Startup là đối thủ của Nvidia được Samsung hậu thuẫn mạnh cỡ nào?
Groq, startup bán dẫn trí tuệ nhân tạo được hậu thuẫn bởi Samsung và Cisco, vừa công bố đặt trung tâm dữ liệu đầu tiên tại châu Âu trong bối cảnh mở rộng toàn cầu. Việc lựa chọn Helsinki (Phần Lan) là bước đi chiến lược nhằm chiếm lĩnh thị trường AI đang bùng nổ tại khu vực này, đặc biệt ở mảng xử lý suy luận – nơi Nvidia vẫn chưa thống trị tuyệt đối.
Groq vừa công bố đặt trung tâm dữ liệu đầu tiên tại châu Âu tại Helsinki, Phần Lan, hợp tác cùng tập đoàn hạ tầng đám mây toàn cầu Equinix. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa của công ty trong lĩnh vực AI.
Lựa chọn vùng Bắc Âu không phải ngẫu nhiên: khu vực này có lợi thế lớn nhờ khí hậu mát mẻ, giúp tiết kiệm chi phí làm mát máy chủ, cùng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo dồi dào. Những yếu tố này khiến các công ty công nghệ Mỹ như Nvidia cũng tích cực đầu tư tại đây thời gian gần đây.
Việc đặt trung tâm dữ liệu tại châu Âu còn giúp Groq phù hợp hơn với xu hướng “AI có chủ quyền”, nơi dữ liệu và hạ tầng cần được đặt trong khu vực để đảm bảo quyền kiểm soát và tốc độ xử lý.
Ngoài ra, Equinix – đối tác của Groq – là nhà cung cấp hạ tầng trung lập giúp kết nối nhiều dịch vụ điện toán đám mây như AWS, Google Cloud…, cho phép các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận dịch vụ AI của Groq.
Jonathan Ross, giám đốc điều hành của Groq Inc., tại Hội nghị thượng đỉnh GenAI ở San Francisco, California, Hoa Kỳ
Groq cạnh tranh với Nvidia như thế nào trong cuộc đua AI?
Groq nổi bật ở phân khúc xử lý suy luận (inference) – giai đoạn mà các mô hình AI đã huấn luyện sẽ đưa ra kết quả dựa trên dữ liệu mới, giống như cách các chatbot hoạt động. Công ty thiết kế con chip riêng gọi là LPU (Language Processing Unit), không phục vụ huấn luyện mô hình mà tối ưu cho suy luận.
Trong khi Nvidia đang chiếm lĩnh thị trường chip huấn luyện AI với GPU, thì nhiều startup, bao gồm SambaNova, Ampere (được SoftBank mua lại), Cerebras hay Fractile, đang tập trung vào thị trường suy luận có khối lượng lớn nhưng lợi nhuận thấp hơn – chính là sân chơi mà Groq hướng đến.
CEO Jonathan Ross khẳng định Groq khác biệt ở khả năng triển khai nhanh, tiết kiệm chi phí và không phụ thuộc vào các thành phần đắt đỏ như bộ nhớ băng thông cao (HBM) – thứ vốn khiến Nvidia chịu ràng buộc lớn từ chuỗi cung ứng.
Ross nhấn mạnh Groq phù hợp với các khách hàng cần xử lý khối lượng lớn, chi phí thấp – ngược với thị trường cao cấp nơi Nvidia vẫn chiếm ưu thế. Đây là một chiến lược "chia phần thị trường" khá thông minh trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt.
Theo chia sẻ từ CEO Groq, chỉ mới 4 tuần trước, công ty mới quyết định xây dựng trung tâm dữ liệu tại Helsinki. Đến nay, các tủ máy chủ đã được chuyển tới địa điểm và sẵn sàng phục vụ khách hàng ngay trong tuần.
Tốc độ triển khai "thần tốc" này là điều khiến Groq muốn khác biệt với phần còn lại của thị trường – vốn mất nhiều tháng để hoàn thiện một trung tâm dữ liệu vận hành ổn định.
Việc đặt cơ sở tại châu Âu cũng cho phép Groq phục vụ khách hàng trong khu vực với độ trễ thấp hơn, đáp ứng yêu cầu khắt khe về tốc độ và quyền sở hữu dữ liệu – đặc biệt trong bối cảnh các nhà lập pháp châu Âu thúc đẩy “AI bản địa”.
Các chip LPU của Groq sẽ được tích hợp vào hạ tầng Equinix, giúp khách hàng đang sử dụng các dịch vụ đám mây lớn có thể dễ dàng tiếp cận năng lực suy luận AI của công ty.
Groq đang ở vị thế nào trong thị trường AI toàn cầu?
Groq hiện được định giá khoảng 2,8 tỷ USD và đã triển khai trung tâm dữ liệu tại Mỹ, Canada và Ả Rập Saudi. Trung tâm tại Phần Lan là dấu mốc cho tham vọng mở rộng thị trường quốc tế.
Mặc dù chưa thể so sánh với quy mô và sức ảnh hưởng của Nvidia, nhưng với việc chọn phân khúc thị trường khác biệt – nơi mà tốc độ và chi phí là yếu tố then chốt – Groq đang tạo ra không gian phát triển riêng.
Công ty cũng được hậu thuẫn bởi các tên tuổi lớn như Samsung và Cisco, điều này mang lại lợi thế tài chính và kết nối hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.
Trong bối cảnh nhu cầu AI tăng cao và các quốc gia siết chặt quy định về dữ liệu, những công ty như Groq – có khả năng triển khai nhanh, tiết kiệm và linh hoạt – có thể giành được chỗ đứng riêng biệt bên cạnh các “ông lớn” công nghệ.
Google công bố sẽ đầu tư 36 tỷ baht (hơn 1,1 tỷ USD) vào Thái Lan để xây trung tâm dữ liệu mới.
Nguồn: [Link nguồn]
-19/07/2025 09:52 AM (GMT+7)