Dấu hiệu bất thường từ Mỹ khiến chứng khoán lao dốc tồi tệ nhất năm 2019

Chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên giảm điểm tồi tệ vào ngày thứ Tư (14/08) khi nhà đầu tư lo ngại suy thoái kinh tế từ dấu hiệu bất thường của thị trường trái phiếu Mỹ.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones “bốc hơi” 800,49 điểm (3,05%) xuống 25.479,42 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay, tồi tệ nhất kể từ ngày 18/10/2018 và cũng là phiên giảm nhiều điểm thứ 4 trong lịch sử của chỉ số này. 

Chỉ số S&P 500 cũng mất tới 85,72 điểm (2,93%) xuống còn 2.840,6 điểm, chỉ số Nasdaq Composite sụt 3.02% xuống 7.773,94 điểm. 

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hôm thứ Tư đã xuống thấp hơn mức lợi suất kỳ hạn 2 năm. Đây là diễn biến đảo ngược bất thường trên thị trường trái phiếu. 

Phố Wall chứng kiến phiên giao dịch tệ nhất từ đầu năm 2019

Phố Wall chứng kiến phiên giao dịch tệ nhất từ đầu năm 2019

Trái phiếu hay vàng là một loại tài sản trú ẩn an toàn dài hạn đối với các nhà đầu tư khi tình hình kinh tế bất ổn. Lợi suất trái phiếu càng thấp cho thấy mức độ lo ngại về nền kinh tế càng cao. Do đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài thường cao hơn ngắn hạn. 

Việc lợi suất 10 năm hôm qua xuống thấp hơn kỳ hạn 2 năm cho thấy nhà đầu tư đang lo ngại về tăng trưởng kinh tế Mỹ trong dài hạn. Đây cũng là một chỉ báo về khả năng suy thoái của nền kinh tế. 

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống thấp hơn kỳ hạn 2 năm

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống thấp hơn kỳ hạn 2 năm

Theo số liệu của Credit Suisse, kể từ 1978 đến nay, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm đã có 5 lần đảo ngược nhau, và sau đó suy thoái kinh tế đều xảy ra. Lần đảo ngược gần đây nhất là vào tháng 12/2005, sau đó 2 năm vào 2007, suy thoái kinh tế đã xảy ra do cuộc khủng hoảng tài chính.

Cùng thời điểm, xuất khẩu đi xuống đã khiến kinh tế Đức đảo chiều suy giảm trong Qúy II, trong khi đó sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 7 ghi nhận mức tăng trưởng chậm nhất trong vòng 17 năm qua. 

Các chỉ số chứng khoán Châu Âu cũng đồng loạt lao dốc mạnh trong phiên giao dịch thứ Tư: DAX của Đức mất 2,19%, FTSE 100 của Anh mất 1,42%, CAC 40 của Pháp giảm 2,08%. 

Tại thị trường chứng khoán châu Á mở cửa đầu giờ sáng nay, Nikkei 225 của Nhật Bản sụt 1,41%, Shanghai Composite của Trung Quốc sụt 1,07%. 

Tiết lộ bất ngờ, Trung Quốc chuẩn bị ra tiền điện tử riêng, có thể thay đổi thế giới

Trung Quốc gây bất ngờ khi đưa ra thông tin sẽ giới thiệu tiền điện tử của riêng mình trong tương lai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Sơn ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN