Không còn những “đường chuyền sát thủ” quen thuộc của Kevin De Bruyne, Man City vẫn duy trì khả năng tạo cơ hội với phong độ ổn định. Họ đang khai thác triệt để các pha phối hợp ngắn, chọc khe và trả ngược trong vòng 16m50 – một mảng miếng mới, hiệu quả và mang dấu ấn tập thể rõ rệt.
Hiệu quả thể hiện ở Champions League
Trận thắng Villarreal 2–0 tại Champions League (21/10/2025) là ví dụ điển hình. Bàn mở tỉ số của Haaland đến từ chuỗi phối hợp ngắn giữa Savinho – Rico Lewis – Haaland. Lewis cắt ngược bóng tầm thấp trong vòng 5m50 để trung phong người Na Uy đệm bóng cận thành. Bàn còn lại của Bernardo Silva cũng xuất phát từ đường chuyền bổng tầm ngắn trong khu vực 16m50 của Savinho.
Không cần những “đường chia bài” tầm xa, Man City vẫn xuyên phá bằng các nhịp phối hợp một-hai gọn gàng, có tính sát thương cao.
Liên tiếp tái hiện ở Premier League
Cùng phong cách ấy được Pep Guardiola duy trì tại giải Ngoại hạng Anh.
Trận Man City 2–0 Everton (18/10/2025), bàn thứ hai của Haaland đến từ pha trả ngược thấp của Savinho trong vòng cấm – tình huống phối hợp cự ly ngắn, tốc độ cao.
Ở derby Manchester (14/9/2025), Foden ghi bàn bằng cú đánh đầu sau quả trả ngược của Jérémy Doku.
hững bàn thắng ấy cho thấy City đang duy trì sự ổn định bằng những mảng miếng mới, được lặp lại với độ chính xác cao và gần như trở thành “bài tủ”.
City đa nhân tố, không còn “nhớ” Kevin
Từ Lewis, Savinho đến Foden, Doku, mọi mắt xích đều tham gia sáng tạo, Haaland không thiếu cơ hội để thể hiện bản năng sát thủ số 1 thế giới. City giờ đây không còn chờ “đường chuyền quyết định” từ một người, mà kiến tạo cơ hội bằng tập thể, bằng các pha di chuyển nhỏ và phối hợp ngắn trong vòng cấm.
Sự thay đổi ấy giúp họ duy trì hiệu suất cao, giữ được bản sắc tấn công nhưng đa dạng và khó lường hơn – một Man City đã thật sự trưởng thành sau kỷ nguyên De Bruyne.