Sốc: Nơi có người sở hữu 207 căn nhà, người thì 17 năm thu nhập mới đủ mua căn hộ

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Tại đất nước giàu có này, 100 người giàu nhất sở hữu số nhà lên đến hàng chục ngàn căn khiến ai cũng choáng.

Cơ quan thống kê Hàn Quốc vừa đưa ra số liệu gây sốc về tình trạng nhà ở của 100 người sở hữu nhà nhiều nhất nước này. Theo đó, 100 người này sở hữu tới 20.689 căn nhà (số liệu tính đến năm 2020).

Tổng giá trị các căn nhà của họ lên đến 2,5 nghìn tỷ won. Như vậy trung bình 1 người thuộc nhóm này sở hữu 207 ngôi nhà và tổng giá trị 207 căn nhà này là 25,2 tỷ won. 

Sốc: Nơi có người sở hữu 207 căn nhà, người thì 17 năm thu nhập mới đủ mua căn hộ - 1

Giá nhà ở Seoul và nhiều địa phương ở Hàn Quốc tăng mạnh trong những năm qua. 

Hồi năm 2016, số lượng nhà của 100 người sở hữu nhiều nhà nhất nước này có trong tay 17.244 căn, chỉ trong 4 năm con số này đã tăng 20%. Trong 4 năm đó, giá trị các căn nhà của 100 người này đã tăng 67,8% từ 1,5 nghìn tỷ won lên 2,5 nghìn tỷ won. Giá trị nhà bình quân của mỗi người trong nhóm 100 người này tăng 10 tỷ won trong 4 năm.

Văn phòng nghị sĩ Kim Hoe-Jae của Đảng Dân Chủ Hàn Quốc cho rằng, với chính sách thuế được cải cách của chính phủ nước này thì khoản thuế bất động sản mà nhóm 100 người người sở hữu nhiều nhà nhất Hàn Quốc phải nộp sẽ giảm khoảng 1,08 tỷ won/người, tức từ 1,47 tỷ won còn 394,24 triệu won. 

Giá nhà ở Hàn Quốc vẫn ở mức cao khiến ước mơ có nhà của nhiều người trở nên xa vời. Anh Lee Jae-hong, 39 tuổi, sống ở Seoul cho hay, anh có thể vay ngân hàng mua nhà hồi năm 2018 với mức giá căn hộ lúc đó hơn 500.000 USD (tức hơn 11 tỷ đồng). Nhưng tháng 3 năm nay, giá nhà trung bình đã tăng gấp đôi.

Số liệu từ cơ quan nghiên cứu Korea Real Estate Board, giá nhà trung bình ở Seoul tăng từ 341 triệu won tháng 5/2017 lên 626 triệu won vào tháng 3/2022.

Mức giá này tương đương 17 năm thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở Seoul, cao gấp đôi tỷ lệ hồi năm 2012. 

Nguồn: [Link nguồn]

Hàng loạt người sẽ mất việc trong thời gian tới vì lý do không ngờ

Hiện nay, nhiều người có thể làm việc tự do cho các doanh nghiệp ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, niềm vui của người này có thể sẽ là nỗi buồn của người khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghi Dung (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN