Kinh tế 24h: VN-Index mất 10 điểm trước ngày công bố nâng hạng thị trường
VN-Index mất 10 điểm trước ngày công bố nâng hạng thị trường; Shark Bình nhận tin dữ sau phiên livestream; Bắt giữ gần 5.000 điện thoại iPhone, OPPO 'tuồn' lậu vào Việt Nam... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật 24h qua.
VN-Index mất 10 điểm trước ngày công bố nâng hạng thị trường
Ngày 7/10/2025, VN-Index giảm 10 điểm, đóng cửa tại 1.685 điểm do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước ngày FTSE Russell công bố kết quả nâng hạng thị trường. Dù mở phiên tăng, chỉ số nhanh chóng thu hẹp đà tăng, đảo chiều và giảm mạnh trong 30 phút cuối do áp lực bán. Sàn TP HCM ghi nhận 250 mã giảm, 21 mã thuộc rổ vốn hóa lớn, trong khi chỉ 77 mã tăng.
VN-Index giảm 10 điểm, đóng cửa tại 1.685 điểm do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Ảnh minh hoạ
Nhóm ngân hàng chìm trong sắc đỏ, với OCB giảm mạnh nhất (2,6%), các mã lớn như STB, MBB, VIB, VPB, CTG mất 1,5-2,5%. LPB là ngoại lệ, tăng 1,5% lên 52.600 đồng. Cổ phiếu thép cũng chịu áp lực, NKG giảm 2%, HSG và HPG lần lượt giảm 1,6% và 0,7%. Bất động sản không khá hơn, với DIG, SCR, DXG, DXS giảm trên 2,5%. Nhóm chứng khoán phân hóa, SSI, VND, ORS tăng, nhưng HCM, VIX, VCI giảm 1-2%. Các mã liên quan Vingroup (VIC, VHM, VPL) là điểm sáng, giữ đà tăng nhẹ, trong đó VPL chạm trần 86.600 đồng.
Thanh khoản giảm 20% so với phiên trước, đạt 25.600 tỷ đồng với 880 triệu cổ phiếu giao dịch. SSI, SHB, HPG, VIX dẫn đầu giá trị giao dịch. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.340 tỷ đồng, tập trung vào SHB, VRE, MBB, nối dài chuỗi bán ròng 15 phiên.
Thị trường dự báo biến động mạnh ngày mai tùy thuộc vào kết quả nâng hạng của FTSE Russell. Nếu tích cực, VN-Index có thể trở lại vùng đỉnh trên 1.700 điểm, theo một số dự đoán.
Australia kiếm bộn từ xuất khẩu vàng
Theo báo cáo quý ngày 7/10 của Bộ Công nghiệp Australia, vàng dự kiến trở thành mặt hàng xuất khẩu giá trị lớn thứ hai của nước này, sau quặng sắt, vượt qua khí hóa lỏng (LNG). Kim ngạch xuất khẩu vàng ước tính đạt 60 tỷ AUD (39,5 tỷ USD) trong năm tài chính kết thúc tháng 6/2026, tăng 12 tỷ AUD nhờ giá vàng và khối lượng xuất khẩu tăng. Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới ở mức 3.978 USD/ounce, tăng gần 50% từ đầu năm 2025, được hỗ trợ bởi lãi suất thấp tại Mỹ và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng vọt. Dự báo giá vàng duy trì trên 3.200 USD/ounce trong hai năm tới.
Giá vàng thế giới tăng mạnh
Ngược lại, tổng kim ngạch xuất khẩu tài nguyên và năng lượng của Australia giảm 5%, xuống 369 tỷ AUD trong năm tài chính hiện tại và 354 tỷ AUD năm sau, do tăng trưởng toàn cầu chậm, rào cản thương mại gia tăng và chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ. LNG dự báo chỉ đạt 54 tỷ USD năm 2025 và 48 tỷ USD năm 2026 do giá dầu giảm.
Quặng sắt vẫn là trụ cột, đóng góp hơn 25% tổng thu từ tài nguyên, với giá dự báo tăng 10% lên 87 USD/tấn nhờ nhu cầu thép từ dự án đập thủy điện ở Tây Tạng và chính sách hạn chế dư thừa thép của Trung Quốc. Tuy nhiên, kim ngạch quặng sắt giảm còn 113 tỷ AUD năm 2025-2026 và 103 tỷ USD năm sau.
Dù đối mặt thách thức từ thị trường hàng hóa, Australia tiếp tục hưởng lợi lớn từ vàng và quặng sắt, củng cố vị thế trong xuất khẩu tài nguyên toàn cầu.
Chính quyền Trump mở bán 600 triệu tấn than
Chính quyền Tổng thống Donald Trump chuẩn bị chào bán 600 triệu tấn than từ các mỏ liên bang ở Montana và Wyoming, đánh dấu thương vụ lớn nhất hơn 10 năm, bắt đầu từ ngày 6/10/2025. Các mỏ nằm ở vùng Powder River Basin – khu vực khai thác than năng suất nhất Mỹ. Hoạt động không bị ảnh hưởng bởi đóng cửa chính phủ nhờ miễn trừ cho nhân viên xử lý giấy phép năng lượng hóa thạch.
Các hợp đồng được đề xuất bởi Công ty Năng lượng Chuyển tiếp Navajo (NTEC) – doanh nghiệp thuộc sở hữu người Navajo, sau khi mua lại nhiều mỏ lớn năm 2019, cung cấp than cho 34 nhà máy điện tại 19 bang. Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum công bố mở cửa hơn 52.000 km² đất liên bang cho khai thác than, lớn hơn diện tích hai bang New Hampshire và Vermont cộng lại. Chính quyền thúc đẩy mở rộng khai thác tại Utah, Bắc Dakota, Tennessee, Alabama, khôi phục các dự án bị hoãn dưới thời Biden – người từng chặn hợp đồng mới do lo ngại biến đổi khí hậu.
Ông Trump gọi biến đổi khí hậu là "trò lừa bịp" tại Đại hội đồng LHQ ngày 23/9, ca ngợi than là "tuyệt đẹp". Tuần trước, hủy 8 tỷ USD tài trợ năng lượng sạch cho 16 bang ủng hộ Kamala Harris. Giảm thuế bản quyền than, kéo dài hoạt động nhà máy điện than ở Michigan, cam kết 625 triệu USD tái khởi động nhà máy để đáp ứng nhu cầu điện từ AI và trung tâm dữ liệu. "Chúng ta sẽ đưa thợ mỏ Mỹ trở lại làm việc", Burgum khẳng định.
Tuy nhiên, chuyên gia hoài nghi: Hầu hết nhà máy nhiệt điện dự kiến ngừng dùng than trong 10 năm, không có nhà máy mới từ 2013. Chi phí nâng cấp cao, nhu cầu giảm theo EIA và Global Energy Monitor. NTEC dự báo thị trường than suy giảm hai thập kỷ tới. Peabody Energy lạc quan, dự đoán nhu cầu tăng 250 triệu tấn/năm nhờ xuất khẩu và đốt than nhiều hơn. Chuyên gia Umed Paliwal (UC Berkeley) cho rằng nỗ lực chỉ mang lợi ích ngắn hạn, kinh tế học sẽ loại bỏ than lâu dài.
Shark Bình nhận tin dữ sau phiên livestream
Ngày 6/10/2025, tại buổi họp báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông báo đã nhận đơn tố giác liên quan đến dự án tiền số AntEx. Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, xử lý nghiêm sau khi dư luận và báo chí phản ánh nhiều người mất tiền khi tham gia dự án này. Vụ việc gây xôn xao khi Chủ tịch NextTech, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), và đội ngũ phát triển AntEx tố cáo lẫn nhau.
Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng các đơn vị liên quan đã tiếp nhận đơn tố giác từ ông L.N.H. (Ninh Bình) về thiệt hại 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng) khi đầu tư vào AntEx. Công an TP Hà Nội cam kết xử lý đúng quy định, không có vùng cấm hay ngoại lệ.
Cùng ngày, Shark Bình tổ chức livestream trên Fanpage cá nhân với chủ đề “Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ khó khăn”. Buổi phát sóng thu hút hơn 5.000 lượt xem cùng lúc và lượng tương tác cao. Trong livestream, ông chia sẻ kinh nghiệm 24 năm khởi nghiệp, kể về những lần suýt phá sản, nhưng không đề cập trực tiếp đến vụ AntEx.
Vụ việc AntEx và những lùm xùm liên quan đang khiến dư luận chú ý, đặc biệt khi Shark Bình, một doanh nhân nổi tiếng, bị kéo vào tâm điểm tranh cãi. Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra để làm rõ các cáo buộc và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư bị ảnh hưởng.
Bắt giữ gần 5.000 điện thoại iPhone, OPPO 'tuồn' lậu vào Việt Nam
Ngày 6/10/2025, Cục Hải quan cho biết Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã bắt giữ gần 5.000 điện thoại di động các nhãn hiệu (iPhone, OPPO, HONOR) và 2.550 đôi giày trẻ em nghi vi phạm sở hữu trí tuệ trong các lô hàng quá cảnh. Các vụ việc được thực hiện bởi Đội kiểm soát chống buôn lậu số 4 phối hợp với Đội kiểm soát ma túy số 3, Phòng Thu thập thông tin tình báo và hải quan cửa khẩu các tỉnh.
Cụ thể, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, kiểm tra lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH TM&DV W.T, hải quan phát hiện 88 điện thoại nghi đã qua sử dụng, không rõ xuất xứ. Công ty bị phạt 33,3 triệu đồng và tịch thu tang vật. Tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, lô hàng của Công ty TNHH MTV B.P.G khai báo là “lưới đánh cá” nhưng thực tế chứa 2.540 điện thoại nghi đã qua sử dụng và 2.550 đôi giày trẻ em giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton, Adidas. Tương tự, lô hàng của Công ty CP tiếp vận và TMQT PYK, khai báo là “quần áo vải tổng hợp”, nhưng kiểm tra phát hiện 2.360 điện thoại nghi đã qua sử dụng.
Các điện thoại và giày bị thu giữ đều nghi ngờ nhập lậu, không đúng khai báo hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ. Hiện, Cục Hải quan đang tiếp tục xử lý các vụ việc theo quy định pháp luật. Các vụ bắt giữ này cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại tại các cửa khẩu quốc tế.
Cổ phiếu Vimedimex bị tạm ngừng giao dịch
Cổ phiếu VMD của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) tạm ngừng giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, dù đã bị cảnh báo trước đó. Vimedimex không công bố biện pháp khắc phục, khiến cổ phiếu có nguy cơ bị đình chỉ giao dịch. Công ty từng xin hoãn công bố báo cáo đến 28/10/2025 vì tranh chấp công nợ, khoản vay, doanh thu và giao dịch nội bộ từ 2021-2022. Đại hội đồng cổ đông cũng không thông qua báo cáo tài chính 2022, yêu cầu kiểm toán lại.
Sau thông báo, cổ phiếu VMD giảm sàn hai phiên liên tiếp, đóng cửa tại 17.950 đồng/cổ phiếu, trái ngược với ba phiên tăng trần trước đó. Thành lập năm 1984, Vimedimex từng là nhà phân phối dược phẩm lớn với hơn 400 sản phẩm thuốc nhập khẩu, 233 thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, và hệ thống phân phối tại 34 tỉnh thành. Công ty cũng sở hữu nhà máy Vimedimex 2 sản xuất thuốc.
Từ 2021, Vimedimex đối mặt biến động lớn khi cựu Chủ tịch Nguyễn Thị Loan bị truy tố và phạt tù liên quan đến vụ đấu thầu đất ở Đông Anh, Hà Nội. Kết quả kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng: năm 2023, doanh thu đạt 1.250 tỷ đồng (giảm 65%), lợi nhuận sau thuế 23,5 tỷ đồng (giảm 25%). Các số liệu 2022 và 2024 chưa được cổ đông thông qua.
Gần đây, Vimedimex góp 50% vốn thành lập Vimexchange (vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng), hoạt động trong tài chính, bất động sản. Chứng khoán Hòa Bình và Vimedimex 2 cũng là cổ đông của Vimexchange.
Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an Hà Nội - cung cấp thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).
Nguồn: [Link nguồn]
-07/10/2025 04:50 AM (GMT+7)

