World Cup 2026 còn chưa kết thúc, nhưng nhiều HLV đã phải rời ghế sau những kết quả thất vọng. Tính đến ngày 6/7, ít nhất 10 nhà cầm quân đã chia tay đội tuyển theo nhiều cách khác nhau: bị sa thải, chủ động từ chức hoặc không tiếp tục công việc sau khi đội nhà bị loại. Đáng chú ý, làn sóng này không chỉ xảy ra với các đội bóng nhỏ, mà còn lan tới những nền bóng đá lớn như Đức, Hà Lan và Uruguay.
1. Sabri Lamouchi – Tunisia
Lamouchi là cái tên mở màn cho “cơn bão mất việc” tại World Cup 2026. Tunisia sa thải ông ngay sau trận thua Thụy Điển 1-5 ở vòng bảng. Đây là quyết định được đưa ra chỉ sau trận ra quân, cho thấy sức ép cực lớn ở giải đấu năm nay.
2. Hervé Renard – Tunisia
Renard được đưa về chữa cháy thay Lamouchi, nhưng nhiệm vụ ngắn hạn nhanh chóng khép lại. Tunisia tiếp tục thua Nhật Bản 0-4, Hà Lan 1-3 và rời giải với 0 điểm. Renard rời ghế sau vỏn vẹn 18 ngày làm việc.
3. Steve Clarke – Scotland
Clarke từ chức sau khi Scotland bị loại ở vòng bảng. Ông đã gắn bó với đội tuyển suốt 7 năm, giúp Scotland dự 3 giải lớn, nhưng thất bại tại World Cup 2026 là dấu chấm hết cho một chu kỳ dài.
4. Hong Myung-bo – Hàn Quốc
Hàn Quốc thắng Czechia nhưng thua Nam Phi và Mexico, qua đó dừng bước sớm. Hong Myung-bo lập tức từ chức, nhận trách nhiệm sau chiến dịch bị đánh giá là không đạt kỳ vọng.
5. Miroslav Koubek – Czechia
Czechia trở lại World Cup sau nhiều năm chờ đợi, nhưng chỉ giành 1 điểm và đứng cuối bảng A. Koubek từ chức sau vòng bảng, khép lại một hành trình ngắn ngủi nhưng đầy áp lực.
6. Marcelo Bielsa – Uruguay
Uruguay rời giải ngay vòng bảng với chỉ 2 điểm và không thắng trận nào. Bielsa nhận trách nhiệm, thừa nhận ông “không để lại gì” cho bóng đá Uruguay sau thất bại này.
7. Ronald Koeman – Hà Lan
Hà Lan dừng bước trước Morocco ở vòng 1/16 sau loạt luân lưu. Với một đội đặt mục tiêu tiến sâu, thất bại này khiến Koeman rời ghế, dù ông từng được kỳ vọng giúp Oranje trở lại nhóm ứng viên lớn.
8. Sebastián Beccacece – Ecuador
Ecuador thua Mexico 0-2 ở vòng 1/16 và Beccacece xác nhận không tiếp tục. Dù Ecuador đã vượt qua vòng bảng, mục tiêu tiến xa hơn không thành, khiến cuộc chia tay diễn ra ngay sau trận knock-out đầu tiên.
9. Julian Nagelsmann – Đức
Đức bị Paraguay loại ở vòng 1/16 sau loạt luân lưu, và Nagelsmann rời ghế chỉ ít ngày sau đó. FIFA xác nhận HLV 38 tuổi chia tay tuyển Đức sau chiến dịch gây thất vọng, dù đội từng đứng đầu bảng E.
10. Carlos Queiroz – Ghana
Queiroz từ chức sau khi Ghana thua Colombia 0-1 ở vòng 1/16. Ông chỉ nhận việc từ tháng 4, nhưng vẫn kịp đưa Ghana qua vòng bảng và trở thành HLV lớn tuổi nhất thắng một trận World Cup, ở 73 tuổi 108 ngày.
Danh sách này cho thấy World Cup 2026 đang là giải đấu rất khắc nghiệt với các HLV. Khi số đội tăng lên 48, cơ hội đi tiếp nhiều hơn, nhưng áp lực cũng lớn hơn. Một trận thua nặng, một vòng bảng thất bại hoặc một cú sốc knock-out đều có thể đủ để kết thúc cả một triều đại.