Sau 29 trận dẫn dắt Manchester United ở Premier League, HLV Ruben Amorim chỉ giành được 28 điểm – một con số thậm chí còn thấp hơn số trận ông đã cầm quân. Đây là thống kê trọng tâm, phản ánh rõ nét sự bết bát của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, những người tiền nhiệm như Arne Slot, Pep Guardiola, Thomas Frank chỉ cần 2 trận để đạt thành tích tương tự, Enzo Maresca của Chelsea mất 5 trận, còn Mikel Arteta cũng chỉ cần 9 trận.
Dù mùa trước Amorim còn được cảm thông vì tiếp quản một MU rệu rã, nhưng sau kỳ chuyển nhượng bạo chi 225 triệu bảng, mọi lý do biện minh đã không còn. MU đã đáp ứng mọi yêu cầu của ông, kể cả việc loại bỏ những trụ cột như Marcus Rashford, Jadon Sancho, thậm chí là tài năng trẻ Kobbie Mainoo – người bị đẩy khỏi vị trí sở trường vì Amorim ưu ái Bruno Fernandes.
Sơ đồ 3-4-3 của Amorim không chỉ triệt tiêu sức sáng tạo của Fernandes mà còn kìm hãm sự phát triển của các cầu thủ trẻ như Amad Diallo. Những quyết định gây tranh cãi, như để Andre Onana dự bị, càng khiến ông trở nên xa lạ với người hâm mộ. Sau tất cả, việc MU chỉ kiếm được 28 điểm sau 29 trận là minh chứng rõ ràng cho sự thất bại của Amorim trên ghế nóng Old Trafford.