Manchester City bước vào mùa giải 2026/27 với hàng công được đánh giá mạnh nhất Ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Etihad ghi nhiều bàn nhất mùa trước, dẫn đầu về bàn thắng kỳ vọng và vẫn có Erling Haaland làm mũi nhọn, bên cạnh nhiều cầu thủ đủ khả năng tự tạo khoảng trống và dứt điểm.
Man City dẫn đầu các chỉ số quan trọng
Man City kết thúc Ngoại hạng Anh 2025/26 với 77 bàn, nhiều nhất giải. Họ ghi nhiều hơn Arsenal 6 bàn, Manchester United 8 bàn và Liverpool 14 bàn. Đội chủ sân Etihad cũng đạt khoảng 71 bàn thắng kỳ vọng, đứng đầu giải về tổng chất lượng cơ hội tạo ra.
Erling Haaland tiếp tục là chân sút chủ lực với 27 bàn, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh lần thứ 3 trong sự nghiệp. Tiền đạo người Na Uy vẫn là điểm đến quan trọng nhất trong các đợt lên bóng nhờ khả năng chọn vị trí, bứt tốc và dứt điểm trong vùng cấm.
Antoine Semenyo cũng mang đến nguồn bàn thắng đáng kể. Anh ghi 10 bàn cho Bournemouth trước khi chuyển đến Man City vào tháng 1/2026, rồi kết thúc mùa giải với tổng cộng 17 bàn. Sự xuất hiện của cầu thủ người Ghana giúp đội bóng áo xanh có thêm một mũi tấn công giàu tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm từ hai biên.
Bên cạnh Haaland và Semenyo, Man City còn có Jérémy Doku với khả năng đi bóng, Rayan Cherki giàu sáng tạo và Phil Foden thường xuyên xâm nhập vùng cấm. Nhờ đó, họ có thể triển khai bóng ở trung lộ, tấn công trực diện hoặc kéo giãn hàng thủ đối phương bằng tốc độ ở hai cánh. Sự đa dạng này giúp Man City bước vào mùa giải mới với hàng công có cả chất lượng lẫn nhiều phương án thay đổi cách chơi.
Arsenal bám sát nhưng cần thêm người ghi bàn
Arsenal ghi 71 bàn và đạt 65,6 bàn thắng kỳ vọng ở mùa trước. Thành tích này giúp họ duy trì sức ép lớn trong cuộc đua vô địch, nhưng nhiệm vụ ghi bàn vẫn phụ thuộc nhiều vào Viktor Gyökeres, chân sút dẫn đầu đội với 14 pha lập công.
Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Eberechi Eze và Declan Rice giúp Arsenal tạo cơ hội theo nhiều cách khác nhau. Rice nguy hiểm ở các tình huống cố định, Ødegaard tổ chức tấn công ở trung lộ, còn Saka là hướng lên bóng quan trọng bên cánh phải. Dù vậy, Arsenal vẫn cần thêm ít nhất 1 cầu thủ chạm mốc 10 bàn để giảm gánh nặng cho Gyökeres và duy trì hiệu suất khi tiền đạo người Thụy Điển vắng mặt hoặc sa sút phong độ.
MU tạo nhiều cơ hội, Chelsea dứt điểm kém hiệu quả
Manchester United ghi 69 bàn từ 65,5 bàn thắng kỳ vọng ở mùa trước. Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo đều vượt mốc 10 bàn, trong khi Bruno Fernandes là nguồn sáng tạo chính với 136 cơ hội tạo ra, gồm 33 cơ hội rõ rệt.
Chelsea tạo ra số cơ hội có chất lượng cao hơn, với 66,5 bàn thắng kỳ vọng, đứng thứ 2 giải. Tuy nhiên, họ chỉ ghi 58 bàn, thấp hơn chỉ số kỳ vọng 8,5 bàn. João Pedro dẫn đầu đội với 15 pha lập công, còn Nicolas Jackson ghi 10 bàn nhưng bỏ lỡ 19 cơ hội rõ rệt. Khâu dứt điểm vì thế vẫn là điểm Chelsea cần cải thiện trước mùa giải mới.
Liverpool cần một chân sút ổn định
Liverpool ghi 63 bàn từ 61,3 bàn thắng kỳ vọng ở mùa trước, thấp hơn Man City, Arsenal, MU và Chelsea. Hugo Ekitike là cầu thủ duy nhất vượt mốc 10 bàn, còn Alexander Isak chỉ có 3 pha lập công do thời lượng thi đấu hạn chế.
Trước mùa giải mới, Man City vẫn được đánh giá cao nhất nhờ số bàn, chất lượng cơ hội và chiều sâu hàng công. Arsenal có lối chơi cân bằng, MU sở hữu Bruno Fernandes cùng nhiều cầu thủ biết ghi bàn, còn Chelsea vẫn còn nhiều cơ hội cải thiện nếu tận dụng tốt hơn những tình huống thuận lợi. Để rút ngắn khoảng cách với Man City, các đối thủ cần thêm những chân sút có thể duy trì từ 10 đến 15 bàn trong cả mùa.