Ngắm căn biệt thự phủ kín cây xanh ở Hà Nội

Dưới thời tiết chạm ngưỡng gần 50 độ C, căn nhà được bao bọc xung quanh bằng cây xanh nên không khí bên trong luôn mát mẻ bất chấp nắng nóng.

Ngôi biệt thự nằm trong khu dân cư ở đường Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thu hút sự chú ý của người đi đường những ngày gần đây bởi không khác gì một khu vườn sinh thái thu nhỏ với hệ thống cây xay bao quanh căn nhà.

Ngôi biệt thự nằm trong khu dân cư ở đường Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thu hút sự chú ý của người đi đường những ngày gần đây bởi không khác gì một khu vườn sinh thái thu nhỏ với hệ thống cây xay bao quanh căn nhà.

Một hệ thống sinh thái cây xanh thu nhỏ tại căn biệt thự.

Một hệ thống sinh thái cây xanh thu nhỏ tại căn biệt thự.

Cây xanh phủ kín từ tầng 1 lên đến tận nóc nhà tạo nên không khí bên trong luôn mát mẻ.

Cây xanh phủ kín từ tầng 1 lên đến tận nóc nhà tạo nên không khí bên trong luôn mát mẻ.

Căn nhà khiến cho người dân không còn cảm giác nóng bức, ngột ngạt.

Căn nhà khiến cho người dân không còn cảm giác nóng bức, ngột ngạt.

Dàn cây dây leo bám chắc vào tường nhà.

Dàn cây dây leo bám chắc vào tường nhà.

Thậm chí phủ kín cả cửa sổ của căn nhà.

Thậm chí phủ kín cả cửa sổ của căn nhà.

Phần tầng cao nhất cũng được lớp cây xanh phủ kín.

Phần tầng cao nhất cũng được lớp cây xanh phủ kín.

Được biết, ngôi biệt thự đã có từ 20 năm nay. Gia chủ là một người yêu thiên nhiên, muốn tạo ra một không gian sống yên bình, đậm nét xưa giữa lòng thành phố nên từ nhiều năm trước đã cho người trồng các loại cây dây leo quanh nhà.

Được biết, ngôi biệt thự đã có từ 20 năm nay. Gia chủ là một người yêu thiên nhiên, muốn tạo ra một không gian sống yên bình, đậm nét xưa giữa lòng thành phố nên từ nhiều năm trước đã cho người trồng các loại cây dây leo quanh nhà.

Lớp tường cây xanh bao quanh nhà gồm nhiều loại cây như: trạng nguyên, trầu bà, trường xuân...Trong đó, nhiều nhất là cây vảy ốc hay còn gọi là cây thằn lằn.

Lớp tường cây xanh bao quanh nhà gồm nhiều loại cây như: trạng nguyên, trầu bà, trường xuân...Trong đó, nhiều nhất là cây vảy ốc hay còn gọi là cây thằn lằn.

Chủ nhà phải thường xuyên cắt tỉa bớt lá, đặc biệt là khu vực xung quanh cửa sổ.

Chủ nhà phải thường xuyên cắt tỉa bớt lá, đặc biệt là khu vực xung quanh cửa sổ.

Nhiều người ví căn biệt thự phủ kín cây xanh như một vườn sinh thái thu nhỏ giữa lòng Hà Nội.

Nhiều người ví căn biệt thự phủ kín cây xanh như một vườn sinh thái thu nhỏ giữa lòng Hà Nội.

Nhờ vẻ đẹp xanh mát ấn tượng, thời gian gần đây, ngôi biệt thự thu hút khá nhiều vị khách tới xin tham quan, chụp ảnh. Hiện nay, căn nhà đang tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 26/5.

Nhờ vẻ đẹp xanh mát ấn tượng, thời gian gần đây, ngôi biệt thự thu hút khá nhiều vị khách tới xin tham quan, chụp ảnh. Hiện nay, căn nhà đang tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 26/5.

Xung quanh, ngôi biệt thự xanh này cũng có nhiều căn biệt thự khác được che chắn bởi những lớp cây.

Xung quanh, ngôi biệt thự xanh này cũng có nhiều căn biệt thự khác được che chắn bởi những lớp cây.

Một căn biệt thự khác cũng được trang trí từ năm 2020 với gam màu chủ đạo màu xanh dịu mát xen lẫn giữa hàng cây, vừa để trang trí cổ vũ trong việc phòng, chống dịch tại KĐT Văn Phú (Hà Đông).

Một căn biệt thự khác cũng được trang trí từ năm 2020 với gam màu chủ đạo màu xanh dịu mát xen lẫn giữa hàng cây, vừa để trang trí cổ vũ trong việc phòng, chống dịch tại KĐT Văn Phú (Hà Đông).

Với gam màu xanh chủ đạo khiến cho căn nhà dịu mát giữa trời hè nóng bức.

Với gam màu xanh chủ đạo khiến cho căn nhà dịu mát giữa trời hè nóng bức.

Nguồn: [Link nguồn]

Hóa ra Vy Oanh có biệt thự rộng 1.400m3, giá triệu đô nhìn mà choáng

Hiện tại, cô nàng đang là cái tên thu hút dư luận sau màn “khẩu chiến” với nữ đại gia Phương Hằng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hữu Thắng ([Tên nguồn])
Thị trường bất động sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN