Khác biệt nằm ở vị trí cao nhất
Michael Carrick đang có nhiều phương án tấn công, nhưng Benjamin Sesko mang tới thứ Manchester United thiếu nhất khi sử dụng Matheus Cunha ở trung phong: một cầu thủ đá số 9 điển hình. Điều đó vừa xuất hiện trong trận thắng Sabah 4-0 tại Champions League, khi Sesko lần đầu đá chính mùa này và lập tức ghi bàn.
Trước đó 4 ngày, tiền đạo Slovenia cũng vào sân phút 70 trước Everton rồi đánh đầu ghi bàn ở phút 88. Chỉ trong 2 trận liên tiếp, Sesko đã nhắc Carrick rằng MU có thể chơi theo một cách trực diện hơn khi sở hữu một số 9 đúng nghĩa.
Thể hình tạo ra lựa chọn khác
Sesko cao 1m95, sở hữu tốc độ tốt và đủ sức tranh chấp trực diện với trung vệ. Anh có thể che bóng, chạy vào khoảng trống phía sau hàng thủ hoặc đứng trong vòng cấm chờ những đường tạt.
Bàn vào lưới Everton là tình huống rất đặc trưng. Khi MU cần một điểm đến trong khu vực 16,5 m, Sesko xuất hiện đúng vị trí và thắng tranh chấp trên không để ghi bàn.
Đây là phẩm chất Cunha không có ở cùng mức độ. Tiền đạo Brazil thích lùi xuống, nhận bóng giữa các tuyến rồi phối hợp. Cách chơi ấy hữu ích khi MU muốn kéo trung vệ ra khỏi vị trí, nhưng cũng có lúc khiến khu vực cao nhất trên hàng công không còn người chiếm lĩnh.
Cunha không nhất thiết phải nhường chỗ
Trận gặp Sabah cũng mở ra một phương án khác cho Carrick. Thay vì lựa chọn một trong hai, ông để Sesko đá cao nhất, trong khi Cunha hoạt động lệch trái bên cạnh Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo.
Cấu trúc này giúp MU giữ được một trung phong trong vòng cấm mà vẫn tận dụng khả năng di chuyển rộng của Cunha. Sesko kéo cặp trung vệ lùi xuống, còn Cunha có thêm khoảng trống để nhận bóng từ phía sau.
Đó là khác biệt so với trận Everton. Khi Cunha đá số 9, anh thường lùi vào những khu vực Bruno cũng muốn xuất hiện. MU có nhiều cầu thủ giỏi xử lý bóng giữa các tuyến nhưng lại thiếu người chạy vào phía sau hàng phòng ngự.
Sesko giúp giải quyết trực tiếp vấn đề ấy.
Derby và lựa chọn bên trái
Trước derby Manchester, Sesko có thêm cơ sở để cạnh tranh suất đá chính. Anh vừa ghi bàn 2 trận liên tiếp, trong đó có màn trình diễn tốt ở Champions League, trong khi MU cần một tiền đạo đủ sức gây khó khăn cho hàng thủ Man City cả bằng tốc độ lẫn bóng bổng.
Amad Diallo vẫn chưa thể trở lại, nên các lựa chọn tấn công của Carrick tập trung vào Sesko, Cunha, Mbeumo, Bruno và Marcus Rashford.
Nếu Sesko tiếp tục đá cao nhất, vị trí khó lựa chọn nhất sẽ nằm ở cánh trái. Rashford chưa có bàn hay kiến tạo trong những trận chính thức kể từ khi trở lại MU, nhưng vừa được bình chọn là cầu thủ hay nhất đội trước Everton. Tốc độ của anh cũng giúp MU có thêm một cầu thủ sẵn sàng chạy thẳng vào khoảng trống.
Cunha lại mang tới khả năng phối hợp gần với Bruno và Sesko, nhưng Carrick phải bố trí khoảng hoạt động hợp lý để 2 cầu thủ sáng tạo không chiếm cùng một khu vực.
Sesko mang tới thứ MU chưa có
Sesko ghi 12 bàn trên mọi đấu trường ngay mùa đầu tiên tại Old Trafford, đồng dẫn đầu đội cùng Mbeumo. Mùa này, anh mới có rất ít phút ở Ngoại hạng Anh nhưng đã ghi bàn trước Everton, rồi tiếp tục lập công khi lần đầu được đá chính trước Sabah.
Carrick vẫn có lý do để xoay tua hàng công. Cunha, Rashford và Mbeumo đều mang tới những phẩm chất riêng. Nhưng nếu xét riêng vị trí cao nhất, Sesko đang tạo ra cấu trúc tự nhiên nhất.
Có anh trên sân, MU luôn có một cầu thủ giữ chân trung vệ, tấn công các đường tạt và đe dọa khoảng trống phía sau. Những cầu thủ như Bruno, Cunha hay Mbeumo nhờ đó có thêm khoảng trống để chơi theo sở trường. Sau 2 bàn liên tiếp, Sesko đang biến lựa chọn trung phong từ một cuộc thử nghiệm thành một quyết định Carrick khó bỏ qua trước Man City.