Kiếm bộn tiền nhờ nghề bán rác, đóng giả "người thứ 3", trông nghĩa trang

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Điều đặc biệt là các cô gái trẻ đang làm rất tốt những công việc kỳ quặc này.

Kiếm bộn tiền nhờ nghề bán rác, đóng giả "người thứ 3", trông nghĩa trang - 1

Ngày nay, người trẻ có rất nhiều cơ hội việc làm. Thay vì đi làm văn phòng hoặc tự kinh doanh riêng, nhiều người chọn những công việc, cách kiếm tiền cực kỳ độc đáo, không chỉ giúp họ thấy hạnh phúc mà còn đem đến một khoản thu nhập không hề nhỏ. Những cô gái trẻ dưới đây là ví dụ.

Lên Facebook rao bán rác

Đầu năm 2020, khi đang trên đường lái xe về nhà thì Sarah Scott (27 tuổi, Mỹ) nhìn thấy 1 đống rác là đồ nội thất cũ và các vật dụng gia đình khác nằm bên lề đường ở khu phố mà cô sinh sống. Hình ảnh này đã khiến cô nảy ra một ý tưởng: Đi nhặt những đồ đạc này rồi đem lên Facebook rao bán. Chỉ trong vòng 2 ngày, Sarah đã bán hết những món đồ nhặt được và người mua chủ yếu là người đang sống cùng khu vực. 

Sarah Scott và một món đồ cũ nhặt được

Sarah Scott và một món đồ cũ nhặt được

Sau thành công bất ngờ này, Sarah quyết định đây sẽ là một nguồn thu của mình. Một tuần cô dành tối thứ 2, thứ 4 và thứ 5 để lái xe rong ruổi trên các con phố. Theo thời gian, cô tìm ra được những quy luật như đường nào có nhiều đồ bỏ đi nhất, mặt hàng nào dễ bán nhất, mùa xuân và thu thì mọi người sẽ vứt đồ đạc nhiều hơn mùa hè và đông,... 

Tất cả những điều này cùng với sự kiên trì đã góp phần cải thiện thu nhập của Sarah. Từ vài đô mỗi tháng, đến năm 2022, cô gái 27 tuổi đã kiếm được 37.000 USD nhờ công việc độc đáo này. Đến tháng 8 vừa qua, vợ chồng Sarah đã tậu được một căn nhà ưng ý nhờ khoản thu từ nghề tay trái.

Vợ chồng Sarah đã tậu được nhà mới nhờ việc bán rác

Vợ chồng Sarah đã tậu được nhà mới nhờ việc bán rác

Tuy nhiên Sarah vẫn cho rằng đây chỉ là công việc tay trái vì cô vẫn đang là cố vấn tiếp thị kỹ thuật số cho FedEX với mức lương gần 90.000 USD/năm. Mỗi tuần cô dành 5 tiếng cho việc bán rác, trong đó có 3 tiếng để đi nhặt đồ, 2 tiếng để sắp xếp, chụp ảnh và đưa các món hàng lên mạng. 

Tháo dỡ điện thoại cũ và biến thành tác phẩm nghệ thuật

Lin Xi (26 tuổi, Trung Quốc) đang theo đuổi một công việc đặc biệt: Tháo dỡ linh kiện các thiết bị điện tử và xếp chúng vào khung. Cô đã bắt đầu công việc này từ 2 năm trước khi đăng một video tháo dỡ và đóng khung một chiếc điện thoại iPhone 4. Ngay lập tức cô nhận được 200 đơn đặt hàng và phải mất nửa năm để trả hết số đơn khổng lồ này.

Lin Xi

Lin Xi

Trong năm 2021 vừa qua, Lin đã thu được 3 triệu NDT (khoảng 10,3 tỷ đồng) nhờ công việc độc đáo của mình. Cô nàng cũng đã mở được studio làm việc của riêng mình với chiếc bàn làm việc luôn đầy dụng cụ tuốc nơ vít và nhíp để tháo điện thoại di động, hộp đựng các bộ phận nhỏ, cồn siêu âm để lau máy, keo dán tấm đáy…

Ban đầu Lin Xi chỉ đơn giản là tháo ra, tìm hiểu thông tin về các bộ phận và sắp xếp chúng lên khung. Bên cạnh, cô cũng ghi chú thích ngắn gọn về bộ phận đó. Về sau, Lin đã hỏi khách hàng về câu chuyện, ý nghĩa của chiếc điện thoại với họ và biến nó trở thành nguồn cảm hứng cho các tác phẩm thiết kế của cô.

Chỉ nghe mô tả thôi cũng thấy công việc của Lin Xi đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ, kiên nhẫn nên chi phí tháo rời cũng không hề rẻ. Cụ thể phí tháo linh kiện cơ bản như điện thoại, máy chơi game là 598 NDT (hơn 2 triệu đồng), phí thiết kế là 300 NDT (hơn 1 triệu đồng). Các sản phẩm phức tạp hơn như máy ảnh SLR là từ 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng) trở lên.

