Quỹ lương phần nào thể hiện tiềm lực tài chính, tham vọng và khả năng duy trì một đội hình toàn sao. Theo số liệu ước tính ở mùa 2025/26, Al Nassr, Real Madrid, Al Hilal, Manchester City và Bayern Munich là 5 CLB chi nhiều tiền nhất cho lương và thưởng của đội một. Tổng ngân sách của nhóm này lên tới hơn 2,24 tỷ USD, tạo ra một cuộc đua tài chính ngày càng khốc liệt giữa bóng đá châu Âu và Saudi Arabia.
1. Al Nassr – 508 triệu USD
Al Nassr dẫn đầu với tổng quỹ lương và thưởng ước tính khoảng 508 triệu USD. Trong đó, 423,2 triệu USD là lương cố định, còn 84,8 triệu USD dành cho các khoản thưởng.
Cristiano Ronaldo bỏ xa phần còn lại khi nhận khoảng 208 triệu euro mỗi năm, tương đương 4 triệu euro mỗi tuần. Đứng sau anh là Sadio Mané với mức lương khoảng 40 triệu euro mỗi năm, tương đương 769.000 euro mỗi tuần. Chỉ riêng 2 ngôi sao này đã tiêu tốn khoảng 248 triệu euro tiền lương mỗi mùa.
Khoản chi khổng lồ giúp Al Nassr quy tụ nhiều cầu thủ từng thi đấu đỉnh cao tại châu Âu, đồng thời tận dụng sức hút của Ronaldo để mở rộng hình ảnh trên toàn cầu. Tuy nhiên, đội bóng cũng phải duy trì nguồn tài trợ và doanh thu thương mại rất lớn để bảo đảm quỹ lương trong dài hạn.
2. Real Madrid – 504,7 triệu USD
Real Madrid xếp thứ 2 với khoảng 504,7 triệu USD, chỉ kém Al Nassr hơn 3 triệu USD. Trong đó, lương cố định vào khoảng 358 triệu USD, còn tiền thưởng chiếm tới 146,7 triệu USD.
Khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng tự tạo doanh thu. Real Madrid thu gần 1,2 tỷ euro trong mùa 2024/25, đứng đầu thế giới theo Deloitte. Nguồn tiền từ thương mại, sân Bernabeu, bản quyền truyền hình và thành tích tại Champions League giúp đội bóng duy trì quỹ lương cao mà không phụ thuộc hoàn toàn vào vốn bên ngoài.
3. Al Hilal – 452,1 triệu USD
Al Hilal đứng thứ 3 với tổng quỹ lương và thưởng ước tính khoảng 452,1 triệu USD. Trong đó, 376,3 triệu USD là lương cố định, còn 75,8 triệu USD dành cho các khoản thưởng. Đây là đại diện Saudi Arabia thứ 2 góp mặt trong top 3, sau Al Nassr.
Kalidou Koulibaly là cầu thủ hưởng lương cao nhất đội, với mức đãi ngộ ước tính 34,7 triệu euro mỗi năm, tương đương khoảng 667.000 euro mỗi tuần. Trung vệ người Senegal là một trong những gương mặt tiêu biểu cho chính sách dùng mức lương cao để thu hút các ngôi sao từng thi đấu tại châu Âu của Al Hilal.
4. Manchester City – 410,1 triệu USD
Manchester City có quỹ lương khoảng 410,1 triệu USD, gồm 316,6 triệu USD lương cố định và 93,5 triệu USD tiền thưởng. Tại Premier League, đội bóng này cũng thuộc nhóm chi nhiều nhất cho đội một.
Quỹ lương lớn giúp Man City duy trì chiều sâu đội hình, xoay tua cầu thủ và cạnh tranh trên nhiều đấu trường. Tuy nhiên, hiệu quả của khoản đầu tư vẫn phụ thuộc vào thành tích, khả năng bán cầu thủ và nguồn thu thương mại.
5. Bayern Munich – 369,8 triệu USD
Bayern Munich đứng thứ 5 với tổng quỹ lương và thưởng ước tính khoảng 369,8 triệu USD. Trong đó, 289,4 triệu USD được dùng để trả lương cố định, còn 80,4 triệu USD dành cho các khoản thưởng.
Tại Bundesliga, Bayern vượt trội so với phần còn lại về khả năng chi trả. Nền tảng tài chính mạnh giúp đội bóng thường xuyên thu hút những cầu thủ hàng đầu, giữ chân các trụ cột và duy trì vị thế ứng viên vô địch. Tuy nhiên, mức chi của Bayern vẫn thấp hơn khá nhiều so với Real Madrid, Al Nassr hay Al Hilal.
Quỹ lương lớn mang lại lợi thế về chiều sâu và chất lượng đội hình, nhưng không đồng nghĩa chắc chắn có danh hiệu. Real Madrid và Manchester City nổi bật nhờ kết hợp mức chi cao với nguồn doanh thu ổn định, trong khi Al Nassr và Al Hilal đang tạo ra một cuộc cạnh tranh mới nhờ tiềm lực tài chính mạnh từ Saudi Arabia.