Thống kê khẳng định vị thế số 1
Trong bốn mùa giải gần nhất (2021/22 – 2024/25), VINÍCIUS JÚNIOR đứng số 1 ở hàng loạt chỉ số Champions League: 290 lần thắng tranh chấp, 141 pha qua người thành công, 99 cơ hội tạo ra, 88 lần mang về những quả phạt và 44 lần in dấu giày vào bàn thắng. Anh cũng dẫn đầu về kiến tạo (18 lần), ghi 2 bàn ở chung kết và cùng Real Madrid giành hai chiếc cúp Champions League. Mùa 2023/24, anh được vinh danh Cầu thủ hay nhất Champions League, bên cạnh giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc.
Sự ổn định ở vòng knock-out
Điều khiến Vinícius đặc biệt đáng nể là sự ổn định phi thường. Trong suốt 5 mùa, chỉ hai lần anh không góp dấu giày vào bàn thắng ở vòng knock-out. Còn lại, trước Ajax, PSG, Liverpool, Chelsea, Man City, Bayern hay Arsenal, Vinícius đều tỏa sáng. Anh đã có 12 kiến tạo trong 22 trận knock-out, bằng Lionel Messi cả sự nghiệp nhưng chỉ cần 1/4 số trận (79 trận). Con số này cho thấy Vinícius không chỉ hay, mà còn bùng nổ ở sân khấu khó khăn nhất.
Khác biệt so với thế hệ cùng thời
Nếu Kylian Mbappé thường bị nghi ngờ ở những trận đấu lớn, Erling Haaland nhiều lần “tàng hình” khi vào vòng knock-out, thì Vinícius luôn biết cách tạo khác biệt. Anh ghi bàn ở chung kết 2022 trước Liverpool, gieo ác mộng cho hàng thủ Man City và biến mình thành cơn ác mộng thực sự với mọi đối thủ ở đấu trường số một châu Âu.
Ngai vàng Champions League đã có người kế vị
Champions League vốn là “lãnh địa” của Cristiano Ronaldo, nơi những siêu sao phải chứng minh bản lĩnh. Messi đã lui vào dĩ vãng, Ronaldo không còn xuất hiện, và giờ đây, Vinícius Júnior chính là biểu tượng mới của giải đấu. Những thống kê không biết nói dối: anh không chỉ là tương lai, mà đã thực sự trở thành “Mr. Champions League” của thế hệ này.