Giá vàng hôm nay 25/1: Đồng bạc xanh tăng nhiệt, vàng cố bám trụ

Sự kiện: Giá vàng

Tại thời điểm 8 giờ 40 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.281 USD/ounce, tăng khoảng 2 USD so với mức giao dịch cuối giờ chiều phiên trước đó. Tuy nhiên, so với cùng giờ sáng qua, vàng vẫn mất 3 USD.

Cùng thời điểm trên, USD Index, chỉ số được đo dựa trên rổ sáu loại tiền tệ chính, ở mức 96,238 (+0,49%).

Vàng trong 3 phiên gần đây không biến động mạnh. Các nhà đầu tư đang nhìn vào chính trường Mỹ khi các thượng nghị sĩ nước này đã thống nhất sẽ tổ chức bỏ phiếu biểu quyết các phương án chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa hơn một tháng qua.

Có 2 phương án đã được đưa ra để bỏ phiếu. 1 là cho phép cấp ngân sách đến tháng 9 trong đó có xem xét đề nghị cấp tiền xây tường biên giới của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các vấn đề nhập cư.

Phương án 2 là tiếp tục dừng cấp ngân sách chính phủ đến ngày 8/2 để các bên có thêm thời gian tranh luận về an ninh biên giới và nhập cư. 

Một trong hai phương án muốn được thông qua phải đạt được sự ủng hộ của tối thiểu 60/100 thượng nghị sĩ.

Trước đó, Chính phủ Mỹ đã đóng cửa 32 ngày. Bất đồng giữa Hạ viện và Tổng thống Trump xoay quanh đề xuất chi 5,7 tỷ USD ngân sách xây tường biên giới vẫn chưa tìm ra giải pháp.

Giá vàng hôm nay 25/1: Đồng bạc xanh tăng nhiệt, vàng cố bám trụ - 1

Các nhà đầu tư đang nhìn vào cuộc bỏ phiếu sắp tới tại Mỹ để biết Chính phủ Mỹ có hoạt động trở lại hay không.

Với trong nước, đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào/bán ra là 36,36-36,54 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên trước.

Vàng Phú Quý đầu giờ sáng nay giảm 30.000 đồng/lượng và hiện niêm yết ở mức 36,44 -36,54 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện công bố tỷ giá trung tâm là 22.880 đồng/USD, tăng 5 đồng/USD so với phiên trước đó.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.155 -23.245 đồng/USD, chưa đổi so với phiên trước. 

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.160 -23.240 đồng/USD, giữ nguyên so với chốt phiên trước.

Google chi kỷ lục hơn 20 triệu USD để “bôi trơn” chính phủ Mỹ

Google tiết lộ họ đã chi 21,2 triệu USD để vận động chính phủ Mỹ vào năm 2018 khi nhiều công ty công nghệ chịu sự giám...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])
Giá vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN