MU đã tiến hóa ra sao để cạnh tranh ngôi vô địch EPL?
Trong bối cảnh nhiều người từng coi việc Manchester United mơ về chức vô địch Ngoại hạng Anh là điều viển vông, thì giờ đây thực tế trên sân cỏ đang cho thấy một câu chuyện khác. Từ chỗ bị xem là đội bóng “chỉ biết mơ mộng”, MU dưới thời HLV Rúben Amorim đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác thời gian qua: kỷ luật hơn, mạch lạc hơn và đặc biệt là hiệu quả hơn. Sau 9 vòng đấu, đội chủ sân Old Trafford giành 16 điểm, với 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại, tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Chuỗi ba trận thắng liên tiếp, đặc biệt là chiến thắng 4-2 trước Brighton mới đây, đã đưa MU trở lại đường đua với tinh thần và sự tự tin mạnh mẽ.
Điều đáng nói là những chiến thắng của MU không hề may mắn, mà đến từ sự cải thiện toàn diện trong lối chơi. Hệ thống 3-4-3 của Amorim đang vận hành ngày càng trơn tru, với các mảng miếng phối hợp rõ ràng và tốc độ chuyển trạng thái cao. Bộ ba tấn công Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Šeško trở thành điểm nhấn lớn nhất. Mbeumo đã ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo, Šeško cũng góp 2 bàn 1 kiến tạo ở 3 trận gần nhất, còn Cunha thì vừa lập công trong trận thắng Brighton vừa rồi. Họ không chỉ ghi bàn mà còn tạo ra nhiều khoảng trống, khiến hàng thủ đối phương luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Sự ăn ý của ba cầu thủ này đang giúp "Quỷ đỏ" có một hàng công hiệu quả bậc nhất kể từ đầu mùa.
Các đối thủ suy yếu đồng loạt, MU thực sự có cơ hội lớn cạnh tranh vô địch
Xét trên mặt bằng chung, cơ hội vô địch của MU là rất khả quan. Arsenal vẫn là đội chơi ổn định nhất nhưng chưa đạt đến độ “hủy diệt”, Man City tuy mạnh nhưng phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của Erling Haaland, người đã ghi hơn 60% số bàn thắng của đội. Trong khi đó, Liverpool, Chelsea đều đang bất ổn, thiếu sự liền mạch và bản lĩnh trong những trận cầu lớn. Chính vì vậy, MU đang có lợi thế khi duy trì phong độ tốt vào thời điểm các đối thủ khác chững lại. Không chỉ có điểm số ấn tượng, chỉ số hiệu suất của MU cũng cải thiện rõ rệt: xG trung bình về số bàn thắng kỳ vọng đạt 1,64% và xGA về số lượng cơ hội tạo ra mỗi trận là 1,28%, cho thấy họ đang tạo ra nhiều sự khác biệt để ghi bàn và hạn chế đáng kể số pha dứt điểm nguy hiểm của đối phương.
Cơ hội và thách thức của MU ở cuộc đua vô địch mùa này?
Dẫu vậy, để thật sự bước vào cuộc đua vô địch sòng phẳng, MU vẫn cần hoàn thiện nhiều yếu tố. Hàng thủ vẫn để thủng lưới trung bình 1,5 bàn mỗi trận, và đội bóng đôi khi mất tập trung trong giai đoạn cuối trận như việc để Brighton ghi liền 2 bàn sau khi đã có lợi thế dẫn trước 3-0 trước đó. Ngoài ra, nửa đỏ thành Manchester cũng cần duy trì sự ổn định thể lực và phong độ cho các trụ cột, bởi lịch thi đấu khốc liệt dễ khiến đội hình trẻ trung của Amorim gặp khó. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực về mặt chiến thuật, tinh thần và hiệu quả tấn công cho thấy đội bóng đang đi đúng hướng.
Ở thời điểm hiện tại, MU hoàn toàn có cơ sở để mơ về chức vô địch Ngoại hạng Anh. Họ không còn là đội bóng mong manh và rời rạc như giai đoạn 2 đến 3 năm qua nữa, mà đang dần trở lại với hình ảnh của một tập thể giàu khát vọng và có bản sắc rõ ràng. Nếu duy trì được phong độ này trong hai tháng tới, tiếp tục giành kết quả tốt trong các trận đấu tiếp theo và cải thiện khả năng phòng ngự, thầy trò Rúben Amorim hoàn toàn có thể biến giấc mơ vô địch thành hiện thực. Old Trafford đang dần sáng trở lại và người hâm mộ có quyền tin rằng hành trình hồi sinh của câu lạc bộ mới chỉ ở điểm bắt đầu mà thôi.