Soi đội phi cơ sánh ngang Tổng thống Mỹ của ông chủ Chelsea

Chủ sở hữu đội bóng Chelsea Roman Abramovich sở hữu một đội máy bay gồm ba chiếc trị giá khoảng 500 triệu bảng Anh (gần 15.000 tỷ VND), nổi bật là chiếc máy bay phản lực tùy biến theo ý thích của ông có biệt danh là “Bandit” (Kẻ cướp).

Soi đội phi cơ sánh ngang Tổng thống Mỹ của ông chủ Chelsea - 1

Đội máy bay của Roman Abramovich trị giá khoảng 500 triệu bảng Anh (Nguồn: The Sun)

Chiếc máy bay Bandit chính là một chiếc Boeing 767-33A ER, từng thuộc sở hữu của một ông trùm nước Nga, và đã được tùy biến nhiều bộ phận và chức năng tại cơ sở hàng không Harrods thuộc sân bay London Stansted, Anh. Tổng giá trị của chiếc máy bay này là 379 triệu bảng Anh (hơn 11.000 tỷ VND).

Abramovich mua lại Bandit vào năm 2004, một năm sau khi Abramovich chuyển đến Stamford Bridge, Anh sinh sống.

Abramovich đã biến nó thành một chiếc máy bay tương tự như dành cho tổng thống. Nó không chỉ có nội thất xa hoa bên trong mà còn sở hữu hệ thống an ninh tối tân được lắp đặt cùng hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự như Air Force One.

Bước vào bên trong máy bay sẽ có cảm giác như bước vào một cung điện trên bầu trời. Một phòng tiệc có sức chứa 30 người được lắp đặt cùng với nhà bếp, phòng làm việc và phòng ngủ với một chiếc giường đôi.

Nội thất bên trong máy bay được làm từ kim loại quý và gỗ đắt tiền bậc nhất thế giới, hệ thống thông tin liên lạc sánh ngang với đội tác chiến của tổng thống.

Ngoài chiếc Bandit, Abramovich còn sở hữu một chiếc Boeing Business Jet, chiếc máy bay đầu tiên ông mua. Nó là một chiếc máy bay có giá khiêm tốn hơn, trị giá 66 triệu bảng (khoảng 2.000 tỷ VND), và được mua khi Abramovich đang làm việc với tư cách là thống đốc của Chukotka Autonomous Okrug, Nga.

Chukotka Autonomous Okrug là một bang rất khó đi lại, và giải pháp mà Abramovich thực hiện chính là mua một chiếc phi cơ để đi lại.

Chiếc Boeing 767-300 là chiếc phi cơ thứ hai mà Abramovich mua, có giá trị khoảng 55 triệu bảng (khoảng 1.600 tỷ) và chưa có bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện.

Dưới đây là hình ảnh bên trong những chiếc máy bay của Abramovich:

Soi đội phi cơ sánh ngang Tổng thống Mỹ của ông chủ Chelsea - 2

Chủ sở hữu của Chelsea có một chiếc Boeing 767-33A ER trị giá 379 triệu bảng với biệt danh là 'Kẻ cướp'

Soi đội phi cơ sánh ngang Tổng thống Mỹ của ông chủ Chelsea - 3

Nội thất mạ vàng phủ khắp phòng ngủ đôi.

Soi đội phi cơ sánh ngang Tổng thống Mỹ của ông chủ Chelsea - 4

Abramovich đã lắp đặt một phòng tiệc có sức chứa 30 người

Soi đội phi cơ sánh ngang Tổng thống Mỹ của ông chủ Chelsea - 5

Nhà bếp cũng được lắp đặt nội thất bằng vàng

Soi đội phi cơ sánh ngang Tổng thống Mỹ của ông chủ Chelsea - 6

Boeing Business Jet có giá 66 triệu bảng Anh.

Soi đội phi cơ sánh ngang Tổng thống Mỹ của ông chủ Chelsea - 7

Nội thất sang trọng trong chiếc phi cơ  Boeing Business Jet

Soi đội phi cơ sánh ngang Tổng thống Mỹ của ông chủ Chelsea - 8

Chiếc Boeing 767-300 có giá 55 triệu bảng Anh là chiếc thứ hai mà ông chủ Chelsea đã mua

Tỷ phú keo kiệt nhất hành tinh thích đi máy bay nhưng không muốn trả tiền vé

Ông trùm dầu mỏ J Paul Getty đã từ chối trả tiền chuộc cháu trai bị bắt cóc và than vãn về việc phải trả các hóa đơn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Giới siêu giàu ăn chơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN