Nóng tuần qua: Giá xăng còn "nóng", Phó Thủ tướng chỉ đạo gì?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước và tăng cường tuần tra, chống buôn lậu mặt hàng này.

Tăng cường chống buôn lậu xăng dầu

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước và tăng cường thanh kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

Các bộ, ngành, địa phương cần nắm chắc tình hình hoạt động liên quan đến xăng dầu dễ bị lợi dụng nhằm trục lợi; tăng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm trong nội địa và trên các vùng biển để phát hiện các đối tượng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường chống buôn lậu xăng dầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường chống buôn lậu xăng dầu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thanh kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong việc chấp hành các quy định liên quan đến kinh doanh các mặt hàng này. Những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế trong kinh doanh xăng dầu cần bị xử lý nghiêm. 

Bộ Tài nguyên Môi trường: Nhiều người gom đất, phân lô bất hợp pháp

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Lê Công Thành cho biết sau 2 năm dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu, làm ảnh hưởng đến quá trình đầu tư, sản xuất. Đây là một phần nguyên nhân các nhà đầu tư chọn đầu tư vào đất đai hay vàng làm nơi ẩn tránh đầu tư.

 Nhiều người gom đất, phân lô bất hợp pháp.

 Nhiều người gom đất, phân lô bất hợp pháp.

Hơn nữa, do năm 2020-2021 là thời điểm đầu chu kỳ các địa phương triển khai thực hiện các quy hoạch, do đó các nhà đầu tư nhân cơ hội này đã mua gom đất, phân lô bán nền không đúng quy định pháp luật nhằm trục lợi bất hợp pháp.

Hiện tượng giá đất tăng cục bộ tại một số địa phương làm mất đi ưu thế về thu hút vốn đầu tư của địa phương, phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời làm ảnh hưởng kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó,  một số địa phương có thời điểm thực hiện còn chưa nghiêm các phiên đấu giá, có hiện tượng lộ thông tin, thông đồng người tham gia và người tổ chức đấu giá.

Thứ trưởng cho rằng vấn đề này liên quan đến trách nhiệm của các bộ ngành và Bộ TNMT đã có công văn gửi các tỉnh, thành khuyến cáo các địa phương quản lý chặt chẽ dự án bất động sản, nhất là dự án hình thành trong tương lai. Đặc biệt quản lý các dự án đủ điều kiện theo quy định của Luật đất đai, đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Các hãng bay Việt gặp khó vì giá nhiên liệu tăng

Theo thống kê từ Cục Hàng không, đầu năm 2020, do những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không giảm sốc, nhu cầu tiêu thụ về nhiên liệu Jet A1 trên toàn cầu cũng giảm mạnh kéo giá đi xuống. Tuy nhiên khi thị trường hồi phục, từ tháng 5/2020 đến hết năm 2021, giá nhiên liệu Jet A1 tăng trở lại và tiệm cận lại mức giá giai đoạn năm 2018-2019.

Giai đoạn đầu năm 2022, do các bất ổn về tình hình chính trị trên thế giới, giá nhiên liệu Jet A1 tăng cao đột biến. Thậm chí, cuối tháng 3 khi đà tăng của giá dầu thô có dấu hiệu chững lại thì giá Jet A1 vẫn tiếp tục tăng cao.

Theo tính toán của Cục Hàng không, giả định tỷ trọng chi phí nhiên liệu chiếm 39,5% tổng chi phí (các yếu tố chi phí khác không có biến động) thì chi phí nhiên liệu tháng 4 của các hãng hàng không tăng 65% so với tháng 12/2014 và tăng 84% so với tháng 9/2015.

Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp sẽ đạt 20% GDP vào năm 2025

Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Từ khối lượng phát hành gần 238.400 tỷ đồng, dư nợ toàn thị trường đạt khoảng 475.160 tỷ (8,6% GDP) năm 2018, thị trường này đã tăng nhanh lên trên 658.000 tỷ khối lượng phát hành với dư nợ đạt trên 1,195 triệu tỷ (14,75% GDP sau điều chỉnh) vào năm 2021.

Tuy nhiên, VBMA đánh giá quy mô thị trường này vẫn còn thấp so với nhiều nước trong khu vực như Malaysia (56% GDP), Singapore (38% GDP), Thái Lan (25% GDP)…

Gần đây, cơ quan quản lý đã liên tiếp ra quyết định xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cùng với đó Chính phủ cũng yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thị trường này và đấu giá đất. Mới nhất là vụ việc 3 công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị huỷ 9 lô trái phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Giá vàng hôm nay 17/4: Thêm một tuần tăng mạnh, giá vàng tuần tới ra sao?

Kết thúc tuần tăng giá thứ 2 liên tiếp, tương lai của giá vàng ra sao?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Lý ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN