Trúng số liên tiếp hơn 90 tỷ đồng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng

Sự kiện: Kinh Doanh

Chỉ sau chưa đầy 1 tháng trúng 2000 USD (khoảng 46 triệu đồng) nhờ xổ số, một người phụ nữ tại Michigan, Mỹ, tiếp tục trúng thêm giải độc đắc trị giá 4 triệu USD (khoảng 93 tỷ đồng) nhờ cùng loại vé số đã từng mua.

Người phụ nữ 60 tuổi ở quận Genesee thuộc Michigan, Mỹ nói với các nhân viên của Công ty xổ số Michigan rằng cô là “khách hàng quen thuộc” của cửa hàng Meijer, nằm ở số 2333 South Center Road ở Burton.

Trúng số liên tiếp hơn 90 tỷ đồng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng - 1

Loại vé số 150.000.000 USD Payout mới xuất hiện tại Mỹ. (nguồn: UPI)

“Tôi mua vé mỗi ngày từ cùng một cửa hàng và quyết định mua tấm vé có tổng giải thưởng lên tới 150 triệu USD  (khoảng 349 tỷ đồng) sau khi giành được 2.000 USD (khoảng 46 triệu đồng) nhờ loại vé số này trong gần một tháng trước”, người phụ nữ nói.

Và may mắn đã mỉm cười với người phụ nữ này khi cô trở thành người trúng giải Nhì của tấm vé số và mang lại cho mình giải thưởng trị giá 4 triệu USD (khoảng 93 tỷ đồng).

“Tôi cào vé và khi nhìn thấy ngôi sao, tôi biết mình đã giành được thứ gì đó. Tôi thấy chữ '4MIL' (4 triệu) ở phía bên dưới và lúc đầu tôi đã bối rối cho đến khi tôi nhận ra điều đó có nghĩa là tôi đã thắng 4 triệu đô la. Khi đó tôi chỉ nghĩ là 'Tôi sẽ làm gì với con số này và tôi sẽ nói với ai biết?’”, cô cho biết.

Người phụ nữ 60 tuổi đã đến trụ sở của Công ty Xổ số để nhận giải thưởng của mình. Cô đã chọn nhận giải thưởng của mình dưới dạng khoản thanh toán một lần và nhận được khoảng 2,5 triệu USD (khoảng 58 tỷ đồng), thay vì nhận số tiền định kỳ hàng năm để có thể nhận được toàn bộ số tiền. Với số tiền thắng được của mình, cô dự định đi du lịch tại các địa điểm mà cô luôn mơ ước và sau đó dành phần tiền còn lại để gửi tiết kiệm.

“Tôi vẫn còn sốc, nhưng tôi cảm thấy rất vui khi giành được số tiền này”, người phụ nữ chia sẻ.

Trúng giải độc đắc 2 tỷ đồng vì sai lầm ngớ ngẩn

Một phụ nữ Mỹ cho biết cô vừa trúng giải độc đắc 78.000 USD (gần 2 tỷ đồng) vì nhớ nhầm tuổi của con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo UPI) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN