Giá vàng hôm nay 22/1: Vàng kém sắc, đợi sự kiện lớn

Sự kiện: Giá vàng

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.279 USD/ounce, tăng 2 USD so với mức giao dịch cuối giờ chiều phiên trước đó. Tuy nhiên, so với cùng giờ sáng qua, vàng vẫn mất khoảng 4 USD.

Giới đầu tư đang chờ đợi tin tức mới hơn về các cuộc đàm phán thương mại nhằm tìm kiếm giải pháp trong tranh chấp Hoa Kỳ-Trung Quốc. Trước đó, có thông tin cho rằng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét việc dỡ một phần hoặc toàn bộ thuế quan bổ sung áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Phía Mỹ sau đó mặc dù bác bỏ thông tin trên nhưng các nhà đầu tư vẫn tỏ ra lạc quan với triển vọng hai nước. 

Phát biểu sau đó, Tổng thống Donald Trump cho biết, đã có tiến triển trong thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Ông khẳng định, mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp với Trung Quốc.

Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer dự kiến sẽ có cuộc gặp tại thủ đô Washington D.C vào ngày 30-31/1.

Nhiều thông tin trên báo chí phương Tây còn cho rằng, Giám đốc Tài chính (CFO) Mạnh Vãn Châu của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei có thể được thả để nhượng bộ đàm phán thương mại. Nguyên nhân bởi tới hiện tại, Mỹ vẫn chưa nộp đơn cùng các tài liệu bổ sung cho cho thẩm phán phía Canada để dẫn độ bà Mạnh về Mỹ.

Giá vàng hôm nay 22/1: Vàng kém sắc, đợi sự kiện lớn - 1

 Giới đầu tư đang chờ đợi tin tức mới hơn về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Với trong nước, đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào/bán ra là 36,39-36,57 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Vàng Phú Quý đầu giờ sáng nay giảm 30.000 đồng/lượng và hiện niêm yết ở mức 36,47 -36,57 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện công bố tỷ giá trung tâm là 22.879 đồng/USD, tăng 9 đồng/USD so với phiên trước đó.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.155 -23.245 đồng/USD, chưa đổi so với phiên trước. 

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.160 -23.240 đồng/USD, giữ nguyên so với chốt phiên trước.

Làm gì khi 40 tuổi và chưa có khoản tiết kiệm nào?

Bạn sẽ cần phải suy nghĩ và làm việc nhiều hơn hiện tại nếu 40 tuổi vẫn chưa có gì trong tay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])
Giá vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN