yêu cầu hướng tới FIFA Americas và bộ máy điều hành World Cup 2026 tại Mỹ. Ở Colorado, UEFA tìm tài liệu liên quan tới Greg Maffei, giám đốc điều hành BANN Ventures và là cố vấn thương mại quan trọng của đề án.
FIFA tố UEFA tiến hành “chiến dịch bôi nhọ”
FIFA đã phản ứng mạnh trước các bước đi này. Trong hồ sơ nộp tại Colorado, tổ chức bóng đá thế giới xin tham gia vụ việc và đề nghị trì hoãn hoặc bác quá trình thu thập chứng cứ.
FIFA gọi hành động của UEFA là một “chiến dịch bôi nhọ”, cho rằng các hồ sơ được dùng để gây tổn hại hình ảnh của tổ chức và ban lãnh đạo hơn là phục vụ một thủ tục pháp lý đã tồn tại.
Một lập luận quan trọng khác của FIFA là UEFA chưa có quyền tự mình khởi động một vụ án hình sự tại Thụy Sĩ. FIFA nhấn mạnh rằng vụ án mà UEFA nói sẽ sử dụng các tài liệu này để phục vụ hiện vẫn chưa tồn tại.
Đáp lại những chỉ trích về FFE, FIFA tiếp tục bảo vệ mục tiêu phân phối nhiều nguồn lực hơn cho các nền bóng đá nhỏ. Tổ chức này còn cáo buộc UEFA gây sức ép lên các liên đoàn châu Âu để phản đối đề án nhằm bảo vệ ưu thế kinh tế của bóng đá châu Âu.
Kushner lần đầu thừa nhận đánh giá sai tình hình
Joshua Kushner cũng đã phá vỡ im lặng. Ngày 31/8, người sáng lập Thrive nói công ty vẫn ủng hộ mục tiêu ban đầu của FFE, nhưng thừa nhận đã đánh giá thấp mức độ phức tạp trong chính trị bóng đá toàn cầu.
Ông cho rằng ý tưởng cốt lõi là đưa nhiều tiền hơn tới 211 liên đoàn thành viên, đặc biệt là những quốc gia có nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, Kushner thừa nhận nếu biết trước dự án sẽ dẫn tới cuộc đối đầu như hiện tại, Thrive đã không tham gia.
Kushner và Thrive hiện không bị cáo buộc có hành vi phạm pháp. UEFA muốn tiếp cận tài liệu của họ nhằm làm rõ cách FFE được hình thành, định giá và lựa chọn nhà đầu tư.
Tranh chấp giờ đã vượt khỏi thương vụ 4,2 tỉ USD
FFE đã bị rút lại, nhưng cuộc đấu quanh nó chưa kết thúc. UEFA đang chuẩn bị hồ sơ cho khả năng đưa vấn đề tới Thụy Sĩ, còn FIFA chuyển sang bảo vệ quy trình xây dựng dự án và phản bác động cơ của phía châu Âu.
Trọng tâm giờ không còn đơn thuần là việc FIFA có nên bán 20% cổ phần của một công ty thương mại để đổi lấy 4,2 tỉ USD. Những tài liệu mà UEFA đang tìm kiếm có thể làm rõ cách mức định giá 20 tỉ USD được hình thành, ai tham gia quá trình ra quyết định và các nhà đầu tư dự kiến nhận được quyền lợi gì.
Từ một kế hoạch gọi vốn đã bị hủy, FIFA Forward Enterprise đã trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu lớn hơn về quyền lực, quản trị và cách giá trị thương mại của bóng đá thế giới được kiểm soát.