Chưa từng có: Cổ phiếu của công ty này tăng tới 5.000% sau đại dịch Covid-19

Cổ phiếu của Medtecs International Corp, một nhà sản xuất quần áo y tế đã tăng gần 5.000% sau đại dịch Covid-19.

Ở thời điểm đầu năm 2020, cổ phiếu của Medtecs International, 1 công ty sản xuất đồ bảo hộ y tế, chỉ được giao dịch ở mức giá chưa đến 1 đôla Singapore (SGD). Thế nhưng sau khi đại dịch ập đến khiến thị trường tài chính rung lắc và làm thay đổi nhiều thứ, tính đến thời điểm này cổ phiếu Medtecs đã tăng gần 5.000%.

Nhu cầu bất thường đối với quần áo bệnh viện có thể tái sử dụng, thiết bị bảo hộ cá nhân dùng một lần và quần áo bảo hộ lao động đã giúp thu nhập ròng của công ty có trụ sở tại Đài Bắc này tăng khoảng 100 lần trong sáu tháng đầu năm 2020 so với trước đó. Cổ phiếu của công ty này nằm trong số những cổ phiếu tốt nhất trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu năm 2020.

Chưa từng có: Cổ phiếu của công ty này tăng tới 5.000% sau đại dịch Covid-19 - 1

Dịch bệnh đã tạo đà phát triển cho lĩnh vực liên quan đến y tế (Nguồn: Straitstimes)

Vào thứ Năm (20/8), cổ phiếu của Medtec được niêm yết tại Catalist đóng cửa ở mức 1,85 USD, không thay đổi so với ngày hôm trước. Công ty này bắt đầu giao dịch vào năm 2020 với giá 3,7 xu/cổ phiếu.

"Lợi nhuận trong nửa cuối năm sẽ tốt hơn thời gian nửa đầu năm nhờ các đơn đặt hàng công ty đang sở hữu", Giám đốc điều hành của Medtec, William Yang cho biết, công ty của ông đang giúp Philippines xây dựng kho thiết bị bảo hộ và đang đàm phán để cung cấp cho các cơ quan tổ chức tại Mỹ và Châu Âu.

Đà tăng cổ phiếu của Medtecs là ví dụ rõ nét cho thấy đại dịch đã giúp các cổ phiếu liên quan đến ngành y tế lọt top tăng trưởng mạnh nhất châu Á như thế nào. Cổ phiếu của công ty sản xuất găng tay dùng 1 lần UG Healthcare (Singapore) đã tăng 1.798% kể từ đầu năm đến nay, trong khi cổ phiếu của 1 công ty găng tay cao su khác là Top Glove (Malaysia) cũng tăng 477%.

Justin Tang, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu châu Á tại United First Partners ở Singapore, cho biết mặc dù cổ phiếu ngành chăm sóc sức khỏe tăng vọt ấn tượng, nhưng các nhà đầu tư cũng nên đánh giá tốc độ lây nhiễm và khả năng có vắc xin trước khi mua vào.

“Nhà đầu tư cần phải cẩn thận bởi vì khi chúng ta có vaccine, những thứ như khẩu trang, găng tay và các đồ bảo hộ y tế khác sẽ bị dư thừa”, ông Tang nói.

Lời khuyên của ông Tang có thể đáng được lưu tâm, đặc biệt là khi hy vọng về một phương pháp điều trị mới ngày càng tăng. Tuần trước, Nga đã công bố vắc-xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới trong bối cảnh quốc tế hoài nghi về mức độ hiệu quả, trong khi đó Moderna Inc cũng đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Trump để cung cấp vắc-xin thử nghiệm cho Mỹ.

Các triển vọng về một phương pháp chữa trị có thể đã làm mất đi một phần đà tăng mạnh mẽ của ngành y tế. Cổ phiếu của các nhà sản xuất găng tay lớn nhất thế giới như Top Glove, Hartalega Holdings Bhd và Supermax Corp đã bắt đầu giảm từ mức cao nhất mọi thời đại đạt được hồi đầu tháng.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai tiếng bán hàng trên mạng thu hơn 700 tỷ gây choáng

Lei Jun đã trở thành nhà lãnh đạo công nghệ Trung Quốc kiếm được nhiều tiền bậc nhất từ việc phát sóng livestream để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Straitstimes) ([Tên nguồn])
Tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN