Sức mua kém mọi năm, doanh nghiệp vàng vẫn lãi ngày Vía thần tài

Sự kiện: Ngày Vía Thần Tài

So với mọi năm, sức mua vàng của người dân năm nay giảm rõ rệt, song doanh nghiệp vàng vẫn công bố doanh thu tăng sau ngày Vía thần tài 2024.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Thuyết - Phòng Kinh doanh Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu trả lời TTXVN, lượng mua vào trong ngày Vía thần tài (19/2) chiếm 70% và tăng so với năm ngoái. Thống kê các ngày trước, mỗi ngày lượng giao dịch tại quầy tăng từ 10 - 20%.

"Ngoài kênh bán hàng truyền thống, năm nay Bảo Tín Minh Châu đẩy mạnh bán hàng online. Kênh bán hàng và đặt hàng này được mở từ ngày 15 - 18/2 (tức mùng 6 - 9 tháng Giêng), ước chiếm khoảng 5 - 10% lượng bán ra dịp Vía Thần tài." - đại diện Bảo Tín Minh Châu thông tin.

Dịp vía Thần Tài là dịp để các doanh nghiệp kinh doanh vàng đẩy mạnh doanh số.

Dịp vía Thần Tài là dịp để các doanh nghiệp kinh doanh vàng đẩy mạnh doanh số.

Dù chưa công bố kết quả doanh thu từ ngày Vía thần tài, song Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI ghi nhận lượng khách đến các cơ sở kinh doanh của hãng vẫn rất đông. Bởi lẽ trước ngày Vía thần tài, DOJI đã khởi động “Lễ hội Vàng- Cả Làng Vui” 2024.  Khách hàng đến tham quan, mua sắm tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI còn được trải nghiệm các hoạt động văn hóa kết hợp giữa truyền thống – hiện đại như: ông đồ cho chữ, tò he, cà kheo tung hứng, ném vòng cổ chai, phi tiêu, kẹo bông ngọt ngào, vặn bóng nghệ thuật, check-in lấy ảnh… khiến lượng khách cũng tăng. 

Dù chưa công bố kết quả kinh doanh ngày Vía thần tài nhưng Tập đoàn DOJI  ghi nhận khách đến các cơ sở trong năm nay vẫn đông.

Dù chưa công bố kết quả kinh doanh ngày Vía thần tài nhưng Tập đoàn DOJI  ghi nhận khách đến các cơ sở trong năm nay vẫn đông.

Trước đó, trong dịp Thần tài 2023, Tập đoàn DOJI đạt doanh số hơn 600 tỷ đồng, tương ứng với hơn 9.000 lượng vàng, trong đó riêng ngày Thần tài mùng 10 tháng Giêng, lượng bán ra đạt hơn 6.000 lượng. Số lượng giao dịch online qua ứng dụng eGold cũng tăng cao bất ngờ.

Theo số liệu năm 2021, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chiến dịch Thần Tài của DOJI đã bán được hơn 300 nghìn sản phẩm, trong đó, chỉ riêng hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng đã có 260 nghìn sản phẩm được bán ra trên toàn hệ thống của DOJI.

Còn 2022, năm mà đại dịch Covid-19 đang đỉnh điểm, Tập đoàn DOJI cho biết, trong dịp Thần Tài công ty đã bán ra 345 ngàn sản phẩm, lượng bán ra tăng 15% so với 2021. Với các con số ấn tượng, doanh thu tăng theo từng năm, Tập đoàn DOJI kỳ vọng ngày Vía thần tài 2024 cũng sẽ tăng trưởng hơn các năm trước. 

Cũng giống như DOJI, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng chưa công bố doanh thu ngày Vía thần tài. Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu PNJ lại sụt giảm mạnh.

Cụ thể, PNJ kết phiên giao dịch ngày 19/2 giảm 2%, ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp từ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đóng cửa tại mức giá 88.700 đồng/cổ phiếu (từ 90.500 đồng/cổ phiếu xuống còn 88.700 đồng cổ phiếu), cũng là mức giá thấp nhất phiên, vốn hoá giảm còn 29.600 tỷ đồng. Trong khi chỉ số HoSE tăng 15 điểm, tương ứng tăng 1,26% lên 1.225 điểm.

Đây là diễn biến trái ngược với năm 2023, bởi tính riêng tháng 1/2023, doanh thu vàng 24K của PNJ đã tăng tới 96,9% so với cùng kỳ năm 2022 nhờ ngày vía Thần Tài. Chỉ riêng đợt bán hàng vàng dịp Thần Tài, PNJ có thể thu được cả nghìn tỷ đồng, chiếm 5 - 7% cả năm. Qua đó, các năm trước cổ phiếu doanh nghiệp này cũng tăng theo hiệu ứng ngày Thần tài. 

Mặc dù, PV ghi nhận chung sức mua của người dân năm nay vào ngày Vía thần tài thấp hơn so với mọi năm. Đồng thời nhiều doanh nghiệp cũng chưa công bố kết quả doanh thu ngày Thần tài, song giới chuyên môn nhận định tích cực về kết quả kinh doanh, các doanh nghiệp vàng vẫn có lãi.

Nhận định trên tờ Tiền Phong, Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, chênh lệch giá mua vào - bán ra cao doanh nghiệp vàng lãi đơn, lãi kép.

Cần trả lại đúng ý nghĩa ngày vía Thần tài!

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh: "Đa số người dân mua vào ngày vía Thần tài theo phong trào. Bản thân ý nghĩa mua vàng ngày này, cả người dân và người kinh doanh vàng đều không đặt lợi nhuận hay lỗ, lãi. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp đặt việc kinh doanh vào ngày này như một ngày làm ăn lớn nhất trong năm thì sẽ có việc làm giá, làm biến tướng ý nghĩa ngày này."

Nguồn: [Link nguồn]

Người mua vàng vào đầu giờ sáng ngày vía thần Tài năm nay nếu đầu giờ chiều mang bán đã lỗ ngay gần 4 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, người mua vàng từ năm ngoái, đến năm nay mang bán lại lãi to.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Châu ([Tên nguồn])
Ngày Vía Thần Tài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN