Đại gia Ấn Độ mạnh tay chi gần 2.000 tỷ đồng mua dinh thự James Bond

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Thuộc về tỷ phú Mukesh Ambani, "siêu dinh thự James Bond" mới rộng 120ha, có hẳn 1 hệ thống spa cao cấp, 13 sân tennis và 1 sân golf siêu rộng.

Theo Bloomberg, siêu dinh thự James Bond - bất động sản mang tính biểu tượng của Anh, đã được vị tỷ phú giàu nhất châu Á người Ấn Độ mua lại với giá 57 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 79 triệu USD (1.801 tỷ đồng).

Siêu dinh thự này có tên gọi là Stoke Park, là một bất động sản lịch sử nằm trên 120 ha (300 mẫu Anh) đất công viên và vườn ở vùng nông thôn nước Anh, cách London 40 km lái xe.

Toàn cảnh biệt phủ Stoke Park xứng tầm biểu tượng nước Anh. (Ảnh: Stoke Park)

Toàn cảnh biệt phủ Stoke Park xứng tầm biểu tượng nước Anh. (Ảnh: Stoke Park)

Stoke Park đã có lịch sử hơn 900 năm, nhưng phần lớn khu đất hiện tại được phát triển bởi một người lính và học giả tên là John Penn từ năm 1790 đến năm 1813.

Sau đó, nó được sử dụng như một dinh thự tư nhân cho đến năm 1908, khi Nick Lane Jackson mua lại và biến nó thành câu lạc bộ đồng quê đầu tiên của Anh.

Nơi này còn được gọi bằng cái tên "dinh thự James Bond" sở dĩ vì là địa điểm quay 2 bộ phim James Bond nổi tiếng là "Goldfinger" năm 1964 và "Tomorrow Never Dies" năm 1997.

Trước khu tòa nhà chính là 1 khuôn viên thiết kế đối xứng với hồ nước mini điều hòa. Biệt thự mang dáng dấp của những tòa lâu đài cổ nước Anh chỉ dành cho giới quý tộc (Ảnh: Bucksfreepress)

Trước khu tòa nhà chính là 1 khuôn viên thiết kế đối xứng với hồ nước mini điều hòa. Biệt thự mang dáng dấp của những tòa lâu đài cổ nước Anh chỉ dành cho giới quý tộc (Ảnh: Bucksfreepress)

Hình ảnh Stove Park xuất hiện trong bộ phim Goldfinger kinh điển của James Bond. (Ảnh: United Artists)

Hình ảnh Stove Park xuất hiện trong bộ phim Goldfinger kinh điển của James Bond. (Ảnh: United Artists)

Trong khuôn viên của siêu dinh thự là 1 khách sạn năm sao, 3 nhà hàng ăn uống cao cấp và sảnh khách, 1 spa hiện đại, trung tâm thể dục rộng 4.000m2, 13 sân tennis và một sân gôn 27 lỗ dành cho giải vô địch.

Một trong số những ngôi nhà phụ trong "biệt phủ Jame Bond". (Ảnh: Stoke Park)

Một trong số những ngôi nhà phụ trong "biệt phủ Jame Bond". (Ảnh: Stoke Park)

Hình ảnh nhà hàng ăn uống cao cấp Humphrys của Stoke Park, nằm ở ngoại ô London. (Ảnh: Stoke Park)

Hình ảnh nhà hàng ăn uống cao cấp Humphrys của Stoke Park, nằm ở ngoại ô London. (Ảnh: Stoke Park)

Sân gôn 27 lỗ tại dinh thự Stoke Park rộng lớn thênh thang và hiện đại bậc nhất. (Ảnh: Stoke Park)

Sân gôn 27 lỗ tại dinh thự Stoke Park rộng lớn thênh thang và hiện đại bậc nhất. (Ảnh: Stoke Park)

Trung tâm thể dục có hồ bơi nước nóng trong nhà dài 15 mét (Ảnh: Stoke Park)

Trung tâm thể dục có hồ bơi nước nóng trong nhà dài 15 mét (Ảnh: Stoke Park)

3 trong số hàng chục phòng ngủ cổ điển trong dinh thự nghìn tỷ này:

(Ảnh: Stoke Park) 

(Ảnh: Stoke Park) 

 (Ảnh: Stoke Park)

 (Ảnh: Stoke Park)

 (Ảnh: Stoke Park)

 (Ảnh: Stoke Park)

Mỗi năm, Stoke Park có đủ điều kiện để tổ chức một sự kiện quần vợt hào nhoáng mang tên Boodles, nơi một số tay vợt hàng đầu thế giới bao gồm Andy Murray, Rafael Nadal và Novak Djokovic cũng thường xuyên góp mặt liên tục trong suốt một thời gian dài.

Sau khi tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani mua lại khối bất động sản đắt đỏ này, ông đã cho trang trí lại sảnh ngoài xa hoa đậm chất Ấn Độ.   

Mukesh Ambani là người giàu nhất Ấn Độ và giàu thứ 2 châu Á với giá trị tài sản ròng ước tính 74,9 tỷ USD. Ông là Chủ tịch của tập đoàn Reliance Industries Limited thuộc nhóm Fortune 500, có doanh thu ước tính 100 tỷ USD/năm.

Ngoài sự thân thiết với chính khách Ấn Độ, ngôi sao Bollywood, gia đình Ambani từ lâu có mối quan hệ gắn bó với nhiều nhân vật lớn trên thế giới như Thái tử Charles và Camilla, công nương xứ Cornwall, Cựu Thủ tướng Anh David Cameron, vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill và Hillary Clinton, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair,…

Gia tộc giàu nhất châu Á của Mukesh Ambani khiến hàng triệu người phải ngưỡng mộ khi sinh sống tòa cao ốc 27 tầng có trị giá 1 tỷ USD tại Mumbai được đặt tên là Antilia, xa xỉ bậc nhất tại thành phố Mumbai phồn hoa của Ấn Độ.

Antilia, tòa cao ốc 27 tầng nằm ở phía Nam thành phố Mumbai. Với giá 1 tỷ đô, đây chính là công trình tư nhân đắt đỏ nhất thế giới.

Antilia có nhiều bể bơi, phòng khiêu vũ, một khu vườn trải dài 3 tầng, 6 tầng đỗ xe, 3 bãi đỗ trực thăng và có thể chịu được động đất 8 độ richter. Tòa nhà này cần tới 600 nhân viên vận hành và phục vụ.

Nguồn: [Link nguồn]

Choáng ngợp trước độ xa hoa nơi gia đình Messi lưu trú trước khi mua nhà tại Pháp

Chi phí thuê một căn phòng ở Le Royal Monceau – Raffles Paris là từ 1000 – 17.000 USD/đêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Min ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN