Man City không đơn thuần tìm người lấp chỗ trống Rodri để lại. Mùa hè 2026 đang chứng kiến cả tuyến giữa được làm lại: Bernardo Silva đã ra đi, Rodri chuẩn bị chuyển sang Barcelona, Tijjani Reijnders cũng được bán, trong khi Elliot Anderson đã tới Etihad và Ayyoub Bouaddi nằm trong kế hoạch bổ sung tiếp theo. Với hàng loạt mắt xích cũ rời đội cùng khoản đầu tư hàng trăm triệu bảng cho lớp tiền vệ mới, City đang thay đổi phần quan trọng nhất trong cách vận hành từng gắn với thời Pep Guardiola.
Ba mắt xích quan trọng cùng rời tuyến giữa
Bernardo Silva chia tay Etihad sau 451 trận, 76 bàn, 77 kiến tạo và 19 danh hiệu lớn. Rodri cũng chuẩn bị chuyển sang Barcelona sau khi Man City chấp nhận đề nghị khoảng 65,4 triệu bảng, còn Tijjani Reijnders đang trên đường tới Al-Qadsiah với mức phí khoảng 52 triệu bảng. Việc 3 tiền vệ cùng rời đội trong một mùa hè khiến City mất đi nhiều vai trò quan trọng từng giúp họ kiểm soát khu trung tuyến.
Bernardo là mẫu cầu thủ giúp City thoát khỏi sức ép, luân chuyển bóng và linh hoạt thay đổi vị trí. Rodri giữ vai trò thấp nhất ở tuyến giữa, che chắn trước hàng thủ và kết nối quá trình triển khai bóng từ tuyến dưới. Reijnders lại mạnh ở khả năng di chuyển, xâm nhập khoảng trống và hỗ trợ kết nối giữa tuyến giữa với hàng công. Vì thế, Man City không chỉ cần tìm người thay một cá nhân. Họ phải xây lại nhiều mắt xích khác nhau trong cách vận hành tuyến giữa từng được duy trì ổn định suốt những năm cuối thời Pep Guardiola.
201 triệu bảng cho thế hệ tiền vệ mới
Elliot Anderson đã gia nhập Man City với mức phí 116 triệu bảng. Nếu Ayyoub Bouaddi cập bến Etihad với giá khoảng 85 triệu bảng, tổng tiền City bỏ ra cho riêng 2 tiền vệ này sẽ lên tới khoảng 201 triệu bảng. Khoản đầu tư lớn cho thấy đội bóng đang xây lại khu trung tuyến theo một hướng mới, thay vì chỉ tìm một cầu thủ có nhiệm vụ thế chỗ Rodri.
Anderson mang đến những phẩm chất khác tiền vệ người Tây Ban Nha. Trong mùa 2025/26 tại Nottingham Forest, anh có 254 lần thắng tranh chấp, 2.780 lần chạm bóng và thực hiện 2.002 đường chuyền. Những con số này phù hợp với hình ảnh một tiền vệ hoạt động rộng, tham gia tranh chấp thường xuyên và góp mặt nhiều trong quá trình triển khai bóng, thay vì chỉ đứng thấp làm điểm nhận bóng trước hàng thủ.
Bouaddi mới 18 tuổi, còn Anderson 23 tuổi. Nếu thương vụ với Lille hoàn tất, City sẽ có 2 tiền vệ trẻ hơn đáng kể so với Rodri 30 tuổi, Bernardo Silva 31 tuổi và Tijjani Reijnders 28 tuổi. Việc sẵn sàng chi hơn 200 triệu bảng cho nhóm cầu thủ ở độ tuổi này cho thấy kế hoạch của City hướng tới việc tạo ra một bộ khung mới cho nhiều mùa giải, chứ không đơn thuần xử lý những khoảng trống của mùa hè 2026.
City đang thay đổi cách vận hành tuyến giữa
Nếu tính phí mua Elliot Anderson, mức giá Man City đang theo đuổi Ayyoub Bouaddi cùng khoản thu từ Rodri và Tijjani Reijnders, tổng giá trị các thương vụ liên quan tới tuyến giữa đã vào khoảng 318 triệu bảng. Quy mô ấy cho thấy đây không còn là vài điều chỉnh nhân sự riêng lẻ, mà là một cuộc làm lại gần như toàn bộ khu trung tuyến.
Dưới thời Pep Guardiola, City dựa nhiều vào những tiền vệ hiểu rất rõ vị trí, khoảng trống và cách luân chuyển bóng trong hệ thống kiểm soát. Bộ khung mới đang được xây theo hướng khác. Anderson và Bouaddi trẻ hơn, mạnh về thể lực, hoạt động rộng và tranh chấp nhiều hơn. Nếu cả hai cùng trở thành trụ cột, City sẽ bớt phụ thuộc vào một tiền vệ trung tâm duy nhất như Rodri để giữ cấu trúc và tổ chức các đợt lên bóng.
Cuộc chuyển giao đã lộ rõ trên sân
Trận thua Arsenal 0-3 ở Community Shield cho thấy Man City vẫn chưa ổn định ở khu trung tuyến. Khi những cầu thủ quen thuộc lần lượt rời đội, còn các tân binh chưa kịp tạo ra sự ăn ý, City gặp khó trong việc kiểm soát bóng, kết nối các tuyến và hạn chế những pha lên bóng trực diện của đối thủ.
Rodri vì thế chỉ là một phần trong cuộc thay đổi lớn hơn. Man City đang xây lại bộ khung tuyến giữa từng giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn thành công dưới thời Pep Guardiola. Việc sẵn sàng chi hơn 200 triệu bảng cho lớp tiền vệ mới cho thấy mục tiêu không phải tìm những bản sao của Rodri hay Bernardo Silva, mà là tạo ra một tuyến giữa trẻ hơn và phù hợp với cách chơi của giai đoạn mới.