Một góc làm việc của Lin Xi

Một góc làm việc của Lin Xi

Ngoài ra Lin Xi còn bán các khóa học dạy quy trình tháo dỡ và tạo tác phẩm có giá khoảng 2.000 NDT (gần 7 triệu đồng). Cô cũng thường xuyên chia sẻ những video về công việc lên MXH và có hơn 2 triệu người theo dõi.

Trông nghĩa trang

Gây sốt gần đây là câu chuyện của một cô gái 22 tuổi đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc. Theo đó cô đang làm nhân viên trông coi nghĩa trang trong một công ty có 5 người. Tòa nhà công ty được đặt trong khuôn viên nghĩa trang, bản thân cô gái cũng ở ngay trên tầng 2 của tòa nhà này. 

Cô gái đang làm việc trông nghĩa trang

Cô gái đang làm việc trông nghĩa trang

Mô tả về công việc của mình, cô gái cho biết đây là công việc bình lặng, yên tĩnh, không cạnh tranh, không áp lực. Mỗi ngày cô chỉ cần bước xuống nhà là có thể bắt đầu làm việc, không cần phải lo nghĩ cho việc đi lại. Mối quan hệ của cô với sếp và các đồng nghiệp cũng rất hòa thuận. “Có mèo, chó và Internet. Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình như đang về hưu sớm và tôi rất hài lòng với công việc này” - cô gái chia sẻ.

Dù chưa biết mình có thể gắn bó lâu dài với công việc hay không nhưng cô gái cho rằng đây là công việc ý nghĩa, đem lại cảm giác bình bình yên và giống như cổ tích. Cư dân mạng chia làm 2 trường phái đối lập với công việc đặc biệt này, một nửa ghen tị và một nửa lại e ngại vì phải làm việc ở nghĩa trang. 

Nơi ở cũng là nơi làm việc của cô gái

Nơi ở cũng là nơi làm việc của cô gái

Thực tế không phải ai cũng có thể làm nhân viên trông coi nghĩa trang mà cần có chuyên môn và bằng cấp. Bản thân cô gái kể trên cũng vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý và Công nghệ tang lễ. Ngoài ra có một số chuyên ngành khác liên quan đến tang lễ gồm có quản lý tang lễ, văn hóa tang lễ, sát trùng phẫu thuật thẩm mỹ, thiết bị và công nghệ hỏa táng, tiếp thị sản phẩm và dịch vụ tang lễ,...

Đóng giả làm người thứ 3

Nói một cách khác, công việc này còn được gọi là nghề kiểm tra chung thủy. Cụ thể, một vài khách hàng tìm thuê những cô gái trẻ đẹp, khoảng 20 tuổi giả vờ quyến rũ người yêu hoặc bạn đời để xem họ có chung thủy với mình hay không. 

Yêu cầu đầu tiên cho những cô gái làm công việc này là phải có ngoại hình ưa nhìn, gợi cảm và biết cách ăn nói. Sau đó họ sẽ tìm cách tiếp cận, tán tỉnh người đàn ông của khách hàng đi chơi. Toàn bộ bằng chứng như ghi âm cuộc gọi, tin nhắn trao đổi sẽ được cung cấp lại cho khách hàng. 

Điện thoại là phương tiện làm việc chính của những cô gái làm nghề kiểm tra chung thủy

Điện thoại là phương tiện làm việc chính của những cô gái làm nghề kiểm tra chung thủy

Nicolly (22 tuổi, Brazil) tình cờ biết đến công việc này khi được một người phụ nữ chủ động nhờ kiểm tra lòng chung thuỷ của chồng. Nguyên nhân là bởi người chồng đã có những lần ngoại tình trước đó và nhan sắc của Nicolly hợp gu của người chồng này. Sau khi nhận lời, Nicolly bắt đầu nhắn tin nói chuyện và người chồng đã “sập bẫy”. Đến bước 2 bên hẹn gặp nhau trực tiếp, cô đã gửi lại bằng chứng cho người vợ và nhận được 1 khoản tiền lương hậu hĩnh. 

Kết thúc sự việc, Nicolly đã thuật lại trải nghiệm tình của mình lên MXH và nó được lan truyền rộng rãi. Nhiều phụ nữ đã tìm đến Nicolly với yêu cầu tương tự. Tùy theo mức độ và hiệu quả, mỗi lần nhập vai được trả phí từ 4 - 30 USD (gần 100 - 730 nghìn đồng). Hiện tại, Nicolly có thể kiếm 800 - 1.000 USD (gần 19,5 - 24,4 triệu đồng) nhờ công việc này.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghề “đứt tay, chảy máu” mà ra tiền ở Việt Nam

Dù nguy hiểm nhưng vẫn có không ít người bám trụ với nghề này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Trang ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN