TQ: Nữ giáo viên mầm non choáng khi thấy thứ này rơi ra từ quần của học sinh

Sự kiện: Giáo dục

Mặc dù mọi người có thể thông cảm cho hành động của vị phụ huynh này nhưng đứng về phía của giáo viên, đó lại là một điều thiếu tôn trọng.

Giáo dục mầm non là giai đoạn đầu tiên một đứa trẻ tiếp xúc với sách vở, bạn bè, trường lớp. Vì thế, các bậc phụ huynh đương nhiên rất chú trọng tới việc lựa chọn các trường mẫu giáo cho con mình.

Một số phụ huynh cho lắng con mình khi đi học mẫu giáo có thể bị bạn bè bắt nạt hoặc bị giáo viên đánh. Hầu hết các trường mẫu giáo nào cũng có camera giám sát, điều này phần nào khiến phụ huynh cảm thấy an tâm hơn. Tuy nhiên, cũng có một số phụ huynh luôn nghi ngờ nhà trường, làm những hành động thái quá, khiến cho mọi người không khỏi khó chịu.

TQ: Nữ giáo viên mầm non choáng khi thấy thứ này rơi ra từ quần của học sinh - 1

Tiểu Lộ ở Trung Quốc tốt nghiệp sư phạm mầm non, dù chưa lập gia đình nhưng cô là người rất yêu trẻ con. Khi đi làm tại một trường mẫu giáo, cô rất quan tâm tới học sinh của mình. Nếu học sinh làm bẩn quần áo hay có vấn đề nào xảy ra, cô luôn bình tĩnh giải quyết, không để các em phải sợ hãi.

Vào một buổi trưa, Tiểu Lộ phát hiện có một em học sinh tè dầm trong khi ngủ trưa. Để em học sinh này không cảm thấy khó chịu, cô nhanh chóng đưa bé ra ngoài nhà vệ sinh thay đồ.

TQ: Nữ giáo viên mầm non choáng khi thấy thứ này rơi ra từ quần của học sinh - 2

Thế nhưng, trong khi cởi quần cho bé, cô phát hiện có một thứ gì đó màu đen rơi ra. Ban đầu, cô không quan tâm nhiều, thoạt nhìn nó giống như một món đồ chơi của trẻ con. Khi cầm lên nhìn kỹ, cô phát hiện ra đó là một thiết bị ghi âm đang hoạt động. Nội dung bên trong là cuộc sống thường ngày của nhà trẻ.

Tiểu Lộ ngay lập tức báo sự việc lên cấp trên. Nhà trường nhanh chóng mời phụ huynh lên trao đổi sự việc. Người này cũng đã xin lỗi về hành động của mình. Cô cũng bày tỏ suy nghĩ của mình và thông cảm với hành động của phụ huynh.

Suy cho cùng, những gì phụ huynh này làm cũng là muốn bảo vệ cho con mình. Hiện nay có quá nhiều trường hợp giáo viên bạo hành học sinh, nhưng cũng không nên vì lý do này mà có những hành vi quá đáng, thiếu tôn trọng giáo viên và nhà trường như vậy.

Nguồn: [Link nguồn]

Biến 5+5+5=550 thành đúng, cách làm của cậu học sinh khiến ai nấy tâm phục khẩu phục

Từ một bài toán khá khó nhằn, cậu học sinh tiểu học đã giải một cách nhanh chóng và chính xác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN