Thương mại hóa đội tuyển sau World Cup 2022
Sau khi đăng quang tại Qatar, đội tuyển Argentina đã chuyển hướng rõ rệt sang mục tiêu thương mại trong các trận giao hữu. Dù Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) phủ nhận mức phí 12 triệu USD cho trận gặp Angola, thừa nhận chỉ nhận một nửa, bản chất thương mại của các trận đấu này là không thể phủ nhận. Theo La Nacion, mọi trận giao hữu đều tuân theo chỉ thị: thể thao là thứ yếu, kinh tế là ưu tiên. Điều này dẫn đến việc Argentina phải di chuyển xa, đối đầu các đối thủ yếu, chỉ để đảm bảo doanh thu.
Chất lượng chuyên môn bị hy sinh
Chuỗi 11 trận giao hữu sau World Cup, Argentina chỉ hai lần đá sân nhà, còn lại là các chuyến du đấu xa xôi, gặp các đội ngoài top 30 FIFA. Kết quả toàn thắng, ghi 31 bàn và chỉ thủng lưới hai bàn, nhưng giá trị chuyên môn bị đặt dấu hỏi lớn. Dư luận trong nước không ngần ngại chỉ trích Chủ tịch AFA Claudio Tapia và HLV Scaloni vì chỉ lo đếm tiền, biến các đối thủ thành “vật trang trí”.
Phản biện và hệ quả
Việc ưu tiên kinh tế không sai trong bối cảnh bóng đá hiện đại, nhưng nếu kéo dài sẽ làm xói mòn bản sắc và vị thế của một nhà vô địch thế giới. Sự thiếu cân bằng giữa lợi ích tài chính và phát triển chuyên môn có thể khiến Argentina trả giá đắt khi bước vào các giải đấu lớn, nơi đối thủ không còn là những “quân xanh” dễ dãi.