Cú sốc từ chấn thương kéo dài
Jurrien Timber dính chấn thương vùng háng từ tháng Ba và phải nghỉ thi đấu dài ngày. Dù vậy, anh vẫn kịp ra sân ở trận chung kết cúp châu Âu trong màu áo Arsenal, vào sân từ hiệp hai và chơi khá quyết liệt. Việc Timber có thể thi đấu ở cấp câu lạc bộ khiến khả năng góp mặt tại World Cup 2026 từng được kỳ vọng, trước khi liên đoàn bóng đá Hà Lan khẳng định anh chưa hồi phục hoàn toàn.
Quyết định dứt khoát của bộ phận y tế
Timber đã tập trung cùng đội tuyển Hà Lan tại New York và tham gia các buổi tập chung. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến đội ngũ y tế, liên đoàn Hà Lan kết luận anh không đủ điều kiện thi đấu trong thời gian gần. Từ đó, quyết định để Timber rời đại bản doanh sau trận giao hữu với Uzbekistan được đưa ra, đồng nghĩa anh vắng mặt ở World Cup.
Koeman buộc phải thay đổi phương án
Trong bối cảnh một trụ cột hàng thủ không thể góp mặt, huấn luyện viên Ronald Koeman lập tức gọi Lutsharel Geertruida từ Sunderland lên thay thế. Việc điều chỉnh nhân sự này diễn ra sát ngày giải đấu, cho thấy vai trò của Timber trong tính toán ban đầu là rất lớn và sự vắng mặt của anh buộc ban huấn luyện phải sắp xếp lại cấu trúc phòng ngự.
Hệ quả trực tiếp với chiến dịch vòng bảng
Hà Lan bước vào bảng F với ba đối thủ Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia. Việc mất một trung vệ quan trọng ngay trước giải khiến đội tuyển phải thích nghi nhanh với nhân sự mới, trong khi lịch thi đấu đã cố định với trận mở màn gặp Nhật Bản vào ngày 14/6. Từ một kế hoạch ổn định, Hà Lan phải điều chỉnh gấp để lấp khoảng trống Timber để lại.