Coventry mới trải qua 4 vòng Premier League nhưng đã rơi vào tình thế đáng lo. Đội bóng của Frank Lampard thua cả 4 trận, chưa giành được điểm nào, chưa ghi bàn và đã thủng lưới 10 lần. Với một tân binh, chuỗi kết quả này khiến cuộc đua trụ hạng trở nên căng thẳng ngay từ đầu mùa.
Khởi đầu quá tệ của Coventry
Coventry trở thành đội thứ 2 trong lịch sử Premier League thua cả 4 vòng đầu mà không ghi được bàn nào, sau Crystal Palace mùa 2017/18.
Hai thất bại trước Arsenal 0-3 và Man City 0-1 phần nào có thể lý giải bởi khoảng cách trình độ. Điều đáng lo hơn nằm ở các trận gặp những đối thủ vừa sức hơn. Coventry thua Hull 0-1 ngay trên sân nhà, sau đó tiếp tục bị Brighton đánh bại 5-0.
Với một đội mới lên hạng, những trận như vậy thường là cơ hội quan trọng để kiếm điểm. Coventry đã bỏ lỡ cả 2, khiến áp lực trong cuộc đua trụ hạng tăng lên rất sớm.
Coventry đang lãng phí cơ hội
Coventry vẫn tạo ra những tình huống có thể dẫn tới bàn thắng. Sau 3 vòng đầu, họ đạt khoảng 2,42 xG và tung ra 24 cú sút, nhưng chưa tận dụng được cơ hội nào.
Taiwo Awoniyi cũng chưa đáp ứng kỳ vọng trên hàng công. Tiền đạo này có khoảng 1,25 xG từ 5 cú sút nhưng vẫn chưa ghi bàn. Đến trận gặp Brighton, anh còn nhận thẻ đỏ trực tiếp. Án treo giò của Awoniyi khiến Frank Lampard mất thêm một lựa chọn trên tuyến đầu trong thời điểm Coventry đang rất cần bàn thắng.
Lịch sử đang chống lại Coventry
Trước Coventry, từng có 12 đội mới thăng hạng thua cả 3 vòng đầu Premier League. Chỉ Southampton mùa 2012/13 trụ hạng thành công, tương đương tỷ lệ khoảng 8,3%.
Southampton cũng thua 4 trận đầu mùa ấy nhưng vẫn ghi được 5 bàn. Họ ít nhất còn duy trì được khả năng tấn công để tìm đường trở lại trong những vòng tiếp theo.
Crystal Palace mùa 2017/18 lại mang đến chút hy vọng. Đội bóng này từng thua 6 trận đầu mà không ghi bàn, nhưng sau đó hồi phục và kết thúc mùa ở vị trí 11 với 44 điểm. Bước ngoặt đến sau khi Frank de Boer rời ghế và Roy Hodgson được bổ nhiệm.
Coventry vẫn còn thời gian để thay đổi tình hình. Nhưng sau 4 vòng trắng tay, Frank Lampard và các học trò cần sớm có bàn thắng và điểm số trước khi nhóm an toàn tạo ra khoảng cách lớn hơn.