Lời khuyên đầu tư cổ phiếu của chuyên gia giữa thời kỳ lạm phát

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Jim Cramer, người dẫn chương trình “Mad Money” và Câu lạc bộ đầu tư của CNBC, thường nói “luôn có một thị trường tăng giá ở đâu đó” - một lời nhắc nhở rằng các cơ hội đầu tư tốt luôn tồn tại trên thị trường chứng khoán, ngay cả khi thị trường đi xuống.

Jim Cramer cho biết, “luôn có một thị trường tăng giá ở đâu đó” ngay cả trong thời kỳ suy thoái, một đợt suy thoái kéo dài trong hoạt động kinh tế có thể kéo dài nhiều tháng hoặc hơn. Vẫn chưa rõ liệu nền kinh tế các  nước có rơi vào suy thoái hay không, nhưng điều này chắc chắn sẽ xảy ra với những người gần đây đã thua lỗ trên thị trường chứng khoán.

Chỉ số S&P 500 đã mất gần 18% giá trị kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 1 do tình hình bất ổn ở Ukraine, lạm phát cao và việc tăng lãi suất sắp xảy ra tiếp tục tạo ra bất ổn trên thị trường chứng khoán.

“Rất nhiều người đang lo lắng; họ nghĩ rằng chúng ta đang tiến tới suy thoái. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó,” Cramer nói với CNBC Make It.

“Rất nhiều người đang lo lắng; họ nghĩ rằng chúng ta đang tiến tới suy thoái. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó,” Cramer nói với CNBC Make It.

Mặc dù luôn có rủi ro rằng cổ phiếu sẽ mất giá, nhưng chúng cũng có xu hướng hoạt động rất tốt theo thời gian. Lợi nhuận trung bình hàng năm của S&P 500 kể từ năm 1926 là 10,49%. Nếu bạn bỏ số tiền mặt đó vào một tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao, bạn sẽ chỉ kiếm được 0,5% từ những khoản tiền đó mỗi năm, dựa trên lãi suất hiện tại.

Thay vì bán phá giá cổ phiếu của bạn trong thời kỳ suy thoái kinh tế, Cramer gợi ý bạn nên thay đổi kết hợp cổ phiếu của mình.

Cramer nói: “Những gì bạn cần tự nói với chính mình là, ‘Những công ty nào trong lịch sử đã hoạt động tốt trong thời kỳ suy thoái?’”, Cramer nói, đồng thời cho biết thêm rằng hoạt động kinh tế không dừng lại khi nền kinh tế suy thoái.

“Khi bạn đi đến các lối đi trong siêu thị, bạn có ngừng mua hàng không? Bạn có ngừng đánh răng trong tình trạng lạm phát không? Bạn có gội đầu trong thời kỳ suy thoái không?”  Cramer nói. “Chúng ta đang nói về những thứ được gọi là mặt hàng chủ lực. Và mặt hàng chủ lực là những thứ bạn cần bất kể nền kinh tế như thế nào”.

Ông khuyên nên gắn bó với cổ phiếu của các công ty trong các lĩnh vực có thể vượt qua suy thoái. Cramer đã đề cập đến một vài ví dụ trong chương trình của mình, bao gồm các ngân hàng, công ty thực phẩm và dược phẩm.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà đầu tư ôm trái đắng vì ăn theo sốt đất ven đô

Sau khi Hà Nội tạm dừng phân lô, tách thửa để rà soát, hoạt động chuyển nhượng đất nền ven đô “hạ nhiệt” sau thời gian hoạt náo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo CNBC) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN