Sức mạnh của ĐT Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với dáng dấp của một ứng viên lớn. Họ có Cristiano Ronaldo ở kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp, nhưng đội bóng này không còn sống bằng riêng hào quang của số 7.
Sau tấm vé đầu bảng ở vòng loại khu vực châu Âu, chức vô địch Nations League năm ngoái và dàn cầu thủ trải đều ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, Bồ Đào Nha đến Bắc Mỹ với tham vọng rất rõ: lần đầu tiên trong lịch sử chạm tay vào chiếc cúp Vàng thế giới.
Ronaldo vẫn là ngọn cờ lớn
Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn là cái tên khiến mọi ống kính phải hướng về Bồ Đào Nha. Đây có thể là lần cuối người hâm mộ thấy anh khoác áo đội tuyển ở một kỳ World Cup. Kinh nghiệm, bản năng ghi bàn và tiếng nói trong phòng thay đồ của Ronaldo vẫn rất quan trọng.
Nhưng Bồ Đào Nha lúc này không còn phải chờ anh gánh cả đội như nhiều năm trước. Với Martinez, bài toán lớn không phải là có dùng Ronaldo hay không, mà là dùng anh thế nào để đội tuyển vẫn giữ được tốc độ, sức ép và sự cân bằng.
Tuyến giữa đủ sức làm chủ trận đấu
Sức mạnh lớn nhất của Bồ Đào Nha nằm ở hàng tiền vệ. Vitinha và Joao Neves mang đến khả năng giữ bóng, thoát pressing và điều tiết nhịp chơi. Bruno Fernandes luôn nguy hiểm với những đường chuyền mở ra cơ hội, còn Bernardo Silva giúp đội tuyển mềm mại hơn trong các pha phối hợp ở không gian hẹp.
Nhờ nhóm cầu thủ này, Bồ Đào Nha có thể cầm bóng chắc hơn, kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn và không cần phụ thuộc quá nhiều vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Họ đang hướng đến tuyến giữa đề cao tính tập thể, thiên về phối hợp, đập nhả hơn so với những giải đấu lớn gần đây.
Hai biên giàu tốc độ
HLV Roberto Martinez đang có nhiều lựa chọn chất lượng ở hai cánh. Nuno Mendes là hậu vệ trái có tốc độ, thể lực và khả năng leo biên rất mạnh. Phía trên, Rafael Leao, Pedro Neto hay Francisco Conceicao đều có thể tạo khác biệt bằng các pha bứt tốc và đi bóng một đối một.
Khi cần thêm phương án triển khai, Joao Cancelo và Diogo Dalot giúp Bồ Đào Nha thay đổi cách tấn công mà không phải xáo trộn quá nhiều đội hình.
Chiều sâu là lợi thế lớn
Không nhiều đội tuyển tại World Cup 2026 có lực lượng dày dạn như Bồ Đào Nha. Diogo Costa đem lại sự chắc chắn trong khung thành. Ruben Dias là thủ lĩnh hàng thủ. Goncalo Ramos là lựa chọn trung phong hiện đại, còn Joao Felix có thể chơi nhiều vị trí khác nhau khi đội cần thêm sự sáng tạo.
Với một giải đấu dài hơi, phải di chuyển nhiều và gặp nhiều kiểu đối thủ khác nhau, chiều sâu đội hình có thể trở thành vũ khí quan trọng của Selecao châu Âu.
Tham vọng phải đi cùng bản lĩnh
Bảng đấu với CH Congo, Uzbekistan và Colombia mang lại cho Bồ Đào Nha cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng một cách không quá khó khăn. Hai trận đầu tiên gặp CH Congo và Uzbekistan là lúc họ cần tích lũy điểm số, còn trận gặp Colombia sẽ là bài kiểm tra thật sự về tốc độ, sức va chạm cũng như khả năng phòng ngự khi mất bóng.
Muốn đi xa tại World Cup 2026, Martinez phải tìm được công thức cân bằng giữa Ronaldo và thế hệ mới. Nếu làm được điều đó, Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ là một UCV nghiêm túc cho chức vô địch, của một trong những đối thủ đáng sợ nhất tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.