Cuộc tranh luận quanh kế hoạch FIFA đưa quyền thương mại của các giải đấu, trong đó có World Cup, vào một công ty mới để thu hút vốn tư nhân đang chuyển biến bất lợi cho Gianni Infantino. Sau UEFA, CONCACAF cũng phản đối đề xuất gây tranh cãi, đẩy dự án FIFA Forward Enterprise đến gần nguy cơ không thể giành đủ số phiếu cần thiết.
Từ châu Âu lan sang CONCACAF
UEFA cùng 55 liên đoàn thành viên là lực lượng đầu tiên công khai phản đối kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE). Theo đề xuất, công ty này sẽ tập trung quyền thương mại và hoạt động tổ chức các giải đấu của FIFA, bao gồm bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé và cấp phép thương hiệu. FIFA dự kiến huy động hơn 4 tỷ USD từ các nhà đầu tư bên ngoài, trong khi định giá FFE ở mức khoảng 20 tỷ USD.
Làn sóng phản đối sau đó lan sang CONCACAF, tổ chức có 41 liên đoàn thành viên. CONCACAF cho biết họ chỉ biết về kế hoạch qua truyền thông và thông cáo báo chí, đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc vì FIFA chưa tham vấn đầy đủ các cơ quan quản lý và bên liên quan trước khi công bố đề xuất.
Lo ngại về tính minh bạch và quyền kiểm soát
Trọng tâm phản đối nằm ở quy trình ra quyết định, tính minh bạch và nguy cơ quyền lợi thương mại của bóng đá thế giới bị chi phối bởi nhà đầu tư tư nhân. CONCACAF nhấn mạnh mọi quyết định phải dựa trên quản trị tốt, quy trình chặt chẽ và trách nhiệm gìn giữ bóng đá lâu dài.
FIFA khẳng định vẫn nắm quyền sở hữu và kiểm soát FFE, đồng thời nguồn vốn mới sẽ giúp tăng chi cho phát triển bóng đá toàn cầu lên hơn 10 tỷ USD. Tuy nhiên, những giải thích này chưa đủ xoa dịu sự phản đối.
Thế đa số đang dần hình thành
UEFA và CONCACAF hiện đại diện cho tổng cộng 96 trong số 211 liên đoàn thành viên FIFA. Để được thông qua, đề xuất cần sự ủng hộ của đa số, tương đương ít nhất 106 phiếu. Như vậy, chỉ cần thêm 10 liên đoàn phản đối, kế hoạch của Infantino sẽ không đạt đủ số phiếu cần thiết.
Sức ép vì thế đang tăng nhanh. Cuộc tranh luận không còn chỉ xoay quanh tiền bạc, mà đã trở thành cuộc đấu về quyền kiểm soát, tính minh bạch và câu hỏi ai thực sự sở hữu tương lai của bóng đá thế giới.