Bóng đá Đông Nam Á đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ khi nhiều đội tuyển liên tục bổ sung các cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là những người được đào tạo tại châu Âu. Trong khi đó, Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào nguồn lực nội địa, khiến khoảng cách về trình độ ngày càng rõ rệt. Hai thất bại gần đây trước Indonesia và Malaysia đã cho thấy rõ ràng rằng chỉ dựa vào những cái tên như Xuân Sơn, Cao Quang Vinh hay Nguyễn Filip là chưa đủ để duy trì vị thế cạnh tranh.
Vấn đề không chỉ nằm ở chất lượng cầu thủ mà còn ở động lực thi đấu. Nhiều trụ cột thuộc "thế hệ vàng" đã no nê danh hiệu, kinh tế ổn định, dẫn đến sự giảm sút về khát khao cống hiến. Trong khi đó, lớp trẻ lại chưa đủ sức gánh vác trọng trách. Việc nhập tịch cầu thủ, theo đề xuất của HLV Kim Sang Sik, trở thành giải pháp cấp bách để tạo ra sự cạnh tranh và làm mới động lực trong đội tuyển.
Dù nhập tịch không phải là chiến lược lâu dài, nhưng trong bối cảnh hiện tại, đây là "liều thuốc" cần thiết để duy trì sức cạnh tranh và khơi lại khát vọng chiến thắng cho tuyển Việt Nam. Quan trọng hơn, sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch sẽ tạo áp lực cạnh tranh, buộc các cầu thủ cũ phải nỗ lực hơn nếu không muốn bị thay thế